(NB&CL) Tác phẩm “Tín dụng đen: Nợ tiền – Trả máu” của nhóm tác giả Phương Tình (Nguyễn Thị Tình) và Lê Nam Hải của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai đã giành được giải B Giải Báo chí Quốc gia năm nay. Báo NB&CL đã có cuộc trò chuyện với nhà báo Phương Tình - đại diện nhóm tác tác giả.
(NB&CL) Tác phẩm “Tâm nguyện đời người” của Nhà báo Hồng Quyên - Thanh Hương cùng ê kíp thực hiện chương trình đến từ Ban Văn hóa - xã hội VOV2 đã mang đến những xúc động từ câu chuyện nhân văn cao cả mang nỗi ám ảnh, day dứt về sự hy sinh của đồng đội trong chiến tranh khốc liệt.
(NB&CL) Chương trình truyền hình “Ở nơi ân nghĩa mênh mông” của nhóm tác giả Thái Cường, Nguyễn Thủy, Thu Bình, Danh Công, Vân Dung, Đức Duẩn (Đài PTTH Lai Châu) là câu chuyện kể về tình quân dân cá nước, mảng đề tài nhân văn cao cả, ca ngợi sự hy sinh thầm lặng của những người chiến sĩ vai mang quân hàm xanh.
(NB&CL)Dù đã là cái tên khá quen thuộc trên thảm đỏ Giải BCQG và Giải Báo chí các bộ, ngành, nhưng phải khẳng định, với tác phẩm “Tội ác dưới những tán rừng xanh”, nhà báo Võ Mạnh Hùng – Báo Điện tử Vietnamplus (TTXVN) lại một lần nữa chinh phục các giám khảo để giành giải A Giải BCQG lần thứ XIII - 2018.
(NB&CL) Những thông tin mà loạt phóng sự 5 kỳ mang tên “Thuốc độc ở chính trong ta” của nhà báo Dương Đình Tường đăng trên báo Nông nghiệp Việt Nam cuối tháng 7, đầu tháng 8/2018 từng khiến dư luận “giật mình” bởi những con số “không thể ngờ” về tác hại của thuốc bảo vệ thực vật đối với sức khỏe, cuộc sống.
(NB&CL) Loạt bài “Thương hiệu Việt Nam” của nhóm tác giả Phan Thanh Phong, Ngô Hương Sen, Nguyễn Hồng Minh, Phùng Nguyên và nhà văn Nguyễn Việt Hà... thuộc Liên Chi hội nhà báo Báo Nhân Dân đã giành được giải A Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIII – 2018 .
(NB&CL) Loạt bài phóng sự điều tra về việc phá quy hoạch rừng phòng hộ, xây dựng trái phép trên đất rừng tại huyện Sóc Sơn - Hà Nội của nhóm phóng viên Quán Tuấn, Trần Quốc, Đức Anh - báo Nhà báo và Công luận giành được giải C Giải BCQG lần thứ XIII- 2018.
(NB&CL) Để có được những tác phẩm báo chí thực sự xuất sắc, tiêu biểu về nội dung và hình thức, có tính định hướng dư luận xã hội, hiệu quả tác động xã hội tốt… luôn là mong mỏi của những người làm công tác sàng lọc, tuyển chọn tác phẩm tham dự giải BCQG hàng năm.
(NB&CL) "Các đơn vị nên quan tâm đầu tư và có “con mắt xanh” trong lựa chọn tác phẩm trước khi gửi tham gia dự Giải. Công việc này nếu được sàng lọc kĩ càng sẽ góp phần quan trọng nâng cao hơn nữa chất lượng của giải thưởng...” - Nhà báo, TS. Trần Bá Dung khẳng định trong cuộc trò chuyện với PV NB&CL.
(NB&CL) Chất lượng các tác phẩm khá đồng đều, giảm dần sự cách biệt lớn về chất lượng giữa các tác phẩm của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương; Nhiều tác phẩm có tính phát hiện tốt, phản ánh những vấn đề nóng, tác động mạnh đến xã hội, hình thành dư luận tốt, chuyển biến tích cực...
(NB&CL) Ngày 29/3/2007, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức Giải Báo chí Quốc gia theo đề nghị của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Văn hóa- Thông tin trên cơ sở kinh nghiệm thành công của Giải báo chí toàn quốc do Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì từ năm 1991.
(NB&CL) Giải Báo chí Quốc gia 2019 đã đi đến chặng cuối cùng. Những giải thưởng danh giá đã tìm được chủ nhân xứng đáng.
(CLO) Sáng 18/6, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ kỷ niệm 94 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2019) và Trao giải Báo chí Trần Mai Ninh năm 2018.
(CLO) Sau hai ngày làm việc khẩn trương (31/5 - 1/6/2019), với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, khách quan và công tâm, Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia (BCQG) lần thứ XIII - năm 2018 đã chọn được 106 tác phẩm báo chí xuất sắc, gồm: 7 Giải A, 23 Giải B, 42 Giải C và 34 Giải Khuyến khích.
(CLO) Ngày 31/5, tại Hà Nội, Hội đồng Chung khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XIII - năm 2018 chính thức chấm chung khảo, để lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất để xét tặng Giải báo chí Quốc gia năm 2018.