(CLO) Một cuộc khảo sát ở Hàn Quốc cho thấy 2/3 số người được hỏi đứng về phía Mỹ trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc và chỉ 4% ủng hộ Bắc Kinh, số còn lại không đưa ra lựa chọn.
Khi được hỏi ủng hộ quốc gia nào trong cuộc cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa 2 cường quốc này, 68% người Hàn Quốc đã chọn Mỹ trong một cuộc khảo sát được thực hiện bởi tờ Korea JoongAng Daily và Viện Nghiên cứu Châu Á tại Đại học Quốc gia Seoul.
Tuy nhiên, khoảng cách là ít hơn về câu hỏi quốc gia nào được kỳ vọng sẽ chiến thắng trong cuộc đối đầu giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới này: 54% nói là Mỹ, so với 12% nói Trung Quốc.
Đặc biệt, 60% người được hỏi lại tin rằng Trung Quốc có thể trở thành cường quốc thống trị ở Đông Á, nhiều gấp đôi so với 32% cho rằng Mỹ có thể đảm nhận vai trò đó.
Cuộc khảo sát, thăm dò ý kiến của hơn 1.000 người trưởng thành qua email và tin nhắn vào tháng 12, diễn ra khi Hàn Quốc chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 9/3 tới.
Cuộc bầu cử này có thể tạo ra sự thay đổi cán cân quan hệ giữa Hàn Quốc với Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất và Mỹ - đồng minh thân cận nhất.
Tổng thống Moon Jae-in, người luôn mơ hồ chiến lược quan hệ với hai cường quốc này, sẽ từ chức vào tháng 5 vì giới hạn một nhiệm kỳ. Điều này đã khiến Trung Quốc lo ngại rằng Hàn Quốc có thể xoay trục về phía Mỹ và tham gia chiến lược ngăn chặn do Washington dẫn đầu chống lại họ.
Cuộc khảo sát cho thấy Mỹ được coi là đối tác lý tưởng của Hàn Quốc về các vấn đề bao gồm hợp tác Covid-19 (99%), chất bán dẫn và công nghệ (89%), quân sự ở Biển Đông (79%) và thương mại (68%).
Sự ngờ vực đối với Trung Quốc vẫn ở mức cao. Khi được hỏi liệu Trung Quốc có đóng góp vào hòa bình và thịnh vượng chung ở châu Á hay không, 13% nói có và 79% không đồng ý. Hầu hết những người được thăm dò ý kiến (69%) cho rằng Hàn Quốc nên hợp tác với Mỹ thay vì Trung Quốc (7%), Triều Tiên (7%), Ấn Độ (2%) hoặc Nhật Bản (1%).
Mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Seoul đã trở nên tồi tệ vào năm 2017 khi Hàn Quốc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ. Nhưng quan hệ song phương giữa hai nước đã cải thiện đáng kể trong những năm gần đây, một phần vì những bất đồng của Hàn Quốc với chính sách “Nước Mỹ trên hết” của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.
(CLO) Các chuyên gia cho biết, cử tri gốc Latinh là thành phần nhân khẩu học ngày càng phát triển, đa dạng và nổi bật trong nền chính trị Mỹ, có khả năng tác động đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay.
(CLO) Các Bộ trưởng Năng lượng của nhóm G7 (nhóm các nước công nghiệp phát triển) đã đồng ý đóng cửa tất cả các nhà máy than của họ chậm nhất là vào năm 2035, đánh dấu bước đột phá về chính sách khí hậu có thể làm tiền đề cho các quốc gia khác hành động tương tự.
(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Hai (29/4) cho biết họ đang thu thập mẫu thịt bò xay tại các cửa hàng bán lẻ tại những bang đang bùng phát dịch cúm gia cầm ở bò sữa để xét nghiệm, nhưng họ tin tưởng nguồn cung cấp thịt vẫn an toàn.
(CLO) Khoảng 30 người Ukraine đã thiệt mạng trong quá trình vượt biên giới Ukraine trái phép để tránh phải chiến đấu trong cuộc xung đột với Nga kể từ năm 2022, theo người phát ngôn lực lượng biên phòng Ukraine cho biết.