2023: Áp lực đè nặng lên thị trường bất động sản cao cấp New York

Thứ tư, 18/01/2023 10:01 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thị trường nhà ở cao cấp của Thành phố New York phải đối mặt với nhiều trở ngại vào đầu năm 2023, từ lãi suất cao đến dấu hiệu của một mùa thưởng cuối năm đáng thất vọng ở Phố Wall.

Trong nửa cuối năm ngoái, doanh số bán các căn hộ đắt nhất của thành phố New York (New York City), Mỹ đã chậm lại đáng kể. Trong năm mới, giới môi giới và các nhà phân tích đều không mong muốn đón một sự thay đổi sớm hơn dự kiến khi triển vọng suy thoái kinh tế gây khó khăn cho cả những người mua nhà giàu có nhất.

Các chủ ngân hàng, thương nhân và nhiều người liên quan trong ngành dịch vụ tài chính trước đây thường sử dụng tiền thưởng của họ làm khoản thanh toán trước, nhưng các giám đốc điều hành ngân hàng Phố Wall cảnh báo rằng khoản thanh toán năm nay sẽ “khiêm tốn” hơn sau khi hoạt động buôn bán giảm sút vào năm 2022.

2023 ap luc de nang len thi truong bat dong san cao cap new york hinh 1

Thị trường xa xỉ của New York đã kết thúc năm 2022 với doanh thu là 10,3 tỷ USD. Ảnh: WSJ.

Donna Olshan, Chủ tịch của Olshan Realty, người theo dõi doanh số bán hàng xa xỉ từ 4 triệu đô la trở lên, nhận định: “Bạn có một mùa thưởng cuối năm thấp, lãi suất cao và thị trường chứng khoán đang xấu đi. "Điều đó hoàn toàn ảnh hưởng đến chi tiêu cũng như nhu cầu của những người mua sang trọng."

Theo bà Olshan, thị trường bất động sản hạng sang ở thành phố New York khép lại năm 2022 với doanh thu vững chắc 10,3 tỷ USD - từ hơn 1.300 căn hộ trị giá 4 triệu USD trở lên. Về các hợp đồng đã ký, đây là năm đứng thứ sáu trong mười năm trước, nhưng 64% các giao dịch đó diễn ra trước cuối tháng 6 và hoạt động đã chậm lại đáng kể trong sáu tháng cuối năm.

Các nhà môi giới khẳng định, lãi suất tăng sẽ tiếp tục là trở ngại lớn đối với doanh số bán hàng xa xỉ vào năm 2023. Ngay cả những người mua giàu có mua bằng tiền mặt cũng bị ảnh hưởng bởi tác động của lãi suất cao đối với thị trường tài chính, vì nhiều người rút tiền ra khỏi danh mục đầu tư của họ để trả cho bất động sản.

Rachel King, một nhà môi giới của công ty bất động sản Serhant, cho hay: “Tất cả mọi người đều đã mất khả năng chi trả ở một mức độ nào đó.

Một số nhà phát triển đang đưa ra các nhượng bộ, bao gồm trả lãi suất thế chấp cho người mua trong vài năm hoặc trả các khoản phí thông thường trong sáu tháng để chốt giao dịch, bà nhận định.

Theo bà King, hầu hết các khách hàng giàu có của bà hiện đang rất thận trọng trong mua bán bất động sản, trừ khi họ buộc phải mua bởi các sự kiện trong đời như công việc mới, kết hôn hoặc ly hôn.

Lisa Chajet, một nhà môi giới của Coldwell Banker Warburg, cho biết những lo ngại về nền kinh tế đang khiến người mua sợ hãi và kết quả là giá bất động sản tại nhiều nơi đang giảm nhiệt.

Bà Chajet chia sẻ: “Một khách hàng xa xỉ của tôi vừa rút nguồn tiền từ một dự án lớn vì anh lo lắng rằng Mỹ sẽ sớm chìm vào suy thoái. “Một số căn hộ lớn này đang được bán thấp hơn đáng kể so với giá chào bán.”

Trong khi triển vọng chậm lại, bất động sản hạng sang của Thành phố New York vẫn vượt trội so với các căn hộ rẻ hơn vào năm ngoái, với giá cho những bất động sản đắt nhất tăng gấp đôi tốc độ của thị trường chung, theo nhà thẩm định bất động sản Jonathan Miller, tác giả của báo cáo thị trường cho Douglas. Elliman.

Ở mức 1,1 triệu USD, giá trung bình cho tất cả bất động sản ở quận Manhattan (New York City) đã tăng khoảng 10,2% so với năm 2019.

Theo Garrett Derderian, giám đốc nghiên cứu thị trường của Serhant, ngay cả phân khúc cao cấp nhất của thị trường xa xỉ Manhattan, thường phân khúc cuối ghi nhận giá giảm và đầu tiên phục hồi, cũng bắt đầu chậm lại.

Thị trường hạng sang “siêu cao cấp” này, được định nghĩa là những bất động sản được bán với giá từ 10 triệu USD trở lên, đã giảm giá khoảng 12% trong nửa cuối năm ngoái.

Nhiều chuyên gia dự kiến, sáu tháng đầu năm 2023 có thể sẽ yên ắng, nhưng ông Derderian kỳ vọng hoạt động trên thị trường BĐS xa xỉ sẽ bắt đầu khởi sắc vào nửa cuối năm nay.

Những người mua châu Á (nhóm khách hàng hầu như vắng mặt khi phải hứng chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19) chiếm 30% nhóm người mua siêu cấp của New York, có thể sẽ “tái xuất” khi các hạn chế của Covid-19 ở Trung Quốc được nới lỏng.

Phần lớn các dự án còn tồn động, chưa bán được đã được người mua trong nước, châu Âu và Nam Mỹ “hấp thụ” trong thời kỳ đại dịch hoành hành.

Tuy nhiên, Derderian cho hay: “Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi không còn tình trạng dư thừa nguồn cung hoặc các dự án còn tồn đọng chưa bán được trên thị trường.

Lê Na (Theo WSJ)

Bình Luận

Tin khác

Thị trường bất động sản cao cấp tại Trung Quốc hồi sinh thần tốc

Thị trường bất động sản cao cấp tại Trung Quốc hồi sinh thần tốc

(CLO) Thị trường nhà hạng sang của Trung Quốc tăng tốc ngay cả khi phần còn lại của phân khúc nhà ở đang phải vật lộn với nhu cầu mờ nhạt. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, các biện pháp gần đây của Chính phủ có thể đảo ngược tình trạng suy thoái chung của thị trường bất động sản.

Bất động sản
Hiện nay là thời điểm tốt để đầu tư căn hộ xong cho thuê lại?

Hiện nay là thời điểm tốt để đầu tư căn hộ xong cho thuê lại?

(CLO) Đây là thời điểm phù hợp để đầu tư căn hộ cho thuê, bởi trong 3-5 năm tới, nguồn cung căn hộ nội thành TP.HCM sẽ vẫn khan hiếm do quỹ đất phát triển dự án không còn nhiều.

Bất động sản
TP HCM: Ách tắc trong khâu thẩm định giá đất đang khiến nhiều dự án 'đóng băng'

TP HCM: Ách tắc trong khâu thẩm định giá đất đang khiến nhiều dự án 'đóng băng'

(CLO) Nhiều dự án bất động sản đang "đóng băng" hoặc tạm dừng thủ tục pháp lý do khâu định giá đất bị "tắc nghẽn". Vấn đề này đã gây ra nhiều hệ lụy như thất thu ngân sách, thiệt hại cho doanh nghiệp và gây bức xúc cho người dân.

Bất động sản
Đi tìm “long mạch” thị trường bất động sản Khánh Hòa

Đi tìm “long mạch” thị trường bất động sản Khánh Hòa

(CLO) Với số lượng khách du lịch ngày càng tăng, cùng với nhiều quy hoạch mới được phê duyệt, các sản phẩm bất động sản phục vụ ngành du lịch sẽ có nhiều dư địa tăng trưởng tại Khánh Hòa.

Bất động sản
Bất động sản Việt Nam vẫn đang là điểm đến hàng đầu với nhiều nhà đầu tư quốc tế

Bất động sản Việt Nam vẫn đang là điểm đến hàng đầu với nhiều nhà đầu tư quốc tế

(CLO) Mặc dù thị trường bất động sản vẫn đang có nhiều thách thức, tuy nhiên Việt Nam vẫn được xem là điểm đến hàng đầu đối với nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong khu vực.

Bất động sản