TP. HCM: Phố người Hàn ‘hồi sinh’, tiểu thương, doanh nghiệp thở phào

(CLO) Trải qua nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19, khu khố người Hàn tại TP. HCM dần quay lại nhịp sống, đông khách nước ngoài hơn so với thời điểm 2-3 tháng trước.

Từ giữa tháng 5, sau khi Việt Nam mở cửa đón khách quốc tế, các dịch vụ, ăn uống tại khu phố người Hàn (phường Tân Phong, quận 7) dần được hồi sinh. Lượng khách tăng lên, nhiều mặt bằng treo biển cho thuê hiện đã có chủ. So với thời điểm cuối năm ngoái, mặt bằng trống đã giảm hẳn.

tp hcm pho nguoi han hoi sinh tieu thuong doanh nghiep tho phao hinh 1

Phố người Hàn tại phường Tân Phong, quận 7, TP. HCM.

Bài liên quan

Phố người Hàn đìu hiu, nhiều tiểu thương ngóng khách quốc tế

Phố người Nhật lấy lại "phong độ", nhộn nhịp khách nước ngoài

Phố người Nhật ở TP. HCM đìu hiu, mòn mỏi ngóng khách

Chợ Bến Thành đông khách nước ngoài, tiểu thương TP. HCM mừng rỡ vì thoát ‘ế’

Theo ghi nhận của phóng viên báo Nhà báo & Công luận, nhịp sống tại khu phố người Hàn đã đông đúc trở lại, so với cảnh ảm đạm cách đây vài tháng.

Các tuyến đường tại đây như Phạm Văn Nghị, Lê Văn Thiêm, Bùi Bằng Đoàn,... hoạt động kinh doanh bắt đầu đông khách trở lại. Trong đó, dọc quanh các tuyến đường trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng có rất nhiều các quán ăn Hàn Quốc phục vụ cho nhu cầu thưởng thức của người Hàn xa quê.

tp hcm pho nguoi han hoi sinh tieu thuong doanh nghiep tho phao hinh 2

Đây là nơi tập trung sinh sống và làm việc của người Hàn. Trong đó, khu phố còn thu hút khách nước ngoài khác đến tham quan, ăn uống.

Từ khoảng 8-9h sáng đến cuối ngày, khu vực này đã tấp nập người đến ăn, uống, chụp ảnh lưu niệm. Khác hẳn với cảnh tượng đìu hiu, vắng khách dù ở giờ cao điểm khi phóng viên đến ghi nhận vào đầu tháng 6/2022.

Tại đây, công việc kinh doanh của các tiểu thương, doanh nghiệp phục thuộc vào 80% khách là người Hàn. Đồng thời, người Nhật, Úc, Nhật, Ấn Độ,… cũng chiếm số đông trong lượng khách thường xuyên lui tới các cửa hàng, quán ăn.

Nhìn chung, tình hình kinh doanh của hầu hết các cửa hàng ở khu phố người Hàn đã phục hồi được 70-80% so với trước dịch, một số cửa hàng còn lại do vừa tái khai trương nên còn chờ lượng khách quen trở lại.

tp hcm pho nguoi han hoi sinh tieu thuong doanh nghiep tho phao hinh 3

Sự ảm đạm của khu phố Hàn được phóng viên ghi nhận vào đầu tháng 6/2022.

tp hcm pho nguoi han hoi sinh tieu thuong doanh nghiep tho phao hinh 4

Khách du lịch quay trở lại khi đường bay quốc tế được mở (Ảnh ghi nhận vào ngày 21/8/2022).

Là chủ cửa hàng nằm ngay ở mặt tiền số 1 đường Bùi Bằng Đoàn, ông Kim Yong Min (người Hàn) cho biết, hiện cửa hàng đang trong quá trình sửa sang, cho công nhân khẩn trương lắp cửa kính, đóng gạch và sắp xếp lại nội thất. 

Được biết, cửa hàng của ông chỉ còn vài ngày nữa là khai trương, sau khoảng thời gian tạm nghỉ vì dịch Covid-19.

Trước đó, ông Min đã mở được 4 cửa hàng tại khu vực Phú Mỹ Hưng và TP. Thủ Đức. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ông đành phải đóng cửa để có “sức” duy trì cửa hàng còn lại.

“Trước đó vì không trụ nổi nên tôi đã tạm ngừng kinh doanh. Hiện tại thấy đường bay đã mở, khách du lịch quay lại nên tôi quyết định tái khai trương, hi vọng sẽ phục hồi kinh doanh như lúc trước”, ông Young Min nói.

tp hcm pho nguoi han hoi sinh tieu thuong doanh nghiep tho phao hinh 5

Một cửa hàng đông khách vào buổi sáng cuối tuần.

Đồng cảm với hầu hết các tiểu thương tại đây, ông Kim Gun Ho - chủ phòng tập golf 3D tỏ ra vui mừng trước những tín hiệu lạc quan trong việc kinh doanh.

“Sau thời gian nghỉ dịch, tôi đã phải đóng cửa phòng golf, trả mặt bằng trong những tháng cao điểm dịch do không kham nổi chi phí. Tuy nhiên, gần đây môn thể thao này của người Hàn tăng trở lại, tôi đã quyết định thuê mới mặt bằng cũng ở khu vực này để tái kinh doanh phòng tập và đã khai trương cách đây không lâu”, ông Ho tâm sự.

Ông Jeon Yong Hui, chủ quán ăn Jeon Joo Ok cho biết: "Khách từ từ quay lại, nhưng so với thời điểm 2 năm trước vẫn giảm 70%. Việc Việt Nam cho phép khách quốc tế trở lại bình thường, khách sạn khu vực này sẽ đông khách tới, tôi nghĩ lượng khách cũng sẽ tăng dần".

tp hcm pho nguoi han hoi sinh tieu thuong doanh nghiep tho phao hinh 6

Dự kiến, lượng khách du lịch đến khu phố người Hàn sẽ tăng trước những tín hiệu tích cực về du lịch.

Theo một chủ doanh nghiệp tại khu phố người Hàn, mặc dù doanh thu chưa đạt theo kỳ vọng, tình hình kinh doanh vẫn trên đà phục hồi, dự đoán đến sang năm sẽ ổn định khi người Hàn vào Việt Nam đông hơn.

“Tôi đã từng ghé đây chơi vào hồi tháng 6. Lúc đó thấy khá vắng, dù tôi đọc trên mạng là nên đến vào lúc 6-7h chiều, lúc đó đông người sẽ vui hơn. Tuy nhiên khi đến thì khá thất vọng vì thấy không vắng quá. Tôi nghĩ chắc cũng do ảnh hưởng của dịch nên mọi người hạn chế ra đường. Cửa hàng cũng đóng nhiều, rất khó khăn để tôi tìm nhà hàng ăn sáng vào thời điểm đó. Thế nhưng hôm nay quay lại tôi thấy vui vẻ hơn, gặp được nhiều người Hàn tại đây cũng rất vui. Tôi nghĩ đã đến lúc mọi người quay lại cuộc sống nhộn nhịp như trước”, anh Kim Se Jong, du khách người Hàn chia sẻ.

Không dừng lại ở đó, giáo dục cũng là một trong các lĩnh vực chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhất. Tuy nhiên, trong 1 tháng trở lại đây, ông Kim Seong Keun - đại diện Trung tâm giáo dục văn hóa Hàn Quốc Asobi - cho hay các lớp học cho con em người Hàn cũng đã hoạt động trở lại tại cả quận 7 lẫn khu Thảo Điền sau thời gian đóng cửa vì dịch.

Khu phố người Hàn được xem là khu vực có tiềm năng kinh doanh lớn, bởi giá thuê mặt bằng có phần thấp hơn so với các khu vực trung tâm, nhưng vẫn thu hút rất nhiều khác nước ngoài lui tới.

Không ít chủ đầu tư đã tận dụng thời điểm này để đàm phán giá với chủ nhà và thuê được những mặt bằng mà trước đây khó có thể tiếp cận. Chính vì vậy, mặt bằng tại những khu vực này cũng dần được giải quyết, nhiều nhà hàng, dịch vụ tái hoạt động trở lại.

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: