Assange kháng cáo lên tòa án châu Âu về việc dẫn độ sang Mỹ

(CLO) Julian Assange, người sáng lập WikiLeaks, đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Nhân quyền Châu Âu (ECHR), tòa án xác nhận hôm thứ Sáu (2/12).

Assange, 51 tuổi, đang bị chính quyền Mỹ truy nã với 18 tội danh, trong đó có một tội danh hành vi gián điệp, liên quan đến việc WikiLeaks tiết lộ một lượng lớn hồ sơ quân sự bí mật của Mỹ và các điện tín ngoại giao mà Washington cho rằng đã gây nguy hiểm đến tính mạng.

assange khang cao len toa an chau au ve viec dan do sang my hinh 1

Một người ủng hộ ông Assange. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Tòa án Anh ra lệnh dẫn độ nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange sang Mỹ

Thủ tướng Úc khẳng định luôn chào đón ông Julian Assange

Julian Assange: Nhân vật bị Mỹ truy lùng, anh hùng của số đông

Anh từ chối dẫn độ ông Julian Assange về Mỹ

Anh đã cho phép dẫn độ ông về Mỹ nhưng ông đã đưa ra kháng cáo tại Tòa án tối cao của London, với phiên điều trần đầu tiên dự kiến ​​​​vào đầu năm tới.

Nhóm pháp lý của ông cũng đã đưa ra một vụ kiện chống lại Anh tại ECHR, điều có khả năng ngăn chặn việc dẫn độ. “Chúng tôi xác nhận rằng đã nhận được đơn kháng cáo”, một tuyên bố từ tòa án cho biết.

Bà Stella Assange, vợ của ông, cho biết bà hy vọng ECHR sẽ không cần xem xét vụ việc và vụ việc có thể được giải quyết ở Anh. Nếu vụ việc được đưa ra ECHR, cô nói rằng đó "sẽ là một ngày buồn và một sự thất vọng lớn".

Anh trai của Assange, Gabriel Shipton, nói rằng ông tin rằng chính quyền Mỹ sẽ muốn tránh đưa vụ việc ra trước ECHR, vì truyền thông và công chúng châu Âu đồng cảm với ông hơn là ở Anh hoặc Mỹ.

"Tôi cho rằng Mỹ muốn tránh điều đó... cố gắng dẫn độ một nhà xuất bản từ châu Âu vì đã tiết lộ về chiến tranh của Mỹ, đặc biệt tại thời điểm đang diễn ra cuộc chiến ở Ukraine", ông Shipton nói.

Vào tháng 1/2021, một thẩm phán người Anh ra phán quyết không nên dẫn độ ông Assange, sinh ra ở Úc, nói rằng sức khỏe tâm thần của ông không ổn định và có khả năng cao ông sẽ cố tự tử nếu bị giam tại nhà tù an ninh tối đa của Mỹ.

Nhưng quyết định đó đã bị đảo ngược sau khi chính quyền Mỹ kháng cáo, những người đã đưa ra một gói đảm bảo, bao gồm cả cam kết rằng ông có thể được chuyển đến Úc để chấp hành bất kỳ bản án nào.

Việc dẫn độ sau đó đã được Bộ trưởng Nội vụ Anh phê chuẩn vào tháng 6 sau khi Chính phủ cho biết các tòa án đã kết luận rằng việc dẫn độ sẽ không bất công hoặc lạm dụng quy trình và rằng ông sẽ được đối xử thoả đáng.

WikiLeaks lần đầu tiên nổi lên vào năm 2010 khi công bố hàng trăm nghìn tệp mật và điện tín ngoại giao, vụ vi phạm an ninh lớn nhất trong lịch sử quân sự Mỹ.

Các công tố viên Mỹ và các quan chức an ninh phương Tây coi ông Assange là kẻ thù liều lĩnh của nhà nước có hành động gây nguy hiểm đến tính mạng của các đặc vụ có tên trong tài liệu bị rò rỉ.

Những người ủng hộ Assange nói rằng ông là một anh hùng, người đã trở thành nạn nhân vì ông vạch trần hành động sai trái của Mỹ trong các cuộc xung đột ở Afghanistan và Iraq, và việc truy tố ông là một cuộc tấn công có động cơ chính trị vào báo chí và tự do ngôn luận.

Ông đã ẩn náu 7 năm trong đại sứ quán Ecuador ở London để tránh bị dẫn độ sang Thụy Điển. Tuy nhiên, ông đã bị lôi ra ngoài và bỏ tù vào năm 2019 vì vi phạm các điều kiện tại ngoại, và đã bị giam giữ ở London kể từ đó trong khi chờ quyết định về việc dẫn độ.

Hoàng Nam (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: