1 năm sau khi cố nghệ sĩ Giang Còi qua đời, gia đình thông báo chương trình tang lễ tiễn biệt

Thứ sáu, 15/07/2022 10:26 AM - 0 Trả lời

(CLO) Lễ tang của cố nghệ sĩ Giang Còi sẽ được tổ chức từ 6h sáng đến 24h ngày 18/07 1 năm sau ngày mất.

Gia đình của nghệ sĩ Giang Còi mới đây đã thông báo tổ chức chương trình tang lễ tiễn biệt cố nghệ sĩ vào ngày 18/7.

1 nam sau khi co nghe si giang coi qua doi gia dinh thong bao chuong trinh tang le tien biet hinh 1

Gần 1 năm sau khi cố nghệ sĩ Giang Còi qua đời, gia đình thông báo chương trình tang lễ tiễn biệt - Ảnh: Ly Nguyễn

Chiều ngày 14/7, sau thời gian dài không cập nhật thông tin, con trai cố nghệ sĩ đã thông báo thông tin tang lễ trên trang Fanpage của nam nghệ sĩ.

Chia sẻ trong bài biết, con trai cố nghệ sĩ cho biết: “Thời gian trôi đã gần tròn một năm, từ ngày cha/ông chúng tôi - Nghệ sĩ Lê Hồng Giang qua đời. Giữa cao điểm của đại dịch, lễ tang của ông đã không thể tổ chức một cách trọn vẹn.

Sự mất mát giữa hoàn cảnh thiệt thòi đó đã để lại nỗi tiếc thương không thể nguôi ngoai cho gia đình, người thân, bạn bè đồng nghiệp và những người yêu quý mến mộ cố nghệ sĩ. Thật đau xót lắm thay, khi phận làm con vẫn chưa thể làm tròn đạo hiếu!”.

Qua đời vào thời gian diễn biến dịch bệnh cả nước đang vô cùng phức tạp, gia đình cố nghệ sĩ đã nghiêm chỉnh tuân thủ Chỉ thị 16 - 17 của Chính phủ trong công tác phòng chống dịch, cử hành tang lễ với quy mô gia đình. Cho tới thời điểm hiện tại, lễ tang được tổ chức đặc biệt dành cho người thân, bạn bè và khán giả có niềm kính trọng với cố nghệ sĩ.

1 nam sau khi co nghe si giang coi qua doi gia dinh thong bao chuong trinh tang le tien biet hinh 2

Sự ra đi của người cố nghệ sĩ để lại niềm tiếc nuối cho đồng nghiệp và những người mến mộ ông - Ảnh: Ly Nguyễn

Chương trình lễ tang tiễn biệt nghệ sĩ Giang Còi được tổ chức tại tư gia trú tại tổ 9, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội. Lễ truy điệu diễn ra vào hồi 07:05 phút, ngày 21/6 năm Nhâm Dần (tức ngày 19/7/2022), tiễn đưa ông tới nơi an nghỉ cuối cùng.

Lễ an táng được cử hành trước 09:00 cùng ngày tại khu T5 - Đồi Thổ - Lạc Hồng Viên. Thời khắc tiễn biệt cuối cùng nơi đây khép lại chương trình tang lễ dành cho cố nghệ sỹ.

Là người nghệ sĩ quen thuộc với lớp lớp thế hệ nhân dân, Giang Còi tên thật là Lê Hồng Giang, sinh năm 1962 ở Hà Nội. Tốt nghiệp Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, nam nghệ sĩ được khán giả yêu mến qua các vai hài trong chương trình Gặp nhau cuối tuần, các vai diễn nông dân trên màn ảnh nhỏ. 

Nghệ sĩ trút hơi thở cuối cùng đêm 4/8/2021, sau khoảng 7 tháng kiên cường chống lại căn bệnh ung thư hạ họng, hưởng thọ 59 tuổi. Sự ra đi của người nghệ sĩ tài hoa để lại niềm tiếc nuối cho đồng nghiệp và những người mến mộ.

Phùng Linh

Bình Luận

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa