3 người bị hôn mê, ngừng thở do ăn nhầm hoa chuông chứa độc tính

Thứ sáu, 02/10/2020 11:17 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau khi ăn nhầm hoa chuông chứa chất kịch độc hái trên rừng về, cả 3 người cùng rơi vào hôn mê, ngừng thở, người tím tái và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 2/10, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa tiếp nhận 3 bệnh nhân bao gồm: Lương Thị Y (SN 1945), Nông Văn B (SN 1963), Lương Mạnh C (SN 1970, đều trú tại bản Khòn Lạn, xã liên Hội, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) trong tình trạng ngộ độc nặng.

Thời gian trước đó, hai ông B và C lên rừng thấy một loại hoa giống chiếc chuông. Do nhầm với loại hoa ăn được khác nên đã hái về nhà và cùng bà Y nấu canh ăn.

Hình ảnh cây hoa chuông chứa độc tính mà các nạn nhân ăn phải. Ảnh: vietnamnet.

Hình ảnh cây hoa chuông chứa độc tính mà các nạn nhân ăn phải. Ảnh: vietnamnet.

Ngay sau khi ăn khoảng 5 tiếng đồng hồ, ba người đều có dấu hiệu hôn mê, kích thích, vật vã, tím tái và suy hô hấp, ngừng thở. Thấy vậy, người nhà nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu và được chữa trị theo phác đồ chống độc.

Hiện tại, 3 bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, không phải thở máy song vẫn còn biểu hiện bí tiểu, rối loạn tâm thần. Do ngộ độc nhẹ, bệnh nhân C sức khỏe ổn định nên đã được xuất viện sớm.

Một trong 3 người bị hôm mê phải nằm viện do ăn nhầm cây hoa chuông chứa chất kịch độc. Ảnh: tienphong.

Một trong 3 người bị hôm mê phải nằm viện do ăn nhầm cây hoa chuông chứa chất kịch độc. Ảnh: tienphong.

Thông tin từ bệnh viện đa khoa Lạng Sơn cung cấp, cây hoa chuông là cây mọc dại hoặc được trồng làm cảnh khá phổ biến tại Lạng Sơn. Trong cây có chứa thành phần Scopolamine (chất độc bảng A) có thể gây kích thích hệ thần kinh trung ương dẫn đến rối loạn tri giác, kích thích, hôn mê và co giật. Người bị nhiễm độc nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời sẽ dẫn đến tử vong.

Qua đó, các bác sĩ địa phương khuyến cáo, người dân cần lưu ý, không hái các loại hoa, cây rừng về ăn hoặc làm thuốc khi chưa hiểu rõ về độc tính của cây để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra như 3 trường hợp kể trên.

PV

Tin khác

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe
Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

(CLO) Mới đây, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Việt Nam về vướng mắc trong triển khai thi hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP.

Sức khỏe
Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

(CLO) Cắt môi trái tim tại một cơ sở thẩm mỹ tư nhân kém chất lượng, cô gái 25 tuổi ở Hà Nội bị nhiễm trùng nghiêm trọng gây biến dạng môi.

Sức khỏe
TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

(CLO) Sở Y tế TP HCM đã phát hiện và xử lý nghiêm hộ kinh doanh chuyên tắm hơi, massage… ngang nhiên quảng cáo là phòng khám thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Hàn Quốc chuyên điều trị giãn tĩnh mạch bằng công nghệ cao độc quyền.

Sức khỏe