Cúp Báo Đại biểu Nhân dân lần thứ 22:

12 đội bóng tranh tài Giải bóng đá các cơ quan Trung ương 2020

Thứ hai, 07/12/2020 20:08 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 7/12, tại trụ sở Báo Đại biểu Nhân dân (35 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tổ chức Lễ bốc thăm chia bảng Giải bóng đá các cơ quan Trung ương tranh “Cúp Báo Đại biểu Nhân dân lần thứ 22” - năm 2020.

Giải đấu nằm trong các hoạt động chào mừng nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, chào mừng thành công của Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội Khóa XIV, hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng Tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2021), chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quang cảnh buổi Lễ bốc thăm chia bảng Giải Bóng đá các cơ quan Trung ương tranh “Cúp Báo Đại biểu Nhân dân lần thứ 22” - năm 2020.

Quang cảnh buổi Lễ bốc thăm chia bảng Giải Bóng đá các cơ quan Trung ương tranh “Cúp Báo Đại biểu Nhân dân lần thứ 22” - năm 2020.

Giải đấu năm nay thu hút 12 đội bóng đăng ký tham gia tranh tài gồm: Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Văn phòng Bộ Công An, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines).

Tại Lễ bốc thăm, Trưởng ban Tổ chức giải đấu, Phó Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền cho biết: Giải bóng đá các cơ quan Trung ương mở rộng Cúp Báo Đại biểu Nhân dân 2020 là giải bóng đá được Báo Đại biểu Nhân dân thực hiện hàng năm nhằm thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Tại Lễ bốc thăm, Trưởng ban Tổ chức giải đấu, Phó Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền cho biết: Giải bóng đá các cơ quan Trung ương mở rộng Cúp Báo Đại biểu Nhân dân 2020 là giải bóng đá được Báo Đại biểu Nhân dân thực hiện hàng năm nhằm thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Các đội bóng đã bốc thăm xếp bảng với 3 bảng đấu và đá vòng tròn một lượt tính điểm tại sân bóng đá 69 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội. Mỗi bảng sẽ chọn ra 2 đội mạnh nhất và hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất trong ba bảng đấu để tiếp tục tranh tài ở vòng tứ kết.

Các đội bóng đã bốc thăm xếp bảng với 3 bảng đấu và đá vòng tròn một lượt tính điểm tại sân bóng đá 69 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội. Mỗi bảng sẽ chọn ra 2 đội mạnh nhất và hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất trong ba bảng đấu để tiếp tục tranh tài ở vòng tứ kết.

Giải đấu năm nay có cơ cấu giải thưởng rất lớn, lên đến 200 triệu đồng. Theo đó, đội vô địch sẽ nhận Cúp, huy chương, các phần thưởng hiện vật của nhà tài trợ và 20 triệu đồng. Đội Á quân nhận huy chương bạc, các phần thưởng hiện vật của nhà tài trợ và 15 triệu đồng. Đội đứng thứ 3 nhận huy chương đồng, các phần thưởng hiện vật của nhà tài trợ và 10 triệu đồng. Đội đứng thứ 4 cũng được động viên với phần thưởng hiện vật và 5 triệu đồng. Ngoài ra, BTC cũng trao các phần thưởng cá nhân, tập thể khác.

Giải đấu năm nay có cơ cấu giải thưởng rất lớn, lên đến 200 triệu đồng. Theo đó, đội vô địch sẽ nhận Cúp, huy chương, các phần thưởng hiện vật của nhà tài trợ và 20 triệu đồng. Đội Á quân nhận huy chương bạc, các phần thưởng hiện vật của nhà tài trợ và 15 triệu đồng. Đội đứng thứ 3 nhận huy chương đồng, các phần thưởng hiện vật của nhà tài trợ và 10 triệu đồng. Đội đứng thứ 4 cũng được động viên với phần thưởng hiện vật và 5 triệu đồng. Ngoài ra, BTC cũng trao các phần thưởng cá nhân, tập thể khác.

Giải đấu sẽ được khai mạc và khởi tranh vào sáng 12/12/2020, bế mạc và trao giải vào ngày 20/12/2020.

Giải đấu sẽ được khai mạc và khởi tranh vào sáng 12/12/2020, bế mạc và trao giải vào ngày 20/12/2020.

Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm các đội: Bộ Tài Nguyên và Môi Trường; Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Bộ Tư Pháp, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bảng B gồm: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Khoa học và Công Nghệ.

Bảng C gồm: Văn phòng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Văn phòng Bộ Công An.

Thanh Xuân

Tin khác

Ấn tượng về hiện vật tô thắm Chiến thắng Điện Biên Phủ vẻ vang

Ấn tượng về hiện vật tô thắm Chiến thắng Điện Biên Phủ vẻ vang

(CLO) Trong những ngày tháng diễn ra Chiến dịch Điện Biên Phủ, đã có những bài báo, những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc lịch sử hào hùng, phản ánh chân thực, sinh động nhất về diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ và 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường… Những câu chuyện ấy phần nào được kể qua hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam hôm nay.

Nghề báo
Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo