Hỗ trợ kịp thời hội viên, nhà báo có thêm nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao

Thứ sáu, 30/09/2022 11:19 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 30/9, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao, giai đoạn 2016-2020, triển khai chương trình hỗ trợ giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có 14 Hội Nhà báo các tỉnh miền núi phía Bắc, 11 Hội Nhà báo đồng bằng sông Hồng và các liên chi hội, chi hội nhà báo trực thuộc trung ương hội.

Bài liên quan
ho tro kip thoi hoi vien nha bao co them nhieu tac pham bao chi chat luong cao hinh 1

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao, giai đoạn 2016-2020.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: "Cho đến nay, đề án đã hoàn thành trọn vẹn và đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao đã tạo nên những tác phẩm có chiều sâu, phản ánh đậm nét mọi mặt của đời sống xã hội. Các tác phẩm báo chí được hỗ trợ là những tác phẩm tiêu biểu, có sự đầu tư công phu, có tính phát hiện, nêu bật những vấn đề được dư luận quan tâm, mang tiếng nói xây dựng, phản biện, những vấn đề được dư luận quan tâm, góp phần thực hiện thắng lợi các quyết sách của Đảng và nhà nước. Từ nguồn hỗ trợ sáng tạo, nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao đã đoạt giải báo chí của các bộ, ban, ngành, đoàn thể".

Mặc dù kinh phí được cấp hằng năm còn hạn chế so với nhu cầu thực tế sáng tạo tác phẩm, nhưng Đề án đã thực sự tạo được sự đồng thuận, gắn kết thi đua trong báo giới, tập hợp, đoàn kết hội viên, làm cho mối quan hệ giữa tổ chức Hội với hội viên ngày càng thêm gắn bó.

ho tro kip thoi hoi vien nha bao co them nhieu tac pham bao chi chat luong cao hinh 2

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị.

"Nhờ có nguồn kinh phí hỗ trợ, hằng năm nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, nhiều cuộc tọa đàm, hội thảo, thâm nhập thực tế sáng tác, trao đổi kinh nghiệm tác nghiệp được tổ chức. Đặc biệt, các lớp bồi dưỡng ngắn ngày theo cách vừa làm vừa học đã giúp các nhà báo, hội viên cập nhật kiến thức, tiếp cận với những phương pháp và công nghệ làm báo hiện đại. Qua đó đã khơi dậy đam mê nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm của những người làm báo Việt Nam" - đồng chí Nguyễn Đức Lợi chia sẻ thêm.

Phát biểu chào mừng các đại biểu tham dự hội nghị lần này tại tỉnh Vĩnh Phúc, đồng chí Vũ Chí Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc chia sẻ, trong 5 năm qua đã có hàng ngàn tác phẩm báo chí được thực hiện từ Đề án hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao do Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, trong số đó có nhiều tác phẩm viết về tỉnh Vĩnh Phúc, là nguồn cổ vũ, động viên, những ý kiến đề xuất rất hữu ích đối với tỉnh Vĩnh Phúc trong quá trình phát triển.

ho tro kip thoi hoi vien nha bao co them nhieu tac pham bao chi chat luong cao hinh 3

Đồng chí Vũ Chí Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu chào mừng tại hội nghi.

Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí tỉnh Vĩnh Phúc cũng nhận được sự hỗ trợ, quan tâm, chỉ đạo sát sao của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam trong việc tổ chức sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao cho hội viên nhà báo của tỉnh. Nhờ vậy, phong trào sáng tạo báo chí chất lượng cao ở Vĩnh Phúc có những chuyển biến rõ rệt, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc chia sẻ: Hội nghị tổng kết lần này cũng là dịp để những người làm báo ở Vĩnh Phúc được học hỏi kinh nghiệm làm báo, nhất là trong công tác hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao của đồng nghiệp các cơ quan báo chí, hội nhà báo, liên chi hội nhà báo.

ho tro kip thoi hoi vien nha bao co them nhieu tac pham bao chi chat luong cao hinh 4

Đồng chí Vũ Chí Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng hoa chúc mừng hội nghị.

Thông tin về kết quả việc thực hiện hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao giai đoạn 2016-2020, đồng chí Trần Thái Sơn – Phó trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, điều hành Cổng Thông tin Điện tử Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Thực hiện Quyết định số 650/QĐ - TTg ngày 25/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội văn học nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016 – 2020. Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn triển khai đến hội nhà báo các địa phương.

Hàng năm, sau khi các cấp Hội Nhà báo ở địa phương nhận được thông báo cấp kinh phí của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện hỗ trợ về nội dung, định hướng đề tài, chỉ tiêu số lượng tác phẩm, định hướng tỷ lệ phân bổ kinh phí…

ho tro kip thoi hoi vien nha bao co them nhieu tac pham bao chi chat luong cao hinh 5

Đồng chí Trần Thái Sơn – Phó trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, điều hành Cổng Thông tin Điện tử Hội Nhà báo Việt Nam.

Giai đoạn 2016-2020, kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao theo kế hoạch là 6,9 tỷ đồng/năm, tổng 5 năm là 34 tỷ đồng. Thực tế giai đoạn 2016-2020, 63 Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố nhận được 31 tỷ đồng. Trong đó 14 Hội Nhà báo miền núi phía Bắc (6,5 tỉnh đồng), 11 Hội Nhà báo đồng bằng sông Hồng (6 tỷ đồng).

Đã hỗ trợ trực tiếp cho 4.650 lượt tác giả là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam ở các địa phương. Nhận được 8.650 tác phẩm báo chí chất lượng cao (thuộc các loại hình báo chí: báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử). Tổ chức 330 lớp bồi dưỡng ngắn hạn nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ báo chí cho các hội viên, nhà báo ở các địa phương.

ho tro kip thoi hoi vien nha bao co them nhieu tac pham bao chi chat luong cao hinh 6

Bà Trần Thị Hương Giang - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán (Hội Nhà báo Việt Nam) phát biểu tại hội nghị.

Cụ thể, mỗi Hội Nhà báo địa phương, mỗi năm tổ chức tối thiểu một lớp bồi dưỡng ngắn hạn nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ báo chí. 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố đã tổ chức được 315 lớp bồi dưỡng ngắn hạn. Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam giúp mở thêm mỗi năm 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí ngắn ngày ở các khu vực trọng điểm...

Cùng với đó, bà Trần Thị Hương Giang - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán (Hội Nhà báo Việt Nam) cũng hướng dẫn việc tiếp cận xây dựng quy chế và lập báo cáo quyết toán, quy trình thực hiện hỗ trợ và đánh giá tác phẩm, quyết toán kinh phí sử dụng... Kinh phí chưa sử dụng được chuyển tiếp cho năm sau theo kế hoạch...

ho tro kip thoi hoi vien nha bao co them nhieu tac pham bao chi chat luong cao hinh 7

Các đại biểu là hội viên nhà báo ở các chi hội, liên chi hội đã thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, bài học triển khai hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao. Tập trung các nội dung trao đổi về phạm vi đề tài được khuyến khích và sự phù hợp với môi trường tác nghiệp, tạo không gian sáng tạo thỏai mái cho báo chí, phục vụ tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Các đại biểu cũng đánh giá về hiệu quả hỗ trợ của Đề án trong việc nâng cao chất lượng nội dung, đổi mới hình thức thể hiện các tác phẩm báo chí. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của Hội viên, phục vụ hiệu quả các kế hoạch công tác của đơn vị và nhiệm vụ chính trị được giao.

ho tro kip thoi hoi vien nha bao co them nhieu tac pham bao chi chat luong cao hinh 8

Tham dự Hội nghị tổng kết công tác hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao, giai đoạn 2016-2020 có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan báo chí.

Ngoài ra, các đại biểu là hội viên nhà báo ở các chi hội, liên chi hội đã thảo luận về việc tạo nguồn tác phẩm tham dự Giải Báo chí quốc gia, giải báo chí tỉnh, và các giải báo chí chuyên ngành. Làm rõ hơn về các quy trình, quy định trong thẩm định tác phẩm, thủ tục ký hợp đồng, thanh quyết toán và các vấn đề tài chính - kế toán...

Lê Tâm - Sơn Hải

Bình Luận

Tin khác

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội
Đồng chí Lê Quốc Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Đồng chí Lê Quốc Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(CLO) Ngày 12/4, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và các nhà báo đã đến dâng hoa, thắp hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang liệt sĩ A1.

Công tác hội