(CLO) Bất chấp các ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, thị trường bất động sản Việt Nam vẫn “sống nóng” khắp nơi, từ thành thị tới nông thôn. Điều này làm cho nhà đầu tư lo ngại về chu kỳ “bong bóng” mới.
(CLO) Hiện tượng sốt đất tại Việt Nam đã xuất hiện từ những năm 1993, khi thị trường chứng kiến cơn sốt đất từ việc ra đời của Bộ Luật Đất Đai năm 1993.
(CLO) Mặc dù “sốt đất” xuất hiện bất thình lình, ở hầu hết các địa phương, thế nhưng, ghi nhận từ thực tế cho thấy, tần suất và số lượng “sốt đất” tại các tỉnh thành phía Nam nhiều hơn khu vực phía Bắc.
(CLO) Do tình trạng sốt giá đất, đã có hiện tượng người dân đòi đền bù giá cao 4 - 5 triệu đồng/m2 ở nhiều khu vực, làm bế tắc nhiều dự án phát triển bất động sản tại Hà Nội.
(CLO) Đất nền, đất thổ cư tại một số quận, huyện ngoại thành Hà Nội đang có mức độ quan tâm lớn, tốc độ tăng giá nhanh nhất trên thị trường. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên tỉnh táo, tránh trở thành nạn nhân của những cơn sốt đất ảo.