Cô gái câm điếc, thành thủ khoa cử nhân đại học: Khâm phục sự kiên trì của bố mẹ

Cách đây không lâu, trường Đại học Hoa Sen đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho gần 700 sinh viên. Trong đó, có một trường hợp đặc biệt, khiến cho không ít người ở hội trường không kiềm được xúc động – Trần Lê Khả Ái, tân thủ khoa cử nhân bị câm điếc và lời phát biểu tận đáy lòng của người làm bố.

co gai cam diec thanh thu khoa cu nhan dai hoc kham phuc su kien tri cua bo me hinh 1

Trần Lê Khả Ái nhận bằng tốt nghiệp tại lễ trao bằng của Đại học Hoa Sen. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Bài liên quan

Chàng trai 18 tuổi, tiết lộ bí quyết đạt học bổng đại học 100% khi còn trên ghế nhà trường

Nữ thủ khoa "kép" của tỉnh Gia Lai được tuyển thẳng vào Đại học là ai?

Thủ khoa thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội có điểm 135/150

Lộ diện hai nữ thủ khoa xinh đẹp cùng đạt 31,25 điểm đầu vào trường Đại học Hồng Đức

Cánh tay nối dài của bố mẹ

Theo lời kể của ông Trần Khương (bố của Khả Ái), khi hai vợ chồng ông sinh ra Khả Ái, cả hai nghi ngờ con có dấu hiệu bất thường nên đã tìm đến bác sĩ.

“Con bị câm điếc bẩm sinh. Tôi nhớ ngày 1/8/1999, lúc Ái được 22 tháng tuổi, vợ chồng tôi nghĩ con mình có gì đó không bình thường. Chở con đi khám, bác sĩ nói con tôi bị câm điếc bẩm sinh”, ông Khương xúc động, kể lại.

Nghe tin này như sét đánh ngang tai, vợ chồng ông suy sụp, lo sợ rồi dần bình tĩnh trở lại. Thương con, vợ chồng ông Khương làm lụng vất vả để nuôi con, chỉ mong con học được tới đâu hay tới đó, biết đọc biết viết như những đứa trẻ khác.

"Tôi cho con học hòa nhập chứ không cho học trường dành cho trẻ câm điếc. Tôi muốn con được phát triển bình thường. Tuy nhiên vì con đặc biệt nên tôi phải học cùng để giúp con. Con nghe được nhưng chỉ khoảng 10-20%", ông Khương nghẹn ngào.

co gai cam diec thanh thu khoa cu nhan dai hoc kham phuc su kien tri cua bo me hinh 2

Ông Trần Khương phát biểu tại lễ tốt nghiệp. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Bắt đầu hành trình từ lúc con học mầm non, ông Khương luôn là người cùng Khả Ái đến lớp. Hằng ngày, ông đưa con đến lớp xong thì xin trường cho ở lại, đứng ngoài cửa sổ lớp, bởi làm như vậy thì con sẽ an tâm và cũng để học cùng con. Không những thế, khi về nhà, ông Khương sẽ giảng giải thêm cho con vì Ái sẽ không thể nghe đầy đủ lời cô dạy được.

Được biết, gia đình ông sinh sống bằng nghề may. Công việc bận rộn là thế, vợ chồng ông vẫn thay phiên nhau chăm sóc con. Ban ngày, ông Khương ở trường cùng con, sau đó ôn bài cho con đến tối muộn xong, ông mới mới ngồi vào máy may để làm việc kiếm sống.

Lên cấp hai, thấy việc ở lại trường học cùng con khó khăn hơn, ông liền xung phong làm trong hội phụ huynh để được gần con.

"Người trong hội phụ huynh có thể thoải mái ra vô trường, tôi có thể theo dõi con mình khi nào muốn. Tôi nhờ cô về nhà dạy thêm cho con. Lên cấp ba, tôi cho con học nội trú để được thầy cô kèm cặp nhiều hơn. Tuần nào tôi cũng lên trường thăm con", ông Khương nói.

Trải qua ngày tháng ôn luyện khó khăn, Ái cuối cùng cũng đỗ vào trường đại học mà bản thân mơ ước. May mắn, Khả Ái được Hội đồng xét học bổng Trường Đại học Hoa cấp học bổng 100% học phí 4 năm học, xét tuyển vào ngành Thiết kế đồ họa.

 “19 năm là quãng thời gian dài, và tôi tin tất cả những ông bố, bà mẹ trong hoàn cảnh của tôi đều yêu thương và bảo vệ con cái mình như vậy. Khả Ái là món quà quý đối với tôi. Con bé thương ba, học hành chăm chỉ, nỗ lực hết sức mình. Tôi không kỳ vọng con gái mình trở nên xuất sắc, tôi muốn con thành người, được học hành, hòa đồng với chúng bạn, được làm những gì con thích, con ước mơ. Sau 19 năm ròng rã, con gái tôi đã hoàn thành chương trình và đã tốt nghiệp THPT”, ông Khương tâm sự.

Đến khi vào đại học, hằng ngày ông vẫn chở con đến trường, chiều đón về. Hết năm đầu tiên, ông sắm cho con chiếc xe gắn máy để con chủ động đi lại. 

Ông là người tập xe cho Ái. Rồi hằng ngày, con chạy xe trước, ông chạy theo sau. Ròng rã hơn một tháng trời, khi con vững vàng ông mới thôi không theo sau con nữa.

Ông Trần Khương kể tiếp: “Đến khi trúng tuyển vào Trường Đại học Hoa Sen, được cấp học bổng 100%, vợ chồng tôi mừng lắm, nhưng cũng rất lo. Mừng vì con đã vào được đại học, nhưng lo rào cản ngôn ngữ, giao tiếp, con sẽ không theo được chương trình. Nhưng với sự giúp đỡ của thầy cô đã giúp con lấy lại tự tin, hoàn thành chương trình”.

“Khi tôi đứng đây chia sẻ, con gái tôi không nghe được lời tôi nói…”

Đó là câu nói của ông Khương khiến những ai có mặt tại hội trường lễ tốt nghiệp đều rất xúc động. Ông nhiều lần nghẹn ngào, lau những giọt nước mắt hạnh phúc rồi tiếp tục phát biểu.

Trước đêm trao bằng tốt nghiệp, hai bố con ông không ngủ được. 5h sáng, ông Khương và con gái đã rời khỏi nhà đi nhận bằng tốt nghiệp.

co gai cam diec thanh thu khoa cu nhan dai hoc kham phuc su kien tri cua bo me hinh 3

Ông Khương xúc động, ôm chầm lấy con ở buổi lễ. Ảnh: Nhà trường cung cấp

“Con gái tôi không phải là thủ khoa. Trong những năm qua, con tôi không có gì đặc biệt, nhưng cháu luôn là niềm tự hào của cả gia đình. Lúc Ái được nhận học, gia đình tôi vừa mừng, vừa lo. Mừng là vì con trúng tuyển vào một trường đại học lớn nhưng lo rào cản ngôn ngữ khiến con mình không theo kịp. Vậy mà từng học kỳ trôi qua, được sự giúp đỡ của các thầy cô, bạn bè đã giúp cho con tôi từng bước, từng bước lấy lại tự tin, và hoàn tất Đồ án tốt nghiệp, tốt nghiệp chương trình học”, ông Khương chia sẻ.

Được biết, sau hơn 4 năm nỗ lực học tập, Ái đã hoàn thành việc học và đã trở thành chuyên viên thiết kế tại Trung tâm truyền thông của trường.

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: