7 xe container chở gỗ lậu, đá quý trị giá 29 tỷ đồng từ Lào về Việt Nam

Thứ hai, 27/09/2021 16:40 PM - 0 Trả lời

(CLO) 7 xe container được thiết kế, gia cố thêm vách ngăn, hầm hàng để trà trộn, cất giấu hàng lậu là gỗ, đá quý để vận chuyển từ Lào về Việt Nam.

Ngày 27/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang phối hợp các đơn vị liên quan để mở rộng điều tra vụ buôn lậu gỗ, đá quý với giá trị lớn.

7 xe container cho go lau da quy tri gia 29 ty dong tu lao ve viet nam hinh 1

Đá phấn không có tờ khai nhập khẩu hàng hóa phát hiện trong các xe container

Trước đó, thực hiện kế hoạch về việc tăng cường đấu tranh, triệt xoá các đường dây, điểm, tụ điểm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý và buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép, tại Cửa khẩu quốc tế La Lay (Quảng Trị), lực lượng chức năng kiểm tra 7 xe container của Công ty TNHH xuất nhập khẩu An Trần có địa chỉ tại 37 Trần Đại Nghĩa, TP Đông Hà.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các xe này vận chuyển gần 450 m3 gỗ các loại và nhiều đá quý, tổng trị giá ước tính ban đầu trên 29 tỷ đồng, từ Lào vào Việt Nam.

Trong đó, các đối tượng đã khai báo gian lận vượt 84m3 gỗ so với tờ khai nhập khẩu hàng hóa và hơn 77 m3 gỗ quý hiếm (gồm gỗ cẩm lai, gỗ trắc), trị giá hơn 8 tỷ đồng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện gần 11.000 kg đá phấn không có tờ khai nhập khẩu hàng hóa được giấu trong các container, trị giá ước gần 6 tỷ đồng.

Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, thủ đoạn hoạt động vận chuyển hàng lậu rất tinh vi. Các đối tượng đã thiết kế, gia cố thêm vách ngăn, hầm hàng trên xe ô tô, kết hợp lợi dụng số lượng hàng nhiều, quy cách không đồng nhất để trà trộn, cất giấu hàng hóa.

Hiện các lực lượng chức năng đang phối hợp điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

T.Toàn

Tin khác

Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

(CLO) Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, đợt nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến khoảng ngày 30/4, từ ngày 1 - 2/5 nắng nóng có khả năng giảm dần.

Đời sống
Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

(CLO) Theo cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, ngày nghỉ đầu tiên dịp lễ 30/4 và 1/5 đã có hơn 2.000 du khách từ các tỉnh thành miền xuôi qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai sang du lịch ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Đời sống
Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống