Thái Lan 'không chào đón' khách du lịch đến hút cần sa
(CO) Bộ trưởng Bộ Y tế Thái Lan tuyên bố rằng, quốc gia này không khuyến khích khách du lịch đến thăm đất nước chỉ để hút cần sa.
“Chúng tôi không hoan nghênh những khách du lịch đó”, ông Anutin Charnvirakul nói với các phóng viên khi được hỏi về việc sử dụng cần sa để giải trí của du khách nước ngoài.

Hai tháng sau khi dỡ bỏ luật hình sự liên quan tới cần sa, Thái Lan không khuyến khích khách du lịch tới để sử dụng chất kích thích này. Ảnh: SCMP
Bài liên quan
Nhiều vụ đánh bom, đốt phá xảy ra ở phía nam Thái Lan
Cảnh sát Thái Lan bắt trùm cờ bạc Trung Quốc
Cựu Tổng thống Sri Lanka đến Thái Lan tạm trú
Cựu Tổng thống Sri Lanka Rajapaksa xin đến Thái Lan
Năm 2018, Thái Lan trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên hợp pháp hóa cần sa để sử dụng trong y tế. Vào tháng 6, cần sa được sử dụng cho mục đích giải trí.
Bất chấp những lời yêu cầu của chính phủ, các cơ sở kinh doanh cần sa với các phòng hút thuốc đặc biệt đã gây được tiếng vang lớn với người dân địa phương và du khách.
Tuy nhiên, những người hút cần sa ở nơi công cộng có nguy cơ phải đối mặt với án tù ba tháng hoặc tiền phạt lên tới 25.000 baht (705,82 USD).
Nhận xét của ông Anutin được đưa ra khi du khách nước ngoài bắt đầu quay trở lại với đất nước phụ thuộc vào du lịch. Nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á dự kiến sẽ có 8 triệu đến 10 triệu lượt khách trong năm nay, cao hơn mức dự báo trước đó là 7 triệu.
Năm ngoái, đại dịch đã cắt giảm lượng khách nước ngoài xuống chỉ còn 428.000 người, so với mức kỷ lục gần 40 triệu vào năm 2019.
Chính sách cần sa của Thái Lan cũng thu hút sự quan tâm từ các nước láng giềng trong khu vực như Malaysia, quốc gia cũng đang nghiên cứu việc sử dụng cần sa cho mục đích y tế.
Hoàng Nam (theo SCMP)