(CLO) Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser cho biết nước này đang kiểm tra tất cả các linh kiện của Trung Quốc đã được cài đặt trong mạng 5G ở nước này.
“Chúng tôi phải bảo vệ mạng lưới liên lạc của mình”, bà Faeser nói với tờ Bild am Sonntag, đồng thời cho biết thêm rằng ba ưu tiên của cuộc kiểm tra là xác định rủi ro, ngăn chặn nguy hiểm và tránh phụ thuộc.
"Điều này càng đáng chú trọng đối với cơ sở hạ tầng quan trọng của đất nước", bà nói.
Tháng trước, một nguồn tin Chính phủ Đức đã nói với Reuters rằng Đức đã cân nhắc cấm một số thành phần của các công ty Trung Quốc Huawei và ZTE trong các mạng viễn thông của mình, trong một động thái có thể có ý nghĩa quan trọng nhằm giải quyết các mối lo ngại về an ninh.
Chính phủ Đức đã cảnh giác với việc chỉ đích danh Huawei nhưng có những lo ngại rằng mối liên hệ chặt chẽ của các công ty nay với các dịch vụ an ninh của Bắc Kinh có khả năng làm suy yếu và tạo nên những lỗ hổng tiềm tàng trong hệ thống an ninh trong tương lai.
(CLO) Ngày 13/5, các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã phê duyệt lần cuối về luật cắt giảm lượng khí thải CO2 từ xe tải. Luật này sẽ yêu cầu hầu hết xe hạng nặng mới được bán ở EU từ năm 2040 phải không có khí thải, tức không được sử dụng xăng dầu.
(CLO) Qu Jing, giám đốc PR của công cụ tìm kiếm lớn nhất Trung Quốc là Baidu, đã xin lỗi sau khi gây ra làn sóng phẫn nộ với một loạt video ca ngợi văn hóa làm việc đến khi kiệt sức ở nước này.
(CLO) Ngày 13/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không đã phá hủy 16 tên lửa và 31 máy bay không người lái (UAV) mà Ukraine phóng vào lãnh thổ Nga trong đêm, trong đó có 12 tên lửa bay qua khu vực biên giới Belgorod.
(CLO) Ai Cập thông báo vào ngày 12/5 rằng sẽ tham gia vào vụ kiện của Nam Phi chống lại Israel tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), với lý do Israel ngày càng gia tăng quy mô chiến sự tại Dải Gaza và tác động tới dân thường.