999 đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX

Thứ hai, 09/09/2019 13:25 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX sẽ được tổ chức trong các ngày 18 - 20/9/2019 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình ( Hà Nội) với sự tham dự của 1.300 đại biểu, trong đó có 999 đại biểu chính thức.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Sáng nay (9/9) tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức khai trương hệ thống hội nghị trực tuyến toàn quốc của MTTQ Việt Nam và họp báo về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và triển khai một số nhiệm vụ công tác Mặt trận đến cuối năm 2019.

Tại cuộc gặp mặt báo chí sáng 9/9, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cho biết, Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX sẽ được tổ chức trong các ngày 18, 19 và 20/9/2019 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội.

Chủ đề của Đại hội là Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển. Báo cáo chính trị của Đại hội mang tiêu đề: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ có sự tham dự của 1.300 đại biểu, trong đó có 999 đại biểu chính thức.

Trong số 999 đại biểu chính thức, có 332 đại biểu đương nhiên; 536 đại biểu cử (88 người do các tổ chức thành viên MTTQ cử; 448 người do các tỉnh, thành phố cử) và 131 đại biểu chỉ định.

Trong đó, đại biểu là người ngoài Đảng là 497 người (chiếm 49,74%), đại biểu là người dân tộc thiểu số là 281 người (28,13%); đại biểu các tôn giáo là 192 người (19,22%); đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài: 25 người (2,5%); đại biểu là các nhà doanh nghiệp: 84 người (8,45%)...

235 người đại biểu là cán bộ Mặt trận chuyên trách, tương đương 23,5%. 74% đại biểu có trình độ Đại học trở lên, trong đó có 18 Giáo sư, 36 Phó Giáo sư, 84 Tiến sĩ, 136 thạc sĩ…

Đại biểu cao tuổi nhất là Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 102 tuổi (sinh năm 1917). Đại biểu trẻ tuổi nhất: 21 tuổi (sinh năm 1998).

Theo ông Hầu A Lềnh, hết tháng 5/2019, việc tổ chức đại hội MTTQ cấp xã và cấp huyện trên toàn quốc đã hoàn thành. Điểm mới trong công công tác nhân sự lần này là việc triển khai Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Theo đó, cấp ủy các cấp phân công, giới thiệu đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư cấp ủy tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp; phân công đồng chí trong Ban Thường vụ cấp ủy làm Bí thư Đảng đoàn Mặt trận và giới thiệu để hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp.

Đến thời điểm này cơ bản tất cả các huyện bố trí chủ tịch là các đồng chí Ủy viên Thường vụ Đảng ủy. Đối với cấp xã, nếu xã có 5 Ủy viên Thường vụ Đảng ủy sẽ bố trí 1 đồng chí để giới thiệu bầu làm chủ tịch MTTQ. Với xã có 3 Ủy viên Thường vụ Đảng ủy thì Chủ tịch MTTQ là thành viên Đảng ủy xã.

Tính đến ngày 31/7/2019, 63/63 tỉnh, thành phố hoàn thành xong Đại hội MTTQ. Trong đó, 63/63 tỉnh, thành phố đều có đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh (có 3 tỉnh, thành phố có đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tham gia Ủy ban MTTQ là: Hậu Giang, Kiên Giang và Phú Yên; có 5 tỉnh, thành phố cơ cấu đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy là Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh: Vĩnh Long, Nghệ An, Hà Tĩnh, Cần Thơ và TPHCM).

Về nhân sự, dự kiến số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX là 385 vị (bằng khóa VIII). Dự kiến Đoàn Chủ tịch có 62 vị (bằng Khóa VIII).

Cũng trong sáng 9/9, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận đến cuối năm 2019, hướng dẫn tổ chức đoàn đại biểu về tham dự Đại hội, hướng dẫn về việc quản lý sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến.

Thế Vũ

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức