Trung Quốc phát triển 'bọt biển' giá rẻ có thể hút nước từ không khí

Thứ sáu, 29/07/2022 18:26 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các nhà khoa học từ Trung Quốc đã phát triển một loại vật liệu đơn giản, chi phí thấp, hiệu suất cao với tiềm năng cung cấp nguồn nước uống vô tận.

Vật liệu xốp có thể được sử dụng để lấy nước trong khí quyển hầu như ở bất kỳ đâu vào bất kỳ thời điểm nào.

trung quoc phat trien bot bien gia re co the hut nuoc tu khong khi hinh 1

Minh hoạ hoạt động của tấm bọt biển. Ảnh: SCMP

Bài liên quan

Sử dụng một bình tự chế đơn giản, người dùng có thể tạo ra khoảng 2,56kg nước có thể uống được với 1kg vật liệu công nghệ cao trong một ngày, đáp ứng nhu cầu nước tối thiểu hàng ngày của một người lớn. Theo ước tính của các nhà nghiên cứu, 1kg hydrogel LCP, có kết cấu giống như bọt biển với bề mặt sần sùi, chỉ có giá 2,80 đô la Mỹ.

Nghiên cứu được đứng đầu bởi Tian Ye, một phó giáo sư của Đại học Northeastern ở Liêu Ninh. Kết quả đã được báo cáo trong một bài báo đăng trên tạp chí ACS Applied Materials & Interfaces.

Nhóm của ông Tian đã sử dụng một phương pháp mới để chế tạo một cách hợp lý hydrogel macroporous. Bà Lyu Tong, tác giả của bài báo, cho biết khám phá được thực hiện một cách tình cờ.

“Tôi đang cố gắng thay thế clorua canxi (CaCl2) bằng clorua liti (LiCl) để điều chế hydrogel để kiểm tra điều gì xảy ra. Hóa ra các giọt liti clorua bên trong hydrogel vẫn không bị đóng băng dưới âm 70 độ C. Khi nó được đưa vào một hệ thống chân không, các bong bóng bên trong các giọt sẽ vỡ ra và tạo ra cấu trúc vĩ mô”, bà nói.

Các cấu trúc xốp sau đó đã được chứng minh là có khả năng hấp thụ nước hiệu quả. Hydrogel truyền thống trải qua quá trình thụ động hóa, nghĩa là lớp bên ngoài có xu hướng hình thành lớp vỏ sau khi bão hòa và chặn quá trình hấp thụ.

Theo bài báo, hydrogel có thể hấp thụ khoảng 200% trọng lượng của nó qua đêm ở độ ẩm khoảng 90%. Nếu đặt trong nước, hydrogel sẽ hấp thụ 433% trọng lượng của chính nó. Cả hai tỷ lệ này đều cao hơn nhiều so với các nghiên cứu khác.

Theo bà Lyu, công nghệ mới cung cấp một phương thức thu hoạch nước đơn giản và giá cả phải chăng ở những vùng khô hạn.

Trung Kiên (Theo SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h