Vì sao bệnh ho gà ở Hà Nội chiếm gần 50% số ca bệnh cả nước?
(CLO) Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 127 ca mắc ho gà, tăng 7,9 lần so với cùng kỳ năm 2023, đáng chú ý, tại Hà Nội có 60 ca.
Theo dõi báo trên:
Ngày 21/7, thông tin từ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới cho biết, vừa cấp cứu cho 4 nam thanh niên ở xã Hưng Trạch (huyện Bố Trạch) bị ngộ độc do uống nhầm rượu ngâm mã tiền.
Trước đó, vào chiều 20/7, 4 bệnh nhân được người nhà đưa vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, lơ mơ, tím tái, co giật liên tục, sùi bọt mép.
Các bác sỹ đã nhanh chóng cấp cứu, truyền dịch thải độc, an thần cho bệnh nhân và chuyển lên Khoa Điều trị tích cực và chống độc. Đến sáng 21/7, các bệnh nhân này đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi, điều trị.
Theo người nhà các bệnh nhân cho biết, trong nhà có ngâm nhiều loại rượu thuốc để uống, trong đó có ngâm rượu với mã tiền để xoa bóp tay chân hàng ngày. Lúc uống, chủ nhà lấy nhầm chai rượu ngâm mã tiền nên dẫn đến ngộ độc.
Theo các bác sỹ thì cây mã tiền có tên khoa học là Strychnos nux vomica L, thường mọc ở vùng rừng núi. Hạt mã tiền chứa Strchnine là vị thuốc có độc tính cao. Người dân thường ngâm hạt mã tiền với rượu để chữa bệnh tê thấp, đau nhức xương khớp, bệnh ngoài da.
Người uống nhầm rượu mã tiền thường bị đau đầu, ói mửa, co cứng cơ. Trường hợp nặng sẽ ngừng thở dẫn đến tử vong nếu không cấp cứu kịp thời.
Tuệ Lâm
(CLO) Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 127 ca mắc ho gà, tăng 7,9 lần so với cùng kỳ năm 2023, đáng chú ý, tại Hà Nội có 60 ca.
(CLO) Dị vật cuống trái xoài đã được các bác sĩ lấy ra khỏi đường thở của bé trai 8 tháng tuổi, hiện tình trạng sức khỏe bé tạm ổn, đang điều trị và theo dõi thêm.
(CLO) Các ca mắc ho gà trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đều xuất hiện ở trẻ dưới 2 tháng tuổi, độ tuổi chưa đến lịch được tiêm vắc xin phòng bệnh ho gà.
(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.
(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.