5 hồ sơ gây chú ý tại cuộc thi Hoa hậu chuyển giới Việt 2020

Thứ bảy, 17/10/2020 08:45 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cùng với một số gương mặt nổi bật như Lương Mỹ Kỳ, Hà An, Chung Khiết Anh..., có những thí sinh dự thi gây tranh cãi ngay khi xuất hiện tại vòng thi online.

Một trong những cuộc thi được chú ý hiện nay là Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020 - sân chơi dành cho những cô gái chuyển giới đầu tiên tại Việt Nam do Hoa hậu Hương Giang tổ chức.

Được biết, sau 1 tháng khởi động, cuộc thi đã tiếp nhận được rất nhiều hồ sơ từ các ứng viên chuyển giới trên cả nước.

Dưới đây là những hồ sơ gây chú ý và tạo ra những cuộc tranh cãi tại cuộc thi.

1. Trần Đức Bo

hoa hau - bo

Thí sinh Trần Đức Bo sở hữu chiều cao ấn tượng 1m82 cùng số đo ba vòng 80-65-93.

Ngay khi xuất hiện trên trang chủ cuộc thi Miss International Queen Vietnam 2020, Trần Đức Bo đã gây "chấn động" bởi Bo từng là hiện tượng gây tranh cãi trước đây.

hoa hau - bo 2

Nhớ lại năm 2017, Trần Đức Bo bắt đầu trở thành hiện tượng mạng bởi việc make up như ulzzang Hàn (cách gọi hotboy hay hotgirl Hàn Quốc). Sau đó, Đức Bo lại nổi lên như một "thảm hoạ TikTok", những scandal và trend nhõng nhẽo "mèo méo meo".

hoa hau - bo 3

Về lý do tham dự cuộc thi, Trần Đức Bo viết: "Tôi được nhiều bạn bè và người yêu quý mình khuyên nên đăng kí tham dự chương trình này, trước đó tôi cũng đã tìm hiểu khá kĩ càng và cũng đắn đo, sợ rằng mình không phù hợp với tiêu chí của chương trình và có thể sự xuất hiện của mình ít nhiều sẽ có những bộ phận người hâm mộ trong và ngoài chương trình không vui và có thể sẽ không thích tôi vì điều này. Nhưng sau khi tôi nhìn thấy một vài chị em trong giới cũng giống như tôi cũng đăng kí dự thi thì nó như 1 nguồn năng lượng truyền cảm hứng cho tôi, thôi thúc tôi phải mạnh dạn thử sức một lần, bởi vì nếu không thử thì có lẽ sau này tôi chắc chắn sẽ rất hối hận vì đã không được sống và làm những điều mình thích".

hoa hau - bo 4

Đáng chú ý, lượng tương tác bài đăng ký dự thi của Trần Đức Bo tăng lên đột biến, vươn lên top 2 thí sinh được vote nhiều nhất tại Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam, "vượt mặt" Lương Mỹ Kỳ.

2. Gia Huy Su Su

hoa hau - su

Gia Huy Su Su đến từ Tiền Giang, cao 1m67, nặng 55kg, số đo 3 vòng 85-65-90.

Xuất thân từ một diễn viên kịch, từng diễn nhiều ở các đoàn lô tô, Gia Huy SuSu cho biết trước đây từng bị kỳ thị vì thừa nhận là người đồng tính. Khi bị khán giả buông lời miệt thị, Gia Huy đau lòng đến phát khóc: "Giới tính nào thì chúng tôi cũng là con người. Chúng tôi diễn cho mọi người xem, phải đầu tư vào tiết mục chứ đâu có làm gì sai mà lại bị miệt thị như thế".

hoa hau - su2

Đến với cuộc thi, Gia Huy cho biết: "Dẫu biết bản thân còn khiêm tốn về chiều cao nhưng với thông điệp muốn lan tỏa tới những bạn cũng có chiều cao khiêm tốn như mình rằng: Có đam mê thì chúng ta sẽ chinh phục được tất cả, bằng niềm tin và nghị lực của bản thân, tôi tin ai cũng có thể chạm đến ước mơ của mình".

3. Hưng Lee

hoa hau - hung

Lê Quang Hưng hay còn gọi là Hưng Lee đến từ Nha Trang, sinh năm 1996. Cô sở hữu chiều cao 1,73m, số đo hình thể 78-60-81.

Trước khi đến với cuộc thi, Lê Quang Hưng từng cùng bạn trai Hồ Văn Đấu tham gia một số chương trình truyền hình như "Vợ chồng son", "Sống thật"...​

Đáng chú ý, Hưng Lee cho biết, bạn trai đã tài trợ 100 triệu để ủng hộ cho cô tham dự cuộc thi sắc đẹp.

4. Vũ Thu Phương

hoa hau - phuong

Vũ Thu Phương sinh năm 1990, cao 1m72, nặng 82kg. Số đo 3 vòng của cô là 95-70-95.

Hồ sơ của cô gây chú ý khi không lựa chọn hình ảnh nữ tính chuẩn "beauty queen", mà thay vào đó là tạo hình có phần mạnh mẽ, nam tính.

Theo Vũ Thu Phương, mục tiêu đến với cuộc thi là để giao lưu học hỏi với sân chơi mới, muốn là một người truyền cảm hứng.

5. Lê Quang Vinh

hoa hau - vinh

Quang Vinh sở hữu chiều cao 1m70, nặng 53kg, số đo 3 vòng 82-69-79.

Giống Vũ Thu Phương, Lê Quang Vinh cũng đăng ký dự thi Miss International Queen Vietnam 2020 với hình ảnh mái tóc ngắn nam tính, khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Duy Chung

Tin khác

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Điện ảnh Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) từ ngày 3-6/5/2024 tại Rạp chiếu phim Điện ảnh QĐND (số 17 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

(CLO) Bộ phim "Lật mặt 7: Một điều ước" của đạo diễn Lý Hải đã thu về 47,5 tỷ đồng sau hai ngày công chiếu. Doanh thu trên đã bao gồm tiền thu được từ suất chiếu sớm.

Giải trí
Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí