Hải Phòng: Đại úy CSGT nhanh trí bắt gọn đối tượng cướp điện thoại lúc giờ cao điểm

Thứ bảy, 13/10/2018 10:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hai đối tượng liều lĩnh phóng nhanh đúng thời điểm giờ tan tầm đường đông, đến ngã tư Cột Đèn thì một tên bị Đại úy Lãm và một số người dân chặn xe, bắt giữ.

Báo Công luận
Đại úy Đặng Văn Lãm đang làm nhiệm vụ. Ảnh: TL 

Đại úy Đặng Văn Lãm, cán bộ Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08), Công an TP. Hải Phòng kể: Khoảng 17h40 ngày 14/9, khi đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại khu vực ngã tư Cột Đèn (phường Hồ Nam, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) thì thấy tiếng người dân hô “cướp! cướp!”. Nhìn theo, Đại úy Lãm phát hiện hai đối tượng nam giới tầm 30 tuổi, cao gầy, mặc áo phông, quần soóc, đi dép lê, đội mũ lưỡi trai đang bỏ chạy trên xe máy Wave màu đen, có biểu hiện nghi vấn giống kẻ cướp giật liền đuổi theo.

Hai đối tượng liều lĩnh phóng nhanh trong khi thời điểm đó đúng giờ tan tầm đường đông, đến ngã tư Cột Đèn thì một tên bị Đại úy Lãm và một số người dân chặn xe, bắt giữ. “Cả hai đối tượng ngã xuống đường, tên cầm lái lợi dụng lúc đông người đã nhanh chóng tẩu thoát. Tôi nhanh tay túm được cổ áo, quật ngã đối tượng ngồi sau xe máy; chiếc điện thoại Samsung trên tay đối tượng vừa cướp được văng ra đường. Đúng lúc đó, 2 chiến sĩ công an phường Hồ Nam đang làm nhiệm vụ nhắc nhở trật tự vỉa hè, khi nghe thấy dân hô cướp đã đuổi theo cũng vừa tới hiện trường”, Đại úy Lãm nhớ lại.

Sau đó, Đại úy Lãm đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an phường Hồ Nam, quận Lê Chân xử lý. Tại trụ sở công an, đối tượng khai tên Đỗ Văn Năm (SN 1987, trú tại Đội 4, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng). Năm khai, trước đó, Năm gặp một nam thanh niên tên Trượng (không rõ lai lịch), cả 2 rủ nhau đi mua ma túy để sử dụng. Trên đường đi, phát hiện chị Đinh Thị Hồng (SN 1995, trú tại ngõ 164 Chùa Hàng, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) đi cùng bạn trên xe máy điện, tay đang cầm điện thoại nên rủ nhau cướp và bị bắt giữ, Trượng trốn thoát.

Được biết, Đại úy Đặng Văn Lãm về Đội CSGT số 1 công tác được hơn một năm. Trước đó, anh công tác tại Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Kiến An và là cán bộ dày dạn kinh nghiệm. Trong quá trình công tác, anh đã nhiều lần tham gia truy bắt các đối tượng trộm cướp.

Vũ Lân

 

Tin khác

Lái xe di chuyển thế nào khi cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đi vào khai thác?

Lái xe di chuyển thế nào khi cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đi vào khai thác?

(CLO) Chiều 28/4, cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có tổng vốn đầu tư hơn 11.150 tỷ đồng nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh chính thức thông xe, đưa vào khai thác khoảng 30km.

Giao thông
Hàng nghìn công nhân, kỹ sư thi công sân bay Long Thành xuyên nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hàng nghìn công nhân, kỹ sư thi công sân bay Long Thành xuyên nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Tin từ Ban quản lý dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành cho biết, dự án xây dựng sân bay Long Thành vẫn duy trì thi công xuyên nghỉ lễ 30/4 - 1/5 với gần 5.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng hàng ngàn trang thiết bị, máy móc.

Giao thông
Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ sẽ được thông xe tạm thời một đoạn

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ sẽ được thông xe tạm thời một đoạn

(CLO) Dự án hạ cốt mở rộng đường Âu Cơ trên địa bàn quận Tây Hồ sẽ được thông xe tạm thời tại vị trí có đông phương tiện lưu thông nhất là đoạn từ nút giao Xuân Diệu đến trước khách sạn Thắng Lợi.

Giao thông
Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác vật liệu thi công tại các mỏ đặc thù

Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác vật liệu thi công tại các mỏ đặc thù

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) yêu cầu các ban quản lý dự án trực thuộc phối hợp với địa phương tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại các mỏ đặc thù được cấp phép phục vụ thi công các dự án giao thông.

Giao thông
Hà Nội: Tập trung xử lý 5 nhóm hành vi vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Hà Nội: Tập trung xử lý 5 nhóm hành vi vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông.

Giao thông