(CLO) Dịch Covid-19 bùng phát dữ dội lần 4 khiến doanh nghiệp bị gián đoạn dòng tiền do đứt gãy chuỗi cung ứng, không có nguồn thu để trả nợ,... khiến nợ xấu ngân hàng tăng mạnh sau đại dịch.
(CLO) Ủy ban Kinh tế của Quốc hội vừa cho biết, các khoản nợ xấu tiềm ẩn còn ở mức cao. Theo đó, hơn 483.000 tỷ đồng nợ xấu tại các tổ chức tín dụng trong 6 tháng đầu năm.
(CLO) Hiện nay, làn sóng Covid-19 lần thứ 4 ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường trước. Vì vậy, mức độ rủi ro và sức chịu đựng của ngành ngân hàng đang bị đe dọa.
(CLO) Ngân hàng sẽ cố gắng kiểm soát nợ xấu dưới 2% dù chắc chắn nợ xấu sẽ tăng lên do dịch Covid-19… là nhận định của CEO TPBank tại Đại hội đồng cổ đông 2020.