30 Tết: Rửa ô tô 300.000 đồng/lượt, khách hàng biết bị “chém” nhưng vẫn phải làm

Thứ năm, 11/02/2021 09:29 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tại Hà Nội, trong ngày 30 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhiều gara ô tô áp dụng mức đồng giá rửa ô tô là 300.000 đồng, đắt hơn 3,5 lần so với ngày thường.

Giống như mọi năm, cứ đến cận Tết Nguyên đán, dịch vụ rửa xe tại Hà Nội lại có dịp “ăn nên làm ra”, nhờ vào nhu cầu làm đẹp phương tiện đi lại để du xuân.

Trong dịp Tết Tân Sửu 2021, phí dịch vụ rửa xe ô tô tại Hà Nội có giá bình quân từ 70.000 đồng - 150.000 đồng/lượt, tăng gấp đôi so với ngày thường. Mức giá này không đổi so với năm ngoái.

Phí rửa ô tô ngày Tết tăng 3,5 lần so với ngày thường.

Phí rửa ô tô ngày Tết tăng 3,5 lần so với ngày thường.

Cá biệt, có một số gara ô tô tại quận Cầu Giấy, Đống Đa đã áp dụng bảng giá mới, với mức phí thay đổi từng ngày, kể từ 26 Tết.

Cụ thể, trong 2 ngày 26 và 27 Tết, phí dịch vụ rửa ô tô 4 - 5 chỗ là 90.000 đồng/lượt, ô tô 7 chỗ và bán tải là 100.000 đồng/lượt, tăng 1,5 lần so với ngày thường.

Trong ngày 28 Tết, phí dịch vụ rửa xe ô tô đồng giá 150.000 đồng/lượt, không phân biệt dòng xe. Như vậy, mức giá này tăng gấp đôi so với ngày thường.

Đến ngày 29 Tết, phí dịch vụ rửa xe ô tô đồng giá 250.000 đồng/lượt, tăng 3 lần so với ngày thường. Và ngày 30 Tết, phí dịch vụ là 300.000 đồng/lượt, tăng 3,5 lần so với ngày bình thường.

Ngày 30 Tết, dịch vụ rửa ô tô có nhiều nơi lên tới 300.000 đồng/lượt.

Ngày 30 Tết, dịch vụ rửa ô tô có nhiều nơi lên tới 300.000 đồng/lượt.

Trao đổi với PV Báo Nhà báo và Công luận, anh Hưng, chủ một gara ô tô trên đường Tố Hữu (Hà Đông) cho biết: Tính tới cuối ngày 29 Tết, lượng khách rửa ô tô giảm nhẹ so với năm trước.

“Mọi năm, trong một ngày từ 28 Tết trở đi, gara chúng tôi có khoảng trên dưới 150 lượt khách. Tuy nhiên, năm nay chỉ có khoảng trên dưới 100 khách. Có thể, năm nay người dân tiết kiệm, rửa xe tại nhà thay vì mang ra tiệm”, anh Hưng nhận định.

Như vậy, tính bình quân, trong ngày 29 Tết, cửa hàng này có 100 lượt khách, thu nhập có thể đạt 25 triệu đồng. Đó là chưa kể xe máy.

Thời gian chăm sóc một chiếc ôtô mất khoảng 30-40 phút.

Thời gian chăm sóc một chiếc ôtô mất khoảng 30-40 phút.

Theo quan sát của PV, số lượng ô tô ra vào liên tục, đỗ kín bãi. Khách hàng phải xếp hàng khá lâu mới chờ tới lượt. Bản thân nhân viên của cửa hàng phải làm việc hết công suất.

Được biết, thời gian chăm sóc một chiếc ôtô mất khoảng 30-40 phút, gồm nhiều công đoạn như rửa xe, hút bụi, dọn dẹp nội thất và lau khô.

Dù vậy, nhiều khách hàng phàn nàn rằng, nhiều gara ô tô có hiện tượng làm dịch vụ “không chợ thì mợ vẫn đông”.

Thay vì chú trọng chất lượng dịch vụ, nhiều cửa hàng lại chú trọng số lượng, rửa xe qua loa để phục vụ tối đa khách hàng. Điều này khiến nhiều chiếc ô tô sau khi “làm đẹp” vẫn bám nhiều bụi bặm.

Trong khi phí dịch vụ rửa ô tô ngày Tết đã tăng 3,5 lần so với ngày thường, thì dịch vụ rửa xe máy cũng đã tăng 2,5 lần. Theo đó, mức giá chung được áp dụng từ ngày 28 Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 là 50.000 đồng/lượt, không phân biệt xe ga hay xe số.

Phí rửa xe máy tại Hà Nội dịp cận Tết đồng giá 50.000 đồng/lượt.

Phí rửa xe máy tại Hà Nội dịp cận Tết đồng giá 50.000 đồng/lượt.

Cũng có một số cửa hàng áp dụng mức giá cũ là 20.000 đồng/lượt, tuy nhiên số lượng hiếm và chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Chị Ánh Tuyết (Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng) cho biết: “Tôi đi làm tới hết 28 Tết mới được nghỉ, thì 29 Tết tôi đi rửa xe, phí đã tăng lên 50.000 đồng/lượt. Biết ngày Tết dịch vụ cái gì cũng đắt, cái gì cũng tăng giá, nhưng tăng 2,5 lần là cao. Dù biết bị “chém”, nhưng vẫn phải rửa cho sạch sẽ đón Tết”.

Lâm Vũ

Tin khác

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp
Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

(CLO) Theo báo cáo triển vọng toàn cầu cập nhật từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng chậm sẽ đẩy Pháp ra khỏi danh sách 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong vòng 5 năm tới.

Thị trường - Doanh nghiệp
PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

(CLO) Ngày 26/4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp