80% dân số Nam Phi có thể đã mắc COVID-19

Thứ sáu, 20/08/2021 06:33 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một thống kê rất đáng chú ý được đưa ra gần đây, đó là, cứ 5 người ở Nam Phi thì có 4 người có thể đã nhiễm virus SARS-CoV-2.

Sự kiện: COVID-19

Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Pretoria, Nam Phi. Ảnh: AFP

Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Pretoria, Nam Phi. Ảnh: AFP

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua (tính đến 6 giờ sáng (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận trên 688.000 ca bệnh COVID-19 và trên 10.500 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã là trên 210,7 triệu ca, trong đó trên 4,41 triệu ca tử vong.

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (trên 142.000 ca), Ấn Độ (37.304 ca) và Brazil (36.572 ca). Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Indonesia (1.492 ca), Brazil (938 ca) và Nga (791 ca).

Châu Á đã vượt xa các khu vực khác về số ca nhiễm SARS-CoV-2 với trên 67 triệu ca. Châu Âu đứng thứ hai đang có trên 53,8 triệu ca. Con số này của Bắc Mỹ là 45,7 triệu và Nam Mỹ là 36,4 triệu ca. Số ca tử vong của châu Á cũng đã vượt Bắc Mỹ, hiện lên tới trên 984.000 ca, trong khi Bắc Mỹ có trên 968.000 ca. Tuy nhiên, châu Âu và Nam Mỹ đứng đầu thế giới về số ca tử vong, lần lượt là 1,15 triệu ca và 1,11 triệu ca.

Đáng chú ý, một thống kê gần đây được đưa ra, đó là, cứ 5 người ở Nam Phi thì có 4 người có thể đã nhiễm virus SARS-CoV-2. Điều này cho thấy Nam Phi có thể là một trong những nơi bị đại dịch COVID-19 tác động nặng nhất.

Ông Emile Stipp, chuyên gia tính toán tại công ty bảo hiểm sức khỏe lớn nhất châu Phi Discovery Health, đã đưa ra con số đáng kinh ngạc trên căn cứ theo tỷ lệ tử vong trên người mắc COVID-19 và số ca tử vong vượt mức bình thường ở Nam Phi. Số ca tử vong vượt mức được định nghĩa là số ca tử vong trong một khoảng thời gian nhất định ở mức cao hơn dự báo.

Hai số liệu này cho cái nhìn chính xác hơn về tác động của đại dịch so với con số thống kê ca mắc và tử vong chính thức. Ông Emile Stipp nói với Bloomberg rằng, nếu chúng ta biết tỷ lệ tử vong của COVID-19, chúng ta có thể suy ra mức độ lây nhiễm có thể xảy ra.

Theo ước tính của Emile Stipp, tỷ lệ lây nhiễm từ 70 - 80% ở Nam Phi là cao theo tiêu chuẩn toàn cầu, đồng thời có thể đẩy quốc gia châu Phi này đến gần miễn dịch cộng đồng, tức khoảng từ 80 - 90%, theo Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm Mỹ.

Tuy nhiên, có khả năng biến thể Delta khiến những người từng nhiễm các biến thể khác của virus SARS-CoV-2 bị tái nhiễm. 

Hiện gần 61% dân số Anh đã tiêm chủng đầy đủ, trong khi ở Nam Phi là 7,1%. Ông Stipp cho biết đã đưa ra đánh giá dựa trên giả định rằng 90% số ca tử vong vượt mức dự báo do Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Nam Phi (SAMRC) báo cáo là do COVID-19.

SAMRC ước tính số người chết vượt mức bình thường của Nam Phi là 238.949 người trong thời gian xảy ra đại dịch, còn số người chết chính thức do COVID-19 là 78.377 người. Tỷ lệ tử vong của người mắc COVID-19 hiện nay ở Nam Phi là 3%.

Nam Phi là quốc gia có tỷ lệ mắc COVID-19 cao nhất ở khu vực châu Phi với hơn 2,6 triệu ca đã được xác định. Nơi đây cũng có chiến dịch xét nghiệm và giám sát ca tử vong rộng khắp nhất.

T.Toàn

Bình Luận

Tin khác

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe