Trung tâm Quan trắc TN&MT Hà Tĩnh:

2018 - Một năm hoạt động có hiệu quả

Thứ bảy, 26/01/2019 11:00 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh tiền thân là Trạm Quan trắc môi trường được thành lập theo Quyết định số 609/2004/QĐ-UB-TC ngày 10/12/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và được đổi tên theo Quyết định số 121/QĐ-STNMT ngày 10/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh.

Tuy mới thành lập chưa lâu, song với sự tạo điều kiện, ủng hộ từ lãnh đạo Sở TN&MT, tinh thần đoàn kết, thống nhất giữa lãnh đạo Trung tâm với CBVC và người lao động, sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban nên những năm qua, đặc biệt là năm 2018 Trung tâm Quan trắc TN & MT  Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả về mọi mặt.

Để có được bước tiến vững chắc như ngày hôm nay, trước hết, mỗi một cán bộ đảng viên, CNVC trong Trung tâm đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với đó là lãnh đạo từ Trung tâm đến các phòng, ban biết động viên, khơi dậy trong mỗi thành viên tinh thần thi đua yêu nước, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác Hồ trong sinh hoạt đời thường cũng như trong công tác.

Các hoạt động chuyên môn trọng tâm của ngành được tập trung giải quyết một cách tích cực. Trung tâm đã tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi quyết định 03/2011/QĐ-UBND ngày 10/3/2011 của UBND tỉnh về đơn giá quan trắc phân tích phù hợp với điều kiện hiện nay về hoạt động quan trắc phân tích môi trường. Tham mưu cho Sở TN&MT thực hiện chương trình xây dựng giếng quan trắc nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quan trắc môi trường nước dưới đất trong thời gian tới.

Hệ thống quan trắc tự động của Trung tâm Quan trắc TN&MT Hà Tĩnh.

Hệ thống quan trắc tự động của Trung tâm Quan trắc TN&MT Hà Tĩnh.

Trung tâm đã hoàn thành báo cáo công tác quan trắc và phân tích các thành phần môi trường theo mạng lưới năm 2018. Qua đó tiến hành lấy mẫu, phân tích và xử lý số liệu lập báo cáo quan trắc đợt 4, với mỗi đợt là 286 điểm, với tổng số điểm quan trắc là 1.144 điểm, bao gồm: chất lượng không khí, chất lượng môi trường phóng xạ, chất lượng mặt nước, chất lượng nước ngầm,  chất lượng nước biển, nước dưới đất, hiện trạng trầm tích.

Phối hợp với Thanh tra Sở, Chi cục Bảo vệ môi trường, Chi cục Biển, hải đảo & Tài nguyên nước, Phòng CSMT trong công tác lấy mẫu phân tích môi trường, phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra bảo vệ môi trường tại 22 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, góp phần siết chặt công tác quản lý môi trường, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Từ tháng 5/2016, sau khi xảy ra sự cố môi trường biển, Trung tâm tiếp nhận thêm nhiệm vụ vận hành hệ thống quan trắc tự động, tiếp nhận và giám sát số liệu quan trắc từ các trạm quan trắc tự động của các doanh nghiệp. Hiện nay, Trung tâm  đang tiến hành theo dõi, giám sát thường xuyên đối với 27 trạm quan trắc môi trường tự động. Thường xuyên bố trí cán bộ thực hiện giám sát các phương tiện vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn tỉnh thông qua phần mềm định vị GPS.

Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu khoa học cũng không ngừng được đẩy mạnh, trong năm Trung tâm đã hoàn thiện xong các đề tài: “Nghiên cứu áp dụng chỉ số chất lượng nước (WQI) để đánh giá chất lượng nước sông Rào Cái - Hà Tĩnh” và đề tài “Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước Sông Nghèn và đưa các biện phép giảm thiểu ô nhiễm”. Thông qua nghiên cứu, đề tài đã đánh giá được các nguồn gây ô nhiễm trên lưu vực sông Rào Cái và sông Nghèn, phân vùng chất lượng nước cho sông Rào Cái và sông Nghèn, đánh giá được hiện trạng chất lượng nước và những tác động đến sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, một số ngành kinh tế khác và cấp nước sinh hoạt trên lưu vực sông. Qua đó, đề xuất được nhiều biện pháp phi công trình và biện pháp công trình hữu hiệu nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường nguồn nước sông.

Đặc biệt đối với Đề tài sông Nghèn đưa ra được 2  mô hình đã và đang triển khai thực hiện là Công trình xử lý nước thải chợ Nghèn và Công trình xây dựng hồ xử lý nước thải sinh hoạt tại thôn Tân Hương, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc. Xây dựng được cơ sở dữ liệu về chất lượng nước sông Rào Cái và sông Nghèn, làm cơ sở khoa học phục vụ công tác quản lý nguồn nước, cung cấp thông tin hỗ trợ cho các hoạt động phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh biến đổi khí hậu, góp phần cải thiện quản lý và khai thác hiệu quả nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội khu vực dự án một cách bền vững.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Trung tâm cũng đang đương đầu với không ít khó khăn cần được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ  của lãnh đạo Sở TN&MT, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trước hết: cơ sở vật chất, hạ tầng của đơn vị được xây dựng từ năm 1991, đến nay đã xuống cấp, không đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Trung tâm chưa có phòng thí nghiệm đạt chuẩn để tiếp nhận các thiết bị đầu tư. Do vậy, đầu tư mở rộng trụ sở làm việc của Trung tâm là một trong những yếu tố hết sức quan trọng để đảm bảo điều kiện làm việc, cũng như tăng cường năng lực cho hệ thống quan trắc môi trường, nhằm phục vụ đắc lực cho sự phát triển công nghiệp, nông nghiệp tỉnh nhà.

Ngoài ra, để đảm bảo lành mạnh hóa môi trường, nâng cao chất lượng tư vấn trong lĩnh vực môi trường, đề nghị các cấp, các ngành cần quan tâm, tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra BVMT, Tài nguyên nước của các tổ chức, đơn vị, cá nhân cũng như công tác tư vấn trong  lĩnh vực này.

Diễm Hằng

Tin khác

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

CLO) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 6/5, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Tin tức
Việt Nam là một hình mẫu về hàn gắn, khôi phục sau chiến tranh

Việt Nam là một hình mẫu về hàn gắn, khôi phục sau chiến tranh

(CLO) Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Pháp, khẳng định nỗ lực của hai bên cùng nhau "gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng đến tương lai", cho thấy Việt Nam là một hình mẫu về hàn gắn, khôi phục sau chiến tranh, biến thù thành bạn, chuyển đối đầu thành đối thoại.

Tin tức
Lãnh đạo TP Hà Nội dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Lãnh đạo TP Hà Nội dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(CLO) Ngày 6/5, nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô, do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dẫn đầu, đã đến dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh chiến dịch Điện Biên Phủ, tại nhà số 30 Hoàng Diệu, quận Ba Đình.

Tin tức
Xúc động ký ức của các cựu chiến binh Điện Biên Phủ về một thời 'hoa lửa'

Xúc động ký ức của các cựu chiến binh Điện Biên Phủ về một thời "hoa lửa"

(CLO) Trong những ngày này, khi thành phố Điện Biên (tỉnh Điện Biên) đang sôi động với nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, không ít cựu chiến binh đã quay trở lại thăm chiến trường xưa. Dù tuổi đã cao, sức yếu nhưng ký ức về những ngày “khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non" vẫn đọng mãi trong tâm trí họ.

Tin tức
Đại Tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an thăm, tặng quà tri ân các gia đình có công với cách mạng tại Thanh Hóa

Đại Tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an thăm, tặng quà tri ân các gia đình có công với cách mạng tại Thanh Hóa

(CLO) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ, chiều 5/5, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã dâng hương, dâng hoa tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và đến thăm hỏi, tặng quà 2 gia đình thương binh, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Tin tức