Trung Đông 'nín thở' khi Israel và Iran đe đọa tấn công cơ sở hạt nhân của nhau

(CLO) Trung Đông đang nín thở chờ đợi trong lo lắng khi Israel thề sẽ trả đũa Iran vì vụ không kích cuối tuần trước.

Căng thẳng đang gia tăng thêm, khi Iran hôm thứ Năm cảnh báo rằng nếu Israel tấn công các cơ sở nguyên tử của Iran, thì họ sẽ nhắm mục tiêu vào "các cơ sở hạt nhân" của Israel.

Bài liên quan

Israel có thể tấn công đáp trả Iran như thế nào?

Tại sao Iran và Israel từ đồng minh trở thành đối thủ?

Hơn 6 tháng kể từ khi cuộc chiến đẫm máu nhất từ trước đến nay nổ ra ở Gaza, quân đội Israel cho biết họ đã tiếp tục ném bom hàng chục mục tiêu trên lãnh thổ này, trong khi Qatar cho biết các nỗ lực đàm phán ngừng bắn đã bị đình trệ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người đã thề sẽ tiêu diệt Hamas sau cuộc tấn công ngày 7/10 của Hamas vào nước này, đã nhấn mạnh rằng Israel "có quyền tự bảo vệ mình" trước Iran.

Cộng đồng quốc tế đã kêu gọi giảm leo thang kể từ khi Iran tấn công bằng 300 tên lửa và máy bay không người lái vào Israel, đáp trả vụ Israel được cho rằng thực hiện vụ tấn công vào khu sứ quán của Iran ở Syria , khiều nhiều tướng lĩnh thiệt mạng.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo hôm thứ Năm: “Trung Đông đang trên bờ vực thẳm”.

Ông nói với Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc: “Một tính toán sai lầm, một thông tin sai lầm, một sai lầm có thể dẫn đến điều không thể tưởng tượng được - một cuộc xung đột khu vực toàn diện, gây thiệt hại nặng nề cho tất cả những bên liên quan”.

Mỹ, đồng minh và nhà cung cấp quân sự hàng đầu của Israel, đã tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ không tham gia bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel vào Iran, thay vào đó sẽ tăng cường trừng phạt chương trình máy bay không người lái quân sự của Iran.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết: “Chúng tôi buộc Iran phải chịu trách nhiệm”, đồng thời cho biết thêm rằng ông đã thảo luận với các nhà lãnh đạo khác tại cuộc họp G7 về việc tăng áp lực kinh tế lên Iran.

trung dong nin tho khi israel va iran de doa tan cong co so hat nhan cua nhau hinh 1

Iran tuyên bố họ có đủ các vũ khí tiên tiến để giao chiến với Israel.Trong ảnh là tên lửa Sayad 4-B xuất hiện trong cuộc duyệt binh ngày 17/4/2024. Ảnh: AFP

Các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào 16 người và hai tổ chức liên quan đến việc sản xuất máy bay không người lái được sử dụng trong cuộc tấn công của Iran, cũng như các công ty cung cấp linh kiện cho ngành thép của nước này.

Washington nói thêm rằng Vương quốc Anh sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với chương trình máy bay không người lái và tên lửa của Iran, đây cũng là mục tiêu của các lệnh trừng phạt đã được Liên minh châu Âu công bố hôm thứ Tư.

Đài truyền hình ABC News của Mỹ, trích dẫn ba nguồn tin giấu tên của Israel, đưa tin rằng Israel đã "chuẩn bị và sau đó hủy bỏ các cuộc tấn công trả đũa Iran trong ít nhất hai đêm trong tuần qua".

Các nguồn tin nói với ABC rằng trong số các phản ứng có thể được Israel cân nhắc có một cuộc tấn công vào các lực lượng liên kết của Iran trong khu vực hoặc một cuộc tấn công mạng.

Ahmad Haghtalab, người đứng đầu Quân đoàn An ninh và Bảo vệ Hạt nhân Iran, cảnh báo Israel không nên tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran và nếu điều này xảy ra thì các cơ sở hạt nhân của Israel “sẽ bị nhắm mục tiêu bằng vũ khí tiên tiến”.

Tuy nhiên, Tehran cũng đã tìm cách xoa dịu căng thẳng thông qua các kênh ngoại giao gián tiếp với đối thủ lớn khác là Mỹ. Ngoại trưởng Iran, Hossein Amir-Abdollahian, có mặt tại một cuộc họp của Liên hợp quốc ở New York, cho biết Iran đã “cố gắng nói rõ ràng với Mỹ” rằng nước này “không mong muốn gia tăng căng thẳng trong khu vực”.

Bùi Huy (theo AFP, CNA)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: