Ngành chế biến, chế tạo - động lực tăng trưởng mới cho Quảng Ninh

Bài 3:Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo bước phát triển đột phá trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo

Thứ bảy, 03/12/2022 10:16 AM - 0 Trả lời

(CLO) Quảng Ninh đề ra mục tiêu đến năm 2025, tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 15% và nâng dần lên 20% đến năm 2030.

Sự kiện: Quảng Ninh

Để hiện thực hoá được điều này, Quảng Ninh đã, đang không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực, đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo, từ đó tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Bài liên quan

Điểm sáng trên cả nước trong việc thu hút các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo

Với những quyết sách đúng đắn và chủ trương thu hút đầu tư bài bản, dài hạn, Quảng Ninh đã thu hút được rất nhiều dự án đầu tư. Trong đó có nhiều dự án liên quan đến công nghiệp chế biến, chế tạo, giúp thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững theo nghị quyết của tỉnh đã được ban hành về phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh: Trong năm 2021 tỉnh đã thu hút được 10 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, gồm 7 dự án FDI, với số vốn đầu tư đăng ký 935,025 triệu USD và 3 dự án vốn đầu tư trong nước, với số vốn đầu tư đăng ký 4.468 tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn cho 44 dự án thuộc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, với số vốn đầu tư tăng thêm đạt gần 112 triệu USD. Tổng vốn đầu tư thu hút vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trên địa bàn tỉnh trong năm 2021 đạt trên 28.700 tỷ đồng, gấp 3,59 lần so với mục tiêu đặt ra (bình quân 8.000 tỷ đồng/năm). Tổng số lao động làm việc trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trên địa bàn toàn tỉnh đến nay đạt trên 35.000 lao động.

bai 3tiep tuc day manh thu hut dau tu tao buoc phat trien dot pha trong linh vuc cong nghiep che bien che tao hinh 1

Các công nhân đang sản xuất các sản phẩm may mặc của Công ty Weitai, KCN Việt Hưng, TP. Hạ Long.

Năm 2022, Quảng Ninh tiếp tục là điểm sáng trên cả nước trong việc thu hút các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo. Trong tháng 1/2022, Công ty TNHH Công nghiệp Jinko Solar (Việt Nam) đã khởi động dây chuyền sản xuất tấm silic đầu tiên của dự án công nghệ tấm silic Jinko Solar Việt Nam sau 4 tháng xây dựng nhà máy tại khu công nghiệp (KCN) Sông Khoai, TX. Quảng Yên với quy mô đầu tư trên 8.380 tỷ đồng.

Đây là dự án đầu tiên của khu kinh tế ven biển Quảng Yên kể từ khi có quyết định thành lập của Thủ tướng Chính phủ. Dự án này đóng vai trò quan trọng trong hoàn thiện chuỗi dây chuyền sản xuất tấm quang năng quy mô lớn tại Việt Nam của Tập đoàn Jinko Solar.

Mới đây, đầu tháng 9/2022, tỉnh Quảng Ninh đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và khởi công tổ hợp dự án nhà máy sản xuất công nghiệp tại khu vực Đầm Nhà Mạc (TX. Quảng Yên). Theo đó, tổ hợp dự án có 2 dự án thành phần được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là: Nhà máy điện tử Quảng Yên, nhà máy phụ tùng động cơ máy nông nghiệp do Liên danh 2 nhà đầu tư là Công ty CP KCN Sài Gòn - Hải Phòng (SHP) thuộc Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc và Công ty CP công nghệ viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL) thuộc Tập đoàn đầu tư Sài gòn SGI.

Nhà máy điện tử Quảng Yên có tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, sản xuất tai nghe Bluetooth không dây, loa cho điện thoại di động, dự kiến đi vào hoạt động trong quý III/2023. Nhà máy phụ tùng động cơ máy nông nghiệp có tổng vốn đầu tư gần 1.300 tỷ đồng, sản xuất vòi phun động cơ máy nông nghiệp, dự kiến đi vào hoạt động tháng 3/2024. Trong 2 dự án nêu trên, dự án Nhà máy điện tử Quảng Yên đã hoàn thành thủ tục pháp lý nên đã được khởi công xây dựng.

bai 3tiep tuc day manh thu hut dau tu tao buoc phat trien dot pha trong linh vuc cong nghiep che bien che tao hinh 2

Hạ tầng tại KCN Đông Mai, TX. Quảng Yên từng bước được hoàn thiện để thu hút các nhà đầu tư.

Bình quân 2 năm qua, tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt xấp xỉ 19%, tổng vốn đầu tư đạt trên 32.976 tỷ đồng, tổng số lao động tăng lên khoảng 9.200 người.

Các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo được đầu tư, khởi công và đi vào hoạt động đã góp phần quan trọng nâng tỷ trọng của ngành này trong cơ cấu tổng sản phẩm toàn tỉnh (GRDP) tăng qua từng năm. Cụ thể, năm 2021 đạt 11,9%, tăng 2,1% so với năm 2020; 9 tháng năm 2022 đạt 12,3%, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2021, tăng 2,5% so với năm 2020.

Tạo động lực thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo

Theo ông Takeo Nakajima - Trưởng đại diện JETRO Hà Nội chia sẻ: Chúng tôi đánh giá rất cao môi trường đầu tư kinh doanh tại Quảng Ninh, bởi những phát triển vượt bậc về mọi mặt của tỉnh trong thời gian qua. Thời gian tới, đóng góp vào chiến lược phát triển của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi cũng như các nhà đầu tư khác mong muốn, Quảng Ninh sẽ có các chính sách phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, tỉnh cũng có thể xem xét có thêm các chính sách thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực chế biến, chế tạo tới đầu tư tại tỉnh để làm phong phú thêm cho ngành công nghiệp này.

Từ mong muốn ấy của các nhà đầu tư cũng như tiếp tục thúc đẩy ngành công nghiệp chế biến, chế tạo phát triển, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các sở, ngành liên quan sẽ tập trung rà soát, đánh giá lại việc hỗ trợ cho nhà đầu tư bên trong khu công nghiệp liên quan đến vật liệu san lấp; hạ tầng điện, nước đến chân hàng rào trong nội khu công nghiệp; xử lý nước thải ngoài hàng rào; việc kết nối các hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội xung quanh khu công nghiệp; hướng đầu tư hạ tầng kết nối từ nguồn ngân sách cho các khu công nghiệp.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư theo hướng chủ động, mang tính chuyên môn cao; nghiên cứu xây dựng, ban hành bộ tiêu chí quan lựa chọn các nhà đầu tư thứ cấp vào các khu công nghiệp để đảm bảo thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững; thực hiện công khai, minh bạch thông tin quy hoạch tỉnh.

bai 3tiep tuc day manh thu hut dau tu tao buoc phat trien dot pha trong linh vuc cong nghiep che bien che tao hinh 3

Sản xuất dầu ăn tại Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân (KCN Cái Lân, TP. Hạ Long).

Bên cạnh đó, có giải pháp mạnh mẽ giải quyết bài toán về lao động ở Quảng Ninh nói chung và lao động trong các khu kinh tế, khu công nghiệp nói riêng; có những chính sách để chuyển đổi cơ cấu lao động tại địa phương, chính sách về đào tạo và đào tạo lại lao động để góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh…

Theo ông Hoàng Bá Nam – Bí thư Thành ủy Móng Cái cho biết, để nâng cao hiệu quả và phát triển ngành công nghiệp chế biến chế tạo tại TP Móng Cái, TP Móng Cái đề xuất khẩn trương hoàn thành các quy hoạch phân khu chức năng, chuẩn bị quỹ đất sạch để thu hút đầu tư - kêu gọi thu hút đầu tư vào hạ tầng KCN Hải Yên đảm bảo tỷ lệ lấp đầy; kêu gọi đầu tư vào KCN đã được phê duyệt quy hoạch, hoàn thiện hạ tầng KCN, CCN. Đồng thời, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động có tay nghề, lao động kỹ thuật; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, quốc tế, giảm chi phí sản xuất, chi phí quản lý…

Còn theo ông Hoàng Trung Kiên - Trưởng BQL KKT Quảng Ninh cho biết, để tạo động lực thu hút đầu tư phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, cần đẩy nhanh tiến độ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có tích hợp phương án phát triển hệ thống KKT, KCN; lựa chọn và thúc đẩy phát triển một số KCN, KKT theo hướng chuyên sâu, hiện đại hóa phù hợp với định hướng ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến chế tạo của tỉnh Quảng Ninh theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/TU.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã đề ra các giải pháp cụ thể trong nghị quyết như: Phát triển nhanh và bền vững các khu kinh tế, khu công nghiệp (KCN) tạo động lực thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo; huy động mọi nguồn lực tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại bảo đảm liên thông, tổng thể đáp ứng yêu cầu phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo nhanh và bền vững; huy động mọi nguồn lực tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại bảo đảm liên thông, tổng thể đáp ứng yêu cầu phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo nhanh và bền vững…

Từng bước hiện thực hóa các mục tiêu, bằng nhiều nguồn lực, tỉnh chú trọng đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng nhằm thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, đảm bảo thông thương hàng hóa. Trong đó, hạ tầng giao thông luôn được Quảng Ninh xác định là then chốt của sự phát triển. Do đó, tỉnh đã triển khai hàng loạt các dự án động lực nhằm rút ngắn khoảng cách giữa các địa phương, tăng cường sự liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Có thể kể tên một số dự án như: Đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả… Cùng với đó, cơ sở hạ tầng trong các KCN, khu kinh tế được quan tâm đầu tư đồng bộ, hoàn thiện, hiện đại.

Để thu hút đầu tư, tỉnh Quảng Ninh đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai dự án. Ông Qiu An Liang - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dệt may WEILI Việt Nam, KCN Việt Hưng, cho biết: “Trong gần 1 năm hoạt động tại Quảng Ninh, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình của các cấp chính quyền tỉnh Quảng Ninh về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, an ninh trật tự, tuyển dụng lao động, xuất nhập khẩu. Đây là yếu tố quan trọng để chúng tôi hoạt động ổn định, thúc đẩy sản xuất và tiếp tục triển khai các dự án tại Quảng Ninh nói chung”.

Cùng với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tỉnh Quảng Ninh đã thành lập tổ công tác về xúc tiến đầu tư của tỉnh chỉ đạo việc tiếp cận, xúc tiến, tháo gỡ vướng mắc của các dự án lớn, động lực của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo do các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước nghiên cứu; chú trọng thu hút có chọn lọc dự án FDI có chất lượng vào các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; phát triển các KCN sinh thái, KCN chuyên sâu, giảm bớt KCN tổng hợp. Đồng thời, thường xuyên tổ chức gặp mặt, tiếp xúc, làm việc với doanh nghiệp và nhà đầu tư nhằm kịp thời tháo gỡ những vướng mắc.

Với việc không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đang tràn đầy cơ hội để tiếp tục phát triển bứt phá, từ đó tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

PV

Bình Luận

Tin khác

Dự báo thời tiết 5/5/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 5/5/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 5/5/2024, Bắc Bộ, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 80mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Đời sống
Hà Nội: Thực hiện nghiêm các quy định về việc đấu giá 03 mỏ cát

Hà Nội: Thực hiện nghiêm các quy định về việc đấu giá 03 mỏ cát

(CLO) Ngày 4/5, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký Công văn số 1325/UBND-TNMT về việc đấu giá 03 mỏ cát Châu Sơn, Liên Mạc (Thượng Cát), Tây Đằng - Minh Châu.

Đời sống
Bắc Ninh: Phát động “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân” năm 2024

Bắc Ninh: Phát động “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân” năm 2024

(CLO) Ngày 4/5, tại Khu công nghiệp VSIP, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân” năm 2024.

Đời sống
TP.HCM: Phát hiện gần 8 tấn thực phẩm đông lạnh 'không tem, không nhãn mác'

TP.HCM: Phát hiện gần 8 tấn thực phẩm đông lạnh "không tem, không nhãn mác"

(CLO) Cục Quản lý thị trường TP.HCM (QLTT) vừa phát hiện và tạm giữ gần 8 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ, trị giá khoảng 550 triệu đồng.

Đời sống
Gia Lai: Phát hiện thi thể người đàn ông trong vườn cao su

Gia Lai: Phát hiện thi thể người đàn ông trong vườn cao su

(CLO) Sau khi phát hiện người đàn ông chết trong lô cao su, người dân đã báo với cơ quan chức năng để xác định danh tính nạn nhân.

Đời sống