Bảo tàng tỉnh Gia Lai tiếp nhận hơn 200 kỷ vật của Anh hùng Núp
(CLO) Việc trao tặng những kỷ vật của Anh hùng Núp cho Bảo tàng tỉnh Gia Lai với mong muốn lan tỏa những câu chuyện vô cùng thú vị về một người con ưu tú của các dân tộc Tây Nguyên.
Theo dõi báo trên:
Maldives bao gồm 1.192 đảo nhỏ. Hòn đảo nằm ở phía nam quần đảo Lakshadweep thuộc Ấn Độ được mệnh danh là đảo “thiên đường nghỉ dưỡng” dành cho cặp đôi. Đặc biệt, khi đến đây bạn sẽ được miễn visa.
Đến với đảo ngọc này như lạc vào một thủy cung giữa đời thực bởi ẩn mình dưới làn nước trong xanh nơi đây là hệ thống san hô đa dạng bậc nhất thế giới với hai mươi sáu đảo san hô.
Bạn sẽ được hòa mình vào thiên nhiên khi xem cá heo, cá voi nhảy múa, lặn xuống biển ngắm rặng san hô, cho cá đuối ăn và chèo thuyền. Ngoài ra, nếu muốn ngắm hòn đảo từ trên cao thì bạn có thể đăng kí với khách sạn để thuê một chiếc thủy phi cơ.
Điều đặc biệt khi đến nơi đây mà nhất định bạn phải thử nếu không sẽ tiếc nuối chính là ngắm bãi biển Vaadhoo phát sáng. Khi màn đêm buông xuống, bãi biển được phủ màu xanh dạ quang phát sáng như dải ngân hà huyền bí chính là tảo dinoflagellate.
Bora Bora thuộc quần đảo Polynésie của Pháp, nằm ở phía Nam Thái Bình Dương. Đảo có diện tích khoảng 39km2, được bao bọc bởi một đầm nước mặn và một hàng rào chắn bằng đá ngầm.
Bora Bora trong tiếng Tahiti nghĩa là “sinh ra đầu tiên”. Hòn đảo còn được gọi với cái tên cực kỳ lãng mạn “hòn đảo của những đôi tình nhân”. Tương truyền, ở nước Pháp nếu có một chàng trai nào đó nói với cô gái “Chúng ta hãy đi Bora Bora nhé!”, có nghĩa là chàng trai đang cầu hôn cô gái ấy.
Vào năm 2013, kênh truyền hình CNN đã xếp hạng top 10 bãi biển tuyệt nhất thế giới, trong đó bãi biển Matira ở Bora Bora cũng nằm trong danh sách này. Tại đây, có những khu nghỉ dưỡng cao cấp được thiết kế vô cùng độc đáo – Bungalow. Điều đặc biệt, cách thiết kế khách sạn nơi đây là sàn nhà được làm bằng kính, nhìn xuống bạn có thể ngắm đàn cá đang tung tăng dưới chân.
Nếu như ở Maldives ngắm cá heo, cá voi thì đến với Bora Bora du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác bơi cùng cá mập mà hiếm nơi nào có được. Do đàn cá này thường xuyên được du khách cho ăn nên chúng không có cảm giác sợ hay tấn công con người, ngược lại, chúng còn tỏ ra thân thiết bơi đến gần du khách để nhận thức ăn.
El Nido thuộc quần đảo Palawan nằm trong top 10 hòn đảo đẹp nhất thế giới - được mệnh danh là đảo rồng của đất nước vạn đảo với hơn 50 bãi biển và những bãi tắm bí ẩn (lagoon) nằm khuất trong núi đá.
Bạn có thể tranh thủ thời gian khám phá cuộc sống sinh hoạt của người dân ở trung tâm thị trấn El Nido. Nơi đây có khá nhiều quán bar, nhà hàng thú vị. Còn nếu muốn trải nghiệm trò chơi zipline và ngắm khung cảnh hoàng hôn đẹp nhất trên đảo thì hãy đến Las Cabanas.
Nếu là tín đồ yêu biển và mê lặn ngắm san hô, bạn có thể ghé thăm Dilumacad, Matiloc Shrine, Hidden Beach, Tapiutan, Star Beach...
Trong đó, đảo Dilumacad là nơi để du khách ngắm cảnh các vách đá vôi tạo thành hình máy bay trực thăng ngoạn mục. Biển Star Beach thu hút với trải nghiệm lặn ngắm san hô. El Nido có nhiều trải nghiệm để bạn khám phá như leo núi, lặn biển, zipline, chèo thuyền kayak...
Santorini thuộc cụm đảo Cyclades nằm ở miền nam biển Aegea, cách phần đất liền của "xứ sở thần thoại" Hy Lạp 200 km về phía đông nam. Đảo là tàn dư của một miệng núi lửa, uốn cong hình mặt trăng khuyết trên biển Địa Trung Hải.
Hòn đảo có tên cổ điển là Thera và tên chính thức Thira với ý nghĩa “hòn đảo xinh đẹp nhất”. Cho đến thế kỉ thứ 13 Thera đã được đổi tên gọi theo tên của Thánh Irene là Santorini.
Kiến trúc nơi đây rất độc đáo, những căn nhà trên đỉnh Oia xếp lớp cao dần theo hình bậc thang, chênh vênh bên sườn núi và được phủ bởi hai màu xanh và trắng như hòa cùng thiên nhiên. Chính vì khung cảnh này mà Santorini đã trở thành bối cảnh chính của bộ phim âm nhạc Mama Mia nổi tiếng.
Hoàng hôn trên đảo Santorini được đánh giá là một trong những cảnh tượng huy hoàng nhất thế giới. Người dân Santorini thường hay đùa với khách du lịch rằng, đây là thành phố có nhiều nhà thờ hơn nhà ở, lừa đông hơn người và rượu ngon nhiều hơn nước ngọt.
(CLO) Việc trao tặng những kỷ vật của Anh hùng Núp cho Bảo tàng tỉnh Gia Lai với mong muốn lan tỏa những câu chuyện vô cùng thú vị về một người con ưu tú của các dân tộc Tây Nguyên.
(CLO) Bức tranh panorama được vẽ bằng chất liệu sơn dầu với chiều dài 132m, cao 20,5 m, đường kính 42 m (tổng diện tích 3.225 m2) đã tái hiện hoàn toàn chiến dịch Điện Biên Phủ hào hùng, đầy máu xương mà ông cha đã hi sinh để giành lại độc lập dân tộc.
(CLO) Ngày 28/4, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Hoạt động Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức Hội thảo “Giáo sư Đào Duy Anh: Từ chiến sĩ cách mạng đến học giả uyên bác” nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Giáo sư Đào Duy Anh (1904 - 2024).
( CLO) Khi Chiến dịch Điện Biên Phủ bước vào giai đoạn then chốt, Trung ương Đảng quyết tâm giành toàn thắng, đã động viên quân dân toàn quốc cùng nỗ lực hết sức để hỗ trợ cho các chiến sĩ, đảm bảo cung cấp đầy đủ cho đồng đội trên tiền tuyến và phối hợp chiến đấu với chiến trường Điện Biên Phủ.
(CLO) Tối ngày 27/4, chương trình bắn pháo hoa tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã diễn ra khiến nhiều người dân hò reo, dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc đẹp của màn pháo hoa nghệ thuật.