(CLO) Theo chuyên gia, nếu bệnh nhân nhiễm COVID-19 được chăm sóc ân cần ở giai đoạn đầu bằng nhiều cách đơn giản, dễ áp dụng sẽ hạn chế được việc “leo tầng” mãi, cuối cùng tử vong.
(CLO) Theo bác sĩ điều trị, cô gái mới 24 tuổi, bị tổn thương phổi quá nặng nề, nghiêm trọng nhưng hiện nay sức khỏe của cô đã bắt đầu ổn định.
(CLO) Trung tâm Hồi sức Tích cực COVID-19 Bệnh viện Bạch Mai tại TP. HCM hiện đang điều trị gần 200 ca bệnh nặng, trong đó nhiều bệnh nhân đã hồi phục, chuyển từ nặng sang nhẹ.
(CLO) Theo tâm sự của bác sĩ ở Bệnh viện Bạch Mai đi hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh: "Lần này vào TP. Hồ Chí Minh thấy thực sự số lượng bệnh nhân và quy mô nhiễm bệnh ở đây cực lớn. Số ca mắc, số ca nguy kịch rất nhiều".
(CLO) Theo lời kể của người nhà, do mâu thuẫn gia đình, vào khoảng lúc 18h ngày 10/6, bệnh nhân đã uống ½ chai nước tẩy rửa bồn cầu Okay của Thái Lan.
(CLO) Trao đổi với phóng viên Nhà báo và Công luận, TS.BS Đỗ Ngọc Sơn chia sẻ: "Nói chung, đi chống dịch là quên khái niệm thời gian vì ở đây tất cả mọi ngày đều giống nhau, không có thứ 7, Chủ nhật".
(CLO) Chiều ngày 17/5, tại Bệnh viện Bạch Mai, hàng trăm nhà báo, phóng viên trên địa bàn TP.Hà Nội được tiêm vắc xin Covid-19. Những nhà báo, phóng viên tiêm vắc xin Covid-19 đợt này là những người thường theo dõi, tham gia công tác đưa tin, viết bài về Covid-19 tại TP.Hà Nội cũng như các địa bàn phía Bắc.
(CLO) Thay vì ghi nhận tâm tư, nguyện vọng để giữ lại những bác sĩ, cán bộ cốt cán hiện nay Bệnh viện Bạch Mai chủ trương nếu ai xin nghỉ đều giải quyết cho nghỉ.
(CLO) Áp lực công việc nhiều, thu nhập giảm sút nên nhiều bác sĩ tay nghề cao ở Bạch Mai đã “nhảy việc”. Đây là tình trạng tồn tại lâu năm trong nghề y đến nay vẫn chưa có lời giải.
(CLO) Theo các chuyên gia: "Áp lực quá, công việc nhiều nhưng thu nhập giảm đi chắc chắn không chỉ ở Bệnh viện Bạch Mai mà ở các đơn vị khác người ta cũng có xu hướng bỏ đi".
(CLO) “Lãnh đạo nên làm từ từ để anh em thích nghi. Mong báo chí phản ánh để lãnh đạo hiểu, không phải cái gì lãnh đạo cũng đúng, sẽ làm khổ anh em”, một cán bộ Bệnh viện Bạch Mai nói với phóng viên Nhà báo và Công luận.
(CLO) Theo bác sĩ Đỗ Văn Thành, Trưởng phòng tổ chức cán bộ, Bệnh viện Bạch Mai, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc cán bộ, bác sĩ, nhân viên Bạch Mai nghỉ việc, trong đó có liên quan đến vấn đề thu nhập.
(CLO) Theo ông Lê Như Tiến,nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội, việc gần 100 cán bộ y bác sĩ viết đơn xin ra khỏi bệnh viện không phải chuyện bình thường.
(CLO) Đây là sự việc hy hữu chưa từng có trong tiền lệ tại Bệnh viện Bạch Mai. Đằng sau hiện tượng gần 100 cán bộ, bác sĩ viết đơn xin nghỉ, chuyển công tác cần được làm rõ.
(CLO) Theo các bác sĩ, nếu không phẫu thuật, khối u sẽ xâm lấn vào các tạng khác, có thể không phẫu thuật được và ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân.