Pakistan huy động quân đội ngăn bạo lực sau vụ bắt giữ ông Khan

(CLO) Chính phủ Pakistan đã kêu gọi quân đội giúp lập lại trật tự ở thủ đô Islamabad và ở hai tỉnh của nước này sau vụ bắt giữ cựu Thủ tướng Imran Khan.

Ông Khan đã bị tạm giam trong 8 ngày với các cáo buộc tham nhũng mới. Ít nhất 5 người đã chết trong các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình phản đối việc bắt giữ ông Khan.

pakistan huy dong quan doi ngan bao luc sau vu bat giu ong khan hinh 1

Người biểu tình Pakistan đụng độ với cảnh sát. Ảnh: DW

Bài liên quan

Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan bị bắt

Pakistan muốn dùng nội tệ Trung Quốc để mua dầu thô của Nga

Lạm phát Pakistan tăng nhanh nhất châu Á, "chiếm ngôi" Sri Lanka

Động đất mạnh làm rung chuyển Afghanistan và Pakistan

Thủ tướng Pakistan, Shahbaz Sharif, cho biết tình trạng bất ổn đã "làm hư hại nhiều tài sản công và tư", buộc ông phải triển khai quân đội ở các tỉnh Punjab và Khyber Pakhtunkhwa. Quân đội cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào quân đội hoặc các cơ quan thực thi pháp luật, các cơ sở và tài sản của nhà nước "sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc".

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres muốn tất cả các bên ở Pakistan kiềm chế bạo lực và nhấn mạnh việc phải tôn trọng quyền tụ tập trong hòa bình. Ông cũng đã kêu gọi chính quyền Pakistan "tôn trọng thủ tục tố tụng và luật pháp" trong vụ bắt giữ ông Khan.

Cựu Thủ tướng Khan, người đã bị lật đổ trong một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào năm ngoái bởi ông Sharif, đang bị giam giữ tại một khu nhà cảnh sát ở Islamabad. Một thẩm phán đã ra lệnh giam giữ vị chính trị gia 70 tuổi thêm ít nhất 8 ngày nữa, làm tăng khả năng xảy ra bất ổn.

Khan bị truy tố với cáo buộc bán quà tặng nhà nước một cách trái phép khi đương chức từ năm 2018 đến năm 2022. Vụ bắt giữ hôm thứ Ba dựa trên một vụ án tham nhũng khác.

Các luật sư của Khan cho biết Cục Trách nhiệm Quốc gia, cơ quan đã ra lệnh bắt giữ Khan, đã yêu cầu thẩm phán tạm giam ông ít nhất 10 ngày.

Các phiên điều trần diễn ra một ngày sau khi ông bị bắt, gây ra một làn sóng phản đối dữ dội trên khắp đất nước. Ít nhất hai tỉnh đã yêu cầu chính phủ liên bang Pakistan triển khai quân đội để lập lại trật tự.

Chính phủ Pakistan khẳng định rằng Đảng Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) đã lên kế hoạch cho tình trạng bất ổn, với những người ủng hộ Khan tấn công các tòa nhà quan trọng của nhà nước và làm hư hỏng các phương tiện cá nhân và công cộng.

Cảnh sát đã bắt giữ Fawad Chaudhry, phó chủ tịch đảng Pakistan Tehreek-e-Insaf, bên ngoài Tòa án Tối cao ở Islamabad hôm thứ Tư.

Ông Khan và vợ bị cáo buộc đã nhận được những món quà xa hoa trị giá hàng triệu USD trong các chuyến công du nước ngoài, bao gồm đồng hồ xa xỉ, trang sức, túi xách hàng hiệu và nước hoa. Cựu thủ tướng Pakistan bị cáo buộc đã không kê khai một số món quà, hoặc lợi nhuận thu được từ việc bán chúng.

Ông Khan đã bị phế truất trong một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào tháng 4 năm ngoái, sau đó ra lệnh cho tất cả các nhà lập pháp thuộc Đảng PTI từ bỏ ghế của mình trong Quốc hội Pakistan nhằm làm lung lay hệ thống chính trị của đất nước.

Quốc Thiên (theo AFP, DW)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: