9/11 quốc gia ASEAN ghi nhận ca COVID-19 mới trong ngày 24/5

Thứ ba, 25/05/2021 07:26 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 24/5, có 9/11 nước ASEAN ghi nhận các ca COVID-19 mới và 6 quốc gia thành viên ghi nhận các ca tử vong mới vì COVID-19.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia,. Ảnh: THX

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia,. Ảnh: THX

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính đến hết ngày 24/5, các nước ASEAN ghi nhận thêm 18.397 ca bệnh COVID-19 và 332 ca tử vong. Số ca bệnh hiện đã tăng lên 3.819.367 và tổng số người tử vong là 76.042 trường hợp.

Trong 24 giờ qua, có 9/11 nước ASEAN ghi nhận các ca COVID-19 mới, có 6 quốc gia thành viên ghi nhận các ca tử vong mới vì COVID-19 là Philippines, Indonesia, Thái Lan, Campuchia, Malaysia và Việt Nam.

Trong ngày hôm qua, Malaysia công bố 6.509 ca mắc mới, gần bằng mức cao kỷ lục 6.976 ca được ghi nhận một ngày trước đó, và thêm 61 ca tử vong. Như vậy đến nay, nước này ghi nhận tổng cộng hơn 500.000 ca mắc, trong đó có 2.309 ca tử vong.

Cùng ngày, Bộ Y tế Philippines thông báo đã có thêm 4.973 ca COVID-19, nâng tổng số ca bệnh tại quốc gia Đông Nam Á này lên 1.184.706 ca. Số ca tử vong tại đây cũng tăng thêm 39 ca lên 19.983 ca.

Kể từ khi khởi động chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19, Philippines đã tiêm được hơn 4 triệu liều vaccine. Chính phủ Philippines cho biết tính đến ngày 22/5, gần 1 triệu người đã được tiêm đủ liều vaccine trong khi quốc gia có hơn 110 triệu dân này đặt mục tiêu tiêm cho 70 triệu người trong năm nay để đạt được miễn dịch cộng đồng.

Tại Thái Lan, giới chức y tế nước này ngày 24/5 đã xác nhận một ổ dịch COVID-19 mới liên quan đến công trường xây dựng tuyến tàu điện trên cao ở tỉnh Nonthaburi giáp với Bangkok.

Các mẫu xét nghiệm của 900 công nhân được lấy hôm 22/5 và kết quả xác nhận ngày 24/5 cho thấy có 519 công nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Nhà chức trách Thái Lan nói rằng hầu hết các công nhân tại công trường là người nhập cư và sẽ được cách ly tại công trường, trong khi những công nhân người Thái Lan sẽ được đưa tới bệnh viện dã chiến. Công trường này đã được yêu cầu đóng cửa từ tối 24/5.

Trong những ngày qua, Thái Lan đã phát hiện nhiều ổ dịch COVID-19 với biến chủng virus B.1.617.2 có nguồn gốc từ Ấn Độ với khả năng lây lan cao hơn trong các khu nhà của công nhân xây dựng ở Bangkok.

Số ca tử vong vì COVID-19 ở Thái Lan đến nay đã vượt 800 trường hợp, với 30 người tử vong được ghi nhận trong 24 giờ qua. Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát đến nay, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 806 ca tử vong trong tổng số 132.213 ca mắc. Đợt bùng phát COVID-19 thứ ba từ đầu tháng 4 đến nay chiếm gần 80% số ca nhiễm bệnh ở Thái Lan và gần 90% số ca tử vong từ trước tới nay.

Cũng trong ngày 24/5, Bộ Y tế Campuchia thông báo ghi nhận thêm 556 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 15 ca nhập cảnh và 540 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tính đến ngày 24/5, Campuchia xác nhận có tổng cộng 25.761 ca mắc COVID-19, trong đó 18.359 người đã bình phục và 179 người không qua khỏi.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh tại Phnom Penh, Đô trưởng Phnom Penh Khuong Sreng ngày 23/5 cho biết sẽ xem xét tái áp đặt lệnh giới nghiêm tại thủ đô nếu chính quyền phát hiện người dân địa phương và người nước ngoài không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Tại Singapore, giới chức y tế nước này đã phê duyệt tạm thời hình thức xét nghiệm bằng hơi thở có khả năng phát hiện người nhiễm virus SARS-CoV-2 chỉ trong chưa đầy 1 phút, qua đó giúp đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm.

Công ty khởi nghiệp Breathonix, thuộc Đại học Quốc gia Singapore (NUS), cho biết hiện công ty đang phối hợp với Bộ Y tế để triển khai thí điểm công nghệ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bằng hơi thở tại một trong những cửa khẩu giữa Singapore với Malaysia.

Nhân viên minh họa hình thức xét nghiệm COVID-19 qua hơi thở tại một phòng thí nghiệm ở Singapore. Ảnh: Reuters

Nhân viên minh họa hình thức xét nghiệm COVID-19 qua hơi thở tại một phòng thí nghiệm ở Singapore. Ảnh: Reuters

Việc phân tích hơi thở sẽ được thực hiện song song với xét nghiệm nhanh kháng nguyên của virus SARS-CoV-2, vốn đang được áp dụng bắt buộc hiện nay. Theo các kết quả thử nghiệm lâm sàng mà công ty Breathonix thực hiện tại Singapore vào năm ngoái, xét nghiệm bằng hơi thở đạt độ chính xác hơn 90%.

Hệ thống xét nghiệm bằng hơi thở sử dụng các ống ngậm dùng một lần và được thiết kế để đảm bảo tránh nguy cơ lây nhiễm chéo. Sau khi người làm xét nghiệm thổi vào thiết bị, các hợp chất hóa học trong hơi thở sẽ được phân tích để xác định xem có bị nhiễm virus SARS-CoV-2 hay không. Bất kỳ cá nhân nào được khám sàng lọc cho kết quả dương tính sẽ cần phải xét nghiệm PCR để xác nhận kết quả chính xác.

Thế Vũ

Tin khác

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe