(CLO) Bùng lên như là một trào lưu, những đối tượng giang hồ mạng đã và đang thu hút hàng triệu người hiếu kỳ theo dõi. Trong đó đa phần là giới trẻ và trẻ em.
(CLO) Ngày 7/6/2019, Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử đã công bố một loạt các hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam của Google và YouTube.
(CLO) Báo chí đã tranh nhau phỏng vấn, chụp hình, đưa Hương lên trang nhất với những dòng title mùi mẫn. Nhưng báo chí và công chúng đâu chào đón một kẻ giết người hay một người hùng? Họ chỉ chào đón một “Public Figure” với nhiều views, traffic. Buồn thay, “Public Figure” ấy lại do chính đám đông cảm tính chúng ta tạo thành...
(NB&CL) Ngoài Khá Bảnh, thời gian gần đây tại Việt Nam xuất hiện nhiều kênh Youtube xây dựng các nhân vật theo hình mẫu “giang hồ cộm cán”, “xã hội đen” với lối sống tiêu cực. Điều này đã và đang gây ra nhiều hệ lụy xấu đặc biệt cho giới trẻ.
(NB&CL) Bạo lực học đường liên tiếp xảy ra, giang hồ cộm cán từng vào tù ra tội bỗng một ngày có hàng triệu người theo dõi trên youtube, facebook. Thị hiếu của giới trẻ đang lệch chuẩn, hay nội dung “sạch”, lành mạnh trên mạng xã hội tại Việt Nam đang quá yếu thế trước sự lấn lướt của các nội dung độc hại?
(NB&CL) Hơn 10 năm trước, khi internet về khắp ngõ, xóm, chuyện người trẻ mê mẩn nhân vật “ảo” trong game, hay điên đảo vì sao K-POP, C-POP đã được nhắc tới. Đa số lên án, thiểu số cảm thông “biết rung cảm, yêu thương”,… Nhưng ít ai nhìn thấy mầm mống của một vấn nạn, cho tới khi Khá, Tuyền nổi đình nổi đám.