Viet Art Space tổ chức đêm nhạc "Gây Quỹ ủng hộ ngư dân Miền Trung"

Thứ ba, 14/06/2016 14:05 PM - 0 Trả lời

Nghệ sỹ trình diễn Đào Anh Khánh, nghệ sỹ trình diễn Lê Nguyên Mạnh, nhà soạn nhạc người pháp Maxime Lancino, nghệ sỹ saxophone Hoàng Ngọc Tùng, guitarist Trần Việt Anh, Lê Hùng Phong, vợ chồng hoạ sỹ Lý Trực Sơn... cùng hơn 100 khách mời, chủ yếu là giới nghệ thuật và trình diễn trong nước và quốc tế và những người bạn của Viet Art Space đã tới dự và tham ra ủng hộ cho chương trình.

(CLO) Minishow của ca sỹ Đồng Lan và 2 cây guitar đình đám Trần Việt Anh và Lê Hùng Phong đã mở màn cho đêm nhạc "Gây Quỹ ủng hộ ngư dân miền Trung" do Viet Art Space tổ chức hôm qua (13/6) tại  Hà Nội.
Nghệ sỹ trình diễn Đào Anh Khánh, nghệ sỹ trình diễn Lê Nguyên Mạnh, nhà soạn nhạc người pháp Maxime Lancino, nghệ sỹ saxophone Hoàng Ngọc Tùng, guitarist Trần Việt Anh, Lê Hùng Phong, vợ chồng hoạ sỹ Lý Trực Sơn... cùng hơn 100 khách mời, chủ yếu là giới nghệ thuật và trình diễn trong nước và quốc tế và những người bạn của Viet Art Space đã tới dự và tham ra ủng hộ cho chương trình.
[caption id="attachment_102860" align="aligncenter" width="607"]Nghệ sỹ Vũ Tuấn Anh( ngoài cùng bên trái) cùng các nghệ sỹ tham dự chương trình. Nghệ sỹ Vũ Tuấn Anh - Giám đốc Viet Art Space (ngoài cùng bên trái) cùng các nghệ sỹ tham dự chương trình.[/caption]
Ra đời từ năm 2014,Viet Art Space do Vũ Việt Anh cùng người đồng sáng lập Lương Ngọc Dung xây dựng đã được biết đến như  một trung tâm triển lãm lớn nhất Việt Nam trên mạng internet, ngoài việc cung cấp tranh nguyên gốc của các họa sỹ đến với khách hàng trong và ngoài nước, mang hội họa Việt Nam ra tầm vóc thế giới, Viet Art Space còn đang thực hiện tham vọng trở thành đại diện độc quyền của một số lượng lớn những họa sỹ Việt tài năng.

"Chúng tôi nảy ra ý tưởng mà có lẽ đây là ý tưởng mà chưa có site nào về dữ liệu nghệ thuật khai thác văn hóa bản địa, đó là đưa website www.vietartspace.com đưa lên FAI (viết tắt của dự án: Findartinfo – dự án về dịch vụ thông tin hội họa, tập hợp và cung cấp các dữ liệu đấu giá trên thế giới) với mong muốn nó trở thành một trong những kênh chính thống, nghiêm túc về hội họa Việt Nam, góp phần nâng cao thẩm mỹ của người Việt với vẻ đẹp Việt thông qua hội họa, nâng cao vị thế của hội họa Việt Nam trên trường quốc tế". - Vũ Việt Anh chia sẻ.

Cùng với những hoạt động nghệ thuật, Viet Art Space cũng thường xuyên tham gia tổ chức các chương trình từ thiện và với đêm nhạc "Gây Quỹ ủng hộ ngư dân miền Trung" mong muôn cùng với bạn bè nghệ sỹ làm một việc nhỏ có ích giúp đỡ ngư dân miền Trung và hy vọng việc này sẽ nhân lên những tấm lòng của tất cả mọi người đối với đồng bào của mình...
Cẩm Tú

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa