59 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam

Thứ sáu, 03/04/2015 16:45 PM - 0 Trả lời

59 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam

(Congluan.vn) - Nhân kỷ niệm 59 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2014) lãnh đạo các ban ngành đã có nhiều chuyến thăm hỏi, giao lưu tại các bệnh viện và cùng nhìn lại những thành tựu và khắc phục những thiếu sót trong năm vừa qua.

>>>
>>>

Các hoạt động thăm hỏi, giao lưu cùng y, bác sĩ

Tại Hà Nội, vào ngày 25/2, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đã đến thăm đội ngũ thầy thuốc Trường đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Châm cứu T.Ư và Bệnh viện K. Tại các buổi giao lưu đồng chí Đinh Thế Huynh thể hiện sự vui mừng trước những thành tựu của ngành Y trong năm vừa qua. Qua đó, đồng chí cũng gửi lời mong muốn đến các sở, ban ngành Y tế quan tâm hơn nữa đến chất lượng điều trị, chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ y tế. Có sự chăm lo đến đời sống của cán bộ nhân viên tạo tinh thần làm việc hăng say và hiệu quả.

Báo Công luận
 
 GS. TS Trần Thị Phương Mai nhận danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”. Nguồn tuoitre.vn

Cùng ngày, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vui mừng tiếp đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đến chúc mừng tập thể y, bác sĩ của bệnh viện. Trong dịp này bệnh viện Bạch Mai có 2 tập thể và 9 cá nhân của được trao tặng Huân chương Lao động hạng ba.

Nhân dịp ngày Thầy thuốc Việt Nam năm nay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có quyết định phong tặng cho 67 cán bộ y tế danh hiệu Thầy thuốc nhân dân và cho hơn 1.000 thầy thuốc đạt danh hiệu Thầy thuốc ưu tú. Như vậy, ngành y tế đã có gần 7.500 Thầy thuốc ưu tú và gần 400 Thầy thuốc nhân dân.

Tại TP.HCM cũng vào ngày 25.2, Sở Y tế TP.HCM phối hợp cùng Ban Dân tộc thành phố tổ chức buổi họp mặt giao lưu Thầy thuốc dân tộc tiêu biểu. Buổi họp mặt còn tuyên dương các cá nhân xuất sắc. Tham dự có 50 y, bác sĩ, kỹ thuật viên hiện đang công tác tại các bệnh viện ở TP.HCM, họ là những cá nhân tiêu biểu (thuộc nhiều dân tộc trong nước).

Trước đó, ngày 24-2, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, cũng đã có chuyến thăm và chúc mừng các thầy thuốc lão thành, và một số cơ sở y tế tại TP.HCM. Đến thăm và chúc sức khoẻ PGS-TS Trần Thị Trung Chiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, tại buổi gặp gỡ bà Nguyễn Thị Thu Hà bày tỏ mong muốn sự đóng góp ý kiến của PGS Trần Thị Trung Chiến cho ngành y tế thành phố trong công tác khám chữa bệnh cho người dân được tốt hơn.

Cùng ngày, đoàn lãnh đạo TP.HCM do đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM làm trưởng đoàn cũng đã có chuyến thăm thăm, chúc mừng tập thể ban lãnh đạo các y, bác sĩ và nhân viên Bệnh viện Tai - Mũi - Họng TP.HCM.

Y tế Việt Nam từng bước vươn xa thế giới

Trong thời gian qua với hơn 26 công trình nghiên cứu khoa học đươc công nhận và đưa vào khám chữa bệnh là một tín hiệu đáng mừng cho ngành Y tế Việt Nam. Là một trong những ngành nghề quan trọng, Y tế Việt Nam trong những năm qua không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đồng thời còn chú trọng đầu tư vào các công trình nghiên cứu khoa học, nắm bắt và ứng dụng kịp thời các thành tựu khoa học hiện đại trên thế giới. Đầu tư nghiên cứu cách khám chữa bệnh mới như ghép tạng, ung bướu, nội soi, phẫu thuật, chấn thương chỉnh hình, ứng dụng tế bào gốc, hỗ trợ sinh sản, nhãn khoa…

Báo Công luận
 
 Một ca ghép tạng đang được thực hiện. Nguồn timmachvietduc.net  

Nâng cao chất lượng chất lượng khám chữa bệnh là phương châm hàng đầu của ngành y tế, nhưng phải cân bằng với việc phát triển y tế kỹ thuật cao, y tế chuyên sâu. Nhu cầu khám chữa bệnh của người dân không ngừng thay đổi, đảm bảo cho mọi người đều có thể tiếp cận được với các dịch vụ tốt nhất cũng là điều quan trọng.

Thành tựu đáng nổi bậc nhất phải kể đến đó là ghép tạng. Cả nước có đến 20 bệnh viện có thể thực hiện được ghép tạng. Sau ca phẫu thuật đầu tiên cách đây 20 năm, đến nay đã có hơn 100 bệnh nhân được ghép tạng thành công. Cả nước có đến 20 bệnh viện có thể thực hiện được ghép tạng, bao gồm 12 bệnh viện ghép thận, 5 bệnh viện ghép gan và 3 bệnh viện ghép tim. Trình độ chuyên môn đang không ngừng được cải thiện. Đây có thể nói là công trình mang ý nghĩa rất lớn, dành lấy lại sự sống cho những bệnh nhân đang suy tạng giai đoạn cuối nếu không được cấy ghép kịp thời.

Thụ tinh trong ống nghiệm, huyết học, chấn thương chỉnh hình… đều có những thành tựu nổi bậc. Hơn 10.000 trẻ em ra đời nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm trong vòng 15 năm qua, và hiện tại, Việt Nam là đất nước thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm nhiều nhất khu vực Đông Nam Á. Về huyết học, cho đến nay, chỉ tính riêng Viện Huyết học TP.HCM cũng đã ghép được hơn 100 ca. Đó là dấu hiệu cho thấy việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học đã mang lại kết quả tốt.

Đối với lĩnh vực nhãn khoa, ứng dụng kỹ thuật ghép giác mạc lớp trong điều trị bệnh lý giác mạc của Bệnh viện Mắt Trung ương, ứng dụng Femtosecond Laser trong phẫu thuật nhãn khoa (phẫu thuật ghép giác mạc, thủy tinh thể, dịch kính võng mạc…) của Bệnh viện Mắt TP.HCM, việc thành lập Ngân hàng giác mạc hiện đại, thực hiện “quyền được nhìn thấy”, đẩy mạnh công tác phòng chống mù lòa cho cộng đồng là những thành tựu nổi bật.

Y học cổ truyền Việt Nam cũng tự hào là một trong 4 nền y học cổ truyền lớn nhất thế giới gồm: Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ và Nhật Bản. Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương với công trình kết hợp thuốc y học cổ truyền với khâu triệt mạch trĩ dưới hướng dẫn của siêu âm Doppler; Bệnh viện Châm cứu Trung ương công trình ứng dụng kỹ thuật điện châm, thủy châm trong điều trị giảm đau sau phẫu thuật, ung thư vòm họng… Sản xuất vac-xin, thuốc chữa bệnh, sinh phẩm y tế… cũng đạt được một số thành tựu lớn.

Đã có nhiều chính sách ưu đãi được thực hiện để người cận nghèo được tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Các hộ nghèo sẽ được hỗ trợ một phần chi phí từ phía nhà nước khi tham gia khám chữa bệnh. Kể từ ngày 1-1-2013 hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho một số đối tượng thuộc hộ cận nghèo.

Ngày càng nhiều sản phẩm khoa học được ứng dụng thực tế, giá thành điều trị ngày càng phù hợp hơn với người dân có thu nhập thấp, sản phẩm sản xuất trong nước như thuốc và thiết bị y tế có giá thành thấp hơn so với các mặt hàng nước ngoài nhập khẩu về Việt Nam.

Song song đó vẫn còn có những điểm xấu cần được khắc phục. Các vụ bê bối trong ngành Y tế vẫn còn tiếp diễn, cần được chấn chỉnh lại và nghiêm khắc hơn nữa trong khâu quản lý. Có các hình thức kỷ luật xứng đáng và phù hợp để tránh tình trạng sai phạm được lặp lại. Tại các bệnh viện tư chi phí khám chữa bệnh khá cao nhưng chất lượng dịch vụ lại không tốt. Câu hỏi được đưa ra là “Ai sẽ là người được hưởng chất lượng từ các bệnh viện tư?” là điều đang được quan tâm trong ngành Y.

  • Anh Phạm (tổng hợp)

Tin khác

Huyện Chư Pưh (Gia Lai) tích cực nâng cao kỹ năng sống cho học sinh

Huyện Chư Pưh (Gia Lai) tích cực nâng cao kỹ năng sống cho học sinh

(CLO) Để hạn chế các tai nạn thương tích xảy ra với học sinh, thời gian qua ngành Giáo dục huyện Chư Pưh đã tích cực phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tăng cường các kỹ năng sống, những hoạt động này được các em và phụ huynh nhiệt tình hưởng ứng.

Giáo dục
Hướng dẫn đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trực tuyến

Hướng dẫn đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trực tuyến

(CLO) Quá trình đăng ký dự thi, các thí sinh cần điền đủ thông tin nhằm đảm bảo quyền lợi khi tham dự thi tốt nghiệp THPT 2024.

Giáo dục
Quy định về ảnh thí sinh sử dụng khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Quy định về ảnh thí sinh sử dụng khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(CLO) Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ảnh của thí sinh trên hệ thống phải bảo đảm độ phân giải là 400x600 pixels, được chụp theo kiểu căn cước công dân và trước thời gian nộp hồ sơ không quá 6 tháng.

Giáo dục
Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(CLO) Năm học 2023-2024, toàn tỉnh Bắc Ninh có 17.296 học sinh lớp 12 (tăng hơn 1 nghìn học sinh lớp 12 so với năm 2023), cùng với khoảng 400 thí sinh tự do sẽ đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Giáo dục
Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

(CLO) Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh thí điểm hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực từ năm học 2024-2025 theo cơ chế đặt hàng.

Giáo dục