Theo bà Nguyễn Thị Giáp, kết luận của Thanh tra Chính phủ về khu đô thị mới Thủ Thiêm còn chung chung, cần giải quyết dứt điểm để người dân yên tâm hơn và sớm ổn định cuộc sống. “Quyền lợi của người dân phải được đảm bảo, xem xét người lãnh đạo TP HCM sai ở điểm nào, chính quyền quận 2 đã sai ở điểm nào dẫn đến mất mát cho người dân như hôm nay”, bà Giáp chia sẻ.
Bà Giáp cho biết đến nay gia đình bà vẫn là một trong số những gia đình còn trụ ở lại đất Thủ Thiêm. Chồng bà năm nay tuổi cũng đã cao, bệnh tình nặng không thể đi lại được nhưng bà vẫn quyết tâm ở lại.
Bà Nguyễn Thị Giáp đứng trước khu đất của mình tại khu ĐTM Thủ Thiêm
Cụ thể hơn về kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc UBND TP HCM tăng 4,3 ha thuộc Khu phố 1, phường Bình An, quận 2 vào dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm không đúng với quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; vị trí, giới hạn quy hoạch được phê duyệt không thống nhất về tên gọi so với bản đồ và thực địa. Bà Giáp cho rằng bất kỳ sự đổi mới nào cũng phải có sự trả giá, đây là sai sót “Chúng ta phải chấp nhận cái sai và giải quyết sớm cho người dân, chứ không phải vì sợ chịu trách nhiệm mà kéo dài”, bà Giáp chia sẻ.
Gia đình bà Giáp vẫn ở trong khu nhà tạm bợ
Bà Phạm Thị Vĩnh (62 tuổi) ngụ tại B3/3B, đường Lương Đình Của, khu phố 1, phường An Bình, quận 2 cho biết mặc dù kết luận của Thanh tra Chính phủ đã nêu bật được các sai phạm cơ bản, tuy nhiên kết luận chưa thể hiện sự quyết liệt trong vấn đề xử lý các cá nhân, tổ chức sai phạm, chưa thấy nói lên thời gian cụ thể trả lại quyền lợi cho người dân. Do đó, rất khó có thể giải quyết quyền lợi cho người dân nhanh chóng. “Dù sao việc cũng đã rồi, cái cần của người dân là bên cạnh xây dựng một khu đô thị hiện đại, làm động lực phát triển thành phố, nhưng quyền lợi của người dân cũng phải được đảm bảo, không thể để người dân sống cảnh màn trời chiếu đất”, bà Vinh nói.
Trong khi đó, ông Trịnh Anh Quân, nhà 1B17/7Bis, đường Lương Định Của, khu phố 1, phường Bình An, quận 2, TP HCM cho biết kết luận của Thanh tra Chính phủ không nêu bật được trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức sai phạm. Do đó, ông kiến nghị phải làm rõ hai vấn đề là quy hoạch của dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm dựa trên cơ sở nào. Xác định ranh giới 4,3 ha là từ đâu để lấy đó làm cơ sở đền bù thỏa đáng cho người dân. Tiếp đó là làm rõ sai phạm đối với 160 ha đất tái định cư cho người dân. Qua đó cũng mong muốn Thanh tra Chính phủ xem xét xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức sai phạm. “Phải đảm bảo quyền lợi cho người dân, xử lý cán bộ cố ý làm trái quy định của nhà nước”, ông Quân nêu ý kiến.
Khuất Đại Nam