(CLO) Theo Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc, việc ghi âm, ghi hình có âm thanh trong hỏi cung bị can sẽ giúp nâng cao hoạt động của Cơ quan tố tụng hình sự, tránh oan sai, bỏ lọt tội phạm.
(CLO) Phát biểu trước Quốc hội, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đề cập đến vấn đề “chỉ tiêu trong hoạt động tư pháp” và cho rằng việc xác định tỷ lệ oan sai sẽ “rất nguy hiểm”. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Thanh Hồng tranh luận cho rằng vấn đề đại biểu Nhưỡng nêu ra là do cách nhìn, tiếp cận chưa hợp lý.
(CLO) Gửi thư cảm ơn Ban biên tập báo Nhà báo và Công luận sau khi vụ khiếu kiện kéo dài 32 năm khép lại, ông Nguyễn Ngọc Lợi cho biết, nội dung các bài báo của Báo đã góp phần vạch ra góc khuất của vụ việc, tháo nút rối cuối cùng để kết thúc vụ khiếu kiện.
(CLO) Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cho biết, đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp kinh phí bồi thường vụ oan sai 40 năm trước ở Tây Ninh.
(CLO) VKSND tỉnh Bạc Liêu vừa ra quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với "đại gia thủy sản" Ngô Chí Dũng - Phó Giám đốc, cùng với bà Nguyễn Thị Út - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và ông Huỳnh Thanh Đoàn - nguyên Kế toán trưởng Công ty CP Thủy sản Minh Hiếu Bạc Liêu.
(CLO) Ngày 14/1, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác của các Tòa án năm 2018 và từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2020 đến nay; đồng thời xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm công tác trong thời gian tới.
(NB&CL) Nhận thấy vụ án mua bán căn nhà số 25 Trưng Trắc, phường 2, TP. Cà Mau có nhiều ẩn khuất, bản án có dấu hiệu “oan sai”, vị Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - lúc đó là Giám đốc Sở Tư pháp đã làm một “phóng viên điều tra” đi đến từng nhân chứng để điều tra, tìm hiểu.
(NB&CL) Bản án đã có hiệu lực hơn 25 năm, nhưng đến nay chưa thể thi hành vì đằng sau đó có nhiều ẩn khuất rất cần được làm rõ.