Mỹ sắp đuổi kịp Trung Quốc, Nga trong cuộc chạy đua vũ khí siêu thanh?
(CLO) Mỹ sẽ khởi động một chương trình thử nghiệm vũ khí siêu thanh mới, khi nước này tìm cách đuổi kịp Trung Quốc và Nga trong cuộc chạy đua vũ trang.
Lầu Năm Góc hôm thứ Năm vừa rồi cho biết nhà thầu quốc phòng Dynetics và một nhóm gồm hơn 20 đối tác trong ngành sẽ cung cấp động cơ siêu thanh mới cho các vụ thử nghiệm.

Concept tên lửa siêu thanh của Mỹ. Ảnh: Raytheon
Bài liên quan
Trung Quốc thúc đẩy dự án máy bay dân dụng siêu thanh
Nga bắt giữ nhà khoa học tên lửa siêu thanh vì tội phản quốc
Mỹ thử thành công vũ khí siêu thanh Raytheon
Mỹ thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh, quyết cạnh tranh với Trung Quốc, Nga
Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết: “Điều này sẽ giúp tận dụng nhiều phương tiện phóng thương mại có sẵn cho các chuyến bay có trọng tải siêu thanh”.
Ông Michael White, Giám đốc chính phụ trách siêu thanh tại Bộ Quốc phòng Mỹ, cho biết động cơ thử nghiệm sẽ "đẩy nhanh quá trình thích nghi với các chương trình phát triển hiện tại".
"Để đáp ứng các mục tiêu của chúng tôi trong lĩnh vực siêu thanh, chúng tôi cần có khả năng thực hiện các chuyến bay thử nghiệm thường xuyên hơn", ông White nói thêm.
Vũ khí siêu thanh có thể bay với tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh, hoặc Mach 5. Chúng cũng có khả năng điều khiển cao, nghĩa là chúng có thể dễ dàng xuyên thủng hệ thống phòng không của kẻ thù hơn và cực kỳ khó bị đánh chặn.
Trong khi Trung Quốc và Nga đều có tên lửa siêu thanh, Mỹ đang chưa có. Nước này hiện đang đầu tư rất nhiều để phát triển công nghệ, nhằm mục đích có một loạt các hệ thống tấn công siêu thanh trên nhiều nền tảng và lĩnh vực vào khoảng năm 2023.
Trong tuyên bố, Bộ Quốc phòng cho biết việc cung cấp vũ khí siêu thanh là "một ưu tiên". Một số vũ khí siêu thanh đang được phát triển cho quân đội Mỹ. Chúng bao gồm vũ khí phản ứng nhanh được phóng từ trên không cho lực lượng không quân.
Những dự án này đã có những bước lùi trong những năm gần đây, nhưng một số dự án đang đạt được tiến bộ. Một hệ thống vũ khí cho lục quân và hải quân có tên Common-Hypersonic Glide Body đã thất bại trong cuộc thử nghiệm vào tháng 6.
Vào tháng 7, vũ khí phản ứng nhanh được phóng trên không đã có lần thử nghiệm thành công thứ hai. Chương trình DARPA trên mặt đất cũng đã thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm đầu tiên.
Hoàng Nam (theo SCMP)