Thủ tướng Thụy Điển Andersson thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử

Thứ năm, 15/09/2022 13:50 PM - 0 Trả lời

(CLO) Người đứng đầu Đảng Ôn hòa của Thụy Điển, Ulf Kristersson, cho biết hôm thứ Tư (14/9) rằng ông sẽ bắt đầu công việc thành lập chính phủ mới sau khi Thủ tướng Magdalena Andersson thừa nhận đảng Dân chủ Xã hội của bà đã thua trong cuộc tổng tuyển cử cuối tuần vừa rồi.

Theo số liệu mới nhất từ ​​cơ quan bầu cử, liên minh Đảng Ôn hòa, Đảng Dân chủ Thụy Điển, Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo và Đảng Tự do có vẻ sẽ giành được 176 ghế trong quốc hội 349 ghế, so với 173 ghế của phe trung tả với Đảng Dân chủ Xã hội.

thu tuong thuy dien andersson thua nhan that bai trong cuoc bau cu hinh 1

Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson. Ảnh: DW

Bài liên quan

Một số ít phiếu bầu vẫn đang được kiểm đếm, nhưng kết quả không có khả năng thay đổi đáng kể. "Bây giờ tôi sẽ bắt đầu công việc thành lập một chính phủ mới", ông Kristersson nói trong một video trên tài khoản Instagram của mình.

Cuộc bầu cử đánh dấu một bước ngoặt trong chính trị Thụy Điển với sự nổi lên của Đảng Dân chủ Thụy Điển, một đảng có nguồn gốc từ phe cực hữu da trắng và có chủ trương chống nhập cư.

Với việc đảng này vươn lên trở thành đảng lớn thứ hai Thụy Điển, nhiều người đã lo ngại về thay đổi lớn đối với đường lối của đất nước. Tuy nhiên, các tệ nạn của Thụy Điển, đặc biệt là tội phạm băng đảng, là kết quả của nhiều thập kỷ chính sách nhập cư quá thoải mái.

Ông Kristersson cho biết sẽ xây dựng một chính phủ "cho tất cả người dân Thụy Điển". Ông nói: “Có một sự thất vọng lớn trong xã hội, nỗi sợ hãi về bạo lực, lo ngại về nền kinh tế. Thế giới rất bất ổn và sự phân cực chính trị đã trở nên quá lớn ở Thụy Điển. Do đó, thông điệp của tôi là tôi muốn đoàn kết, không chia rẽ".

Ông Kristersson có khả năng sẽ cố gắng thành lập chính phủ với Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo và dựa vào sự ủng hộ trong quốc hội từ Đảng Dân chủ Thụy Điển và Đảng Tự do.

Thủ tướng Andersson chấp nhận thất bại, nhưng cảnh báo rằng nhiều người Thụy Điển lo lắng về thành công của Đảng Dân chủ Thụy Điển.

Đảng Dân chủ Thụy Điển đặt mục tiêu biến Thụy Điển trở thành quốc gia cứng rắn nhất của Liên minh châu Âu về chính sách nhập cư, bao gồm cả luật cho phép từ chối những người xin tị nạn dựa trên lý do tôn giáo hoặc đồng tính.

Đảng muốn cắt giảm lợi ích kinh tế cho người nhập cư và trao nhiều quyền hạn hơn cho cảnh sát, đặc biệt là quyền khám xét mà không có nghi ngờ cụ thể về tội phạm ở những khu vực phức tạp.

Đảng Dân chủ Thụy Điển có vẻ sẽ giành được 20,6% số phiếu bầu, so với 19,1% của Đảng Ôn hòa. Đảng Dân chủ Xã hội sẽ ở mức 30,4%. Như vậy, dù Đảng Ôn hòa của ông Kristersson có ít phiếu hơn nhưng vẫn đứng ra thành lập chính phủ. Vì lãnh đạo Đảng Dân chủ Thụy Điển Jimmie Akesson không có sự ủng hộ cần thiết trong liên minh.

Dẫu vậy, việc thành lập chính phủ cũng sẽ không dễ dàng với Đảng Ôn hòa tới đây, vì Đảng Tự do và Đảng Dân chủ Thụy Điển từ chối liên kết cùng nhau trong chính phủ do khác nhau về nhiều chính sách. Bởi vậy, bà Andersson nói rằng bà rất sẵn lòng nếu ông Kristersson muốn suy nghĩ lại về mối quan hệ đồng minh với Đảng Dân chủ Thụy Điển.

Thụy Điển đang ở giữa cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và có thể sẽ suy thoái trong năm tới. Các biện pháp để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và chính sách năng lượng dài hạn cũng cần phải được xem xét lại, trong khi các lỗ hổng trong hệ thống phúc lợi do đại dịch gây ra cần được bịt lại và cần phải có kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng.

Kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử Thụy Điển sẽ chính thức được công bố vào cuối tuần này.

Quốc Thiên (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h