(CLO) “Tôi đồng ý quan điểm cần bảo vệ quyền lợi của bạn đọc cũng như cần chấn chỉnh các hoạt động quảng cáo trên báo chí. Tuy nhiên, các quy định cần phù hợp với thông lệ và đặc thù báo chí điện tử” - Phó Tổng biên tập báo Giao thông Nguyễn Nga chia sẻ.
(CLO) Trước những khó khăn của báo chí trong thời gian qua, đặc biệt khi đại dịch Covid-19 xảy ra, đã khiến nhiều cơ quan báo chí rơi vào trạng thái không có nguồn thu. Vậy lời giải nào cho câu hỏi về nguồn thu báo chí trong bối cảnh hiện nay?
(CLO) Tiếp phần 2 Chương trình Diễn đàn Công luận với chủ đề “Kinh tế Báo chí - Nhìn từ đại dịch Covid-19” là nơi các chuyên gia, nhà quản lý, nhà báo cùng thảo luận và đề xuất những giải pháp nhằm hỗ trợ cho các cơ quan báo chí vượt qua khó khăn gây ra bởi dịch bệnh Covid-19.
(CLO) Phần 1 của chương trình Diễn đàn Công luận với chủ đề “Kinh tế Báo chí - Nhìn từ đại dịch Covid-19” là nơi các chuyên gia, các nhà quản lý, những người đứng đầu cơ quan báo chí cùng tôn vinh, khích lệ những người làm báo ở tuyến đầu chống dịch.
(CLO) Diễn đàn “Kinh tế báo chí - Nhìn từ đại dịch Covid- 19” do báo NB&CL tổ chức, chính thức phát sóng vào thứ 6 ngày 17/4, sẽ là nơi các chuyên gia, các nhà quản lý, những người đứng đầu cơ quan báo chí thảo luận và đề xuất giải pháp hỗ trợ báo chí hiện nay.
(CLO) "Màu trắng không phải là sự đầu hàng, mà là một tấm vải trống trơn chờ đợi được viết lên trang tiêu đề của một câu chuyện mới sắp bắt đầu". Thông điệp của tờ Vogue Italia cũng là "quyết tâm thư" của tất thảy các tòa soạn trong nỗ lực vượt qua cơn bĩ cực Covid-19, rằng: Lối đi ngay dưới chân mình!
(CLO)Cần phải tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh chính sách pháp luật về báo chí. Từ đó, tạo hành lang pháp lý vững chắc, tạo điều kiện ngày càng thuận lợi để báo chí hoàn thành tốt nhiệm vụ- Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN Hồ Quang Lợi về lối mở cho những khó khăn của báo chí hiện nay.
(CLO) Cơn bĩ cực của báo chí âm ỉ bấy lâu, bị dồn đẩy bởi đại dịch Covid-19 đã là một thực tế. Đau đáu hiện tại là việc gỡ khó cho báo chí. Báo chí cần nỗ lực tự thân hay cần sự thay đổi trong chính sách cho báo chí? Congluan.vn trò chuyện với một số TBT, PV về những trăn trở này.
(CLO) Ngày 1/4, Báo Phụ nữ Thủ đô ra thông báo tạm dừng xuất bản hai ấn phẩm báo giấy là tuần báo Phụ nữ Thủ đô, đặc san Đời sống - Gia đình hai kỳ vì lý do dịch Covid-19, sau đó, tùy tình hình thực tế, báo sẽ tiếp tục xuất bản. "Tùy tình hình" là cụm từ thật bẽ bàng.
(CLO) Như đã nói đại dịch Covid-19 như “Giọt nước tràn ly” khiến các tòa soạn đang phải tính đến bài toán "cắt giảm", nếu không muốn cả con tàu “chết đuối”. Trong vòng xoáy của cơn lốc tài chính đã “cài giờ” cạn kiệt, họ buộc phải đưa ra quyết sách “thắt hầu bao” với chính mình và người lao động của mình.
(CLO) Sự thay đổi trong cách thức tiếp nhận thông tin của công chúng, sự lấn lướt của truyền thông mới, đã đẩy báo chí nói chung, báo chí Việt Nam nói riêng vào cơn bĩ cực dai dẳng. Đại dịch Covid-19 như giọt nước tràn ly, khiến cơn bĩ cực ấy như "đợt sóng thần" đe dọa sự tồn vong của báo chí.
(CLO) Không than thở, giãi bày, nhưng sự thực là các nhà báo thuộc các phương tiện thông tin đại chúng khắp mọi miền đất nước đều “oằn mình”, “méo mặt” với trận tuyến “Thông tin Covid – 19”.