5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng cách nào?

Thứ hai, 27/07/2020 14:13 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bằng cách bỏ ra 100 nhân dân tệ (hơn 300.000 đồng) thuê người lái đò đưa từ tỉnh Quý Châu nhập cảnh vào Việt Nam, 5 đối tượng người Trung Quốc đã bị phát hiện và bắt giữ khi đang tìm đường qua biên giới.

5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị bắt giữ. Ảnh: TL.

5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị bắt giữ. Ảnh: TL.

Mới đây, lãnh đạo Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) cho biết đơn vị đã bắt giữ được nhóm đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn để bay vào TP. HCM.

Những người Trung Quốc này khoảng trên 20 tuổi, đi đò 4 tiếng từ tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) đến tỉnh Lào Cai rồi có người đón để tiếp tục đi đường bộ tìm cách vào TP Hồ Chí Minh.

Các đối tượng khai nhận đã bỏ ra 100 nhân dân tệ (hơn 300.000 đồng) thuê người lái đò đưa từ tỉnh Quý Châu nhập cảnh vào Việt Nam.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1, đây mới chỉ là lời khai ban đầu từ những người Trung Quốc.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra theo hướng có hay không một đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

'Số tiền 100 nhân dân tệ mà họ khai quy ra tiền Việt Nam rất ít, việc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường sông rồi qua đường tiểu ngạch tiếp tục đi đường bộ tìm cách vào TP Hồ Chí Minh rất bài bản. 

5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cùng tài xế và phụ xe bị bắt giữ. Ảnh: Minh Hải.

5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cùng tài xế và phụ xe bị bắt giữ. Ảnh: Minh Hải.

Hiện những người Trung Quốc cũng như tài xế, phụ xe của chiếc xe 7 chỗ đã được bàn giao cho Công an Lào Cai để tiếp tục điều tra làm rõ có hay không đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam', lãnh đạo Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 1 thông tin thêm.

Trước đó, khoảng 5h sáng cùng ngày, tổ công tác Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) làm nhiệm vụ trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai phát hiện ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 60A-57510 do tài xế Nguyễn Trịnh Văn Hưng (48 tuổi, trú tại Khánh Hòa) có biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng chức năng đã dừng xe kiểm tra và phát hiện trên xe có 5 người quốc tịch Trung Quốc và 1 phụ xe. Qua đấu tranh khai thác ban đầu, công an xác định 5 người Trung Quốc này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. 

'Những người Trung Quốc này đến từ tỉnh Quý Châu, vượt biên gần 4 giờ bằng thuyền sang Lào Cai' - lãnh đạo Cục CSGT cho biết.

Chỉ huy Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 cho biết thêm 5 người Trung Quốc trên đang trên đường di chuyển từ Lào Cai xuống Hà Nội để bay vào TP.HCM thì bị tổ công tác bắt giữ.

Minh Châu

Tin khác

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống