(CLO) Theo Luật sư Đặng Văn Cường, việc người dân sử dụng giấy đi đường giả, có thể bị xử lý hình sự theo Điều 341, Bộ Luật Hình sự năm 2015 với mức xử phạt có thể lên tới 7 năm tù.
(CLO) Ngày 13/5, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra về hành vi ném bom xăng vào phòng trọ khiến 4 người bị bỏng.
(CLO) Tối 6/4, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc xử lý các vi phạm liên quan đến phòng chống dịch COVID-19.
(CLO) Qua kiểm tra nhận thấy Công ty CP Tập đoàn Asanzo đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về thuế, Cục Thuế TP.HCM đã chuyển hồ sơ, tài liệu thanh tra cho Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự.
(NB&CL) Để tránh gây oan sai cũng như tránh bỏ lọt tội phạm, tòa sơ thẩm- TAND tỉnh Đồng Nai đã liên tiếp có quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung. Tuy nhiên, Viện KSND Tối cao cho rằng yêu cầu này của TAND tỉnh Đồng Nai đã được điều tra, làm rõ nên vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố.
(CLO) Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng đã thực hiện các quyết định và lệnh bắt tạm giam bị can: Trần Trọng Tuấn, Đại tá, Phó Giám đốc Công ty Hải Thành - Quân chủng Hải quân; Vũ Thị Hoan, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Yên Khánh, Giám đốc Công ty cổ phần Yên Khánh - Hải Thành.
(CLO) Hành vi chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng trái pháp luật tùy vào tính chất mức độ mà có thể bị xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự. Cụ thể trong trường hợp này diện tích bị xâm hại tổng cộng khoảng 12,25 ha, trong đó có hơn 11 ha rừng đặc dụng nên đã đủ yếu tố xử lý hình sự... Đó là nhận định của LS Đào Liên (Luật Tiền Phong) xung quanh việc hàng chục héc ta đất rừng đặc dụng bị phá để làm đường ở Võ Nhai (Thái Nguyên).
(CLO) Hai đối tượng liều lĩnh phóng nhanh đúng thời điểm giờ tan tầm đường đông, đến ngã tư Cột Đèn thì một tên bị Đại úy Lãm và một số người dân chặn xe, bắt giữ.
(NB&CL) Thay vì khởi kiện ra tòa để giải quyết các tranh chấp nợ nần, tài sản phát sinh trong quá trình thực hiện các giao dịch thương mại, nhiều doanh nghiệp lại chọn con đường gửi đơn tố giác tới cơ quan công an với hy vọng sẽ nhanh chóng thu hồi lại tài sản bằng biện pháp hình sự.
(NB&CL) Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt của công ty hơn 20 tỷ đồng, bị can Võ Hy Hoàng Long và đồng phạm đã bị Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố và bắt giam. Tuy nhiên đến nay, đã hơn 2 năm, vụ án vẫn chưa thể ra xét xử... Vì sao?