ADB: Covid-19 khiến 180 triệu người châu Á rơi vào cảnh nghèo khổ, mức sống 1,32 triệu đồng/tháng

Thứ ba, 24/08/2021 10:01 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo báo cáo của ADB, tính tới cuối năm 2020, tại 35 quốc gia châu Á đang phát triển có tới 170 - 180 triệu người nghèo khổ cùng cực, mức sống chỉ khoảng 1,32 triệu đồng/tháng.

Ngày 24/8, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã công bố báo cáo Các chỉ số chính của Châu Á và Thái Bình Dương 2021.

Trong bản báo cáo này, ADB cho biết, năm 2017, trong số 35 quốc gia châu Á đang phát triển, với tổng dân số khoảng 203 triệu người, hiện đang sống ở mức nghèo khó cùng cực. Trong trường hợp, đại dịch Covid-19 không xuất hiện, số lượng người nghèo cùng cực sẽ giảm 50%, xuống còn 101,5 triệu người nghèo.

Cuối năm 2020, tại 35 quốc gia châu Á đang phát triển có tới 170 - 180 triệu người nghèo khổ cùng cực, mức sống chỉ khoảng 1,32 triệu đồng/tháng.

Cuối năm 2020, tại 35 quốc gia châu Á đang phát triển có tới 170 - 180 triệu người nghèo khổ cùng cực, mức sống chỉ khoảng 1,32 triệu đồng/tháng.

Thế nhưng, những tác động của đại dịch Covid-19 đã khiến công tác xóa đói, giảm nghèo, y tế và giáo dục chững lại.

Báo cáo của ADB cho biết, do tác động của dịch bệnh, số người nghèo khổ cùng cực tại 35 quốc gia châu Á đang phát triển đã cao hơn 70 triệu người - 80 triệu người so với dự kiến, tức là khoảng 170 - 180 triệu người nghèo khổ, mức sống dưới 1,9 USD/ngày, tương đương 44.000 đồng/ngày và khoảng 1,32 triệu đồng/tháng.

Ông Yasuyuki Sawada, Chuyên gia Kinh tế trưởng của ADB nhận định: Châu Á và Thái Bình Dương đã đạt được những bước tiến ấn tượng, nhưng Covid-19 đã làm lộ ra những đứt gãy về kinh tế và xã hội có thể làm suy yếu sự phát triển bền vững và bao trùm của khu vực. 

“Để đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững 2030, các nhà hoạch định chính sách cần dựa vào dữ liệu chất lượng cao và kịp thời để định hướng hành động, nhằm bảo đảm rằng quá trình phục hồi sẽ không bỏ lại ai phía sau, đặc biệt là là người nghèo và người dễ tổn thương”, ông Yasuyuki Sawada nói.

Theo ADB, nền kinh tế của Châu Á và Thái Bình Dương đã tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây, đóng góp tới 35% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu vào năm 2019.

Nhưng Covid-19 đã gây tổn thất nặng nề ngay khi dòng đầu tư trong nước suy yếu và hoạt động kinh tế và thương mại toàn cầu chững lại đang bắt đầu thách thức đà tăng này. Trong số các nền kinh tế được báo cáo ở Châu Á và Thái Bình Dương, chỉ một phần tư có tăng trưởng GDP vào năm ngoái. 

Khu vực đã mất khoảng 8% số giờ làm việc do những hạn chế đi lại, gây ảnh hưởng sâu sắc hơn đến các hộ gia đình và người lao động nghèo hơn trong khu vực kinh tế phi chính thức.

Việt Vũ

Tin khác

Bamboo Capital (BCG) mục tiêu lợi nhuận tăng 6 lần, đưa Bảo hiểm AAA lên UPCoM

Bamboo Capital (BCG) mục tiêu lợi nhuận tăng 6 lần, đưa Bảo hiểm AAA lên UPCoM

(CLO) Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2024 tăng gấp 6 lần so với thực hiện năm 2023. Đưa bảo hiểm AAA lên UPCoM.

Tài chính - Bảo hiểm
Đạt Phương (DPG) đặt mục tiêu doanh thu 4.566 tỷ đồng, lãi sau thuế 379 tỷ đồng tăng gần 20%

Đạt Phương (DPG) đặt mục tiêu doanh thu 4.566 tỷ đồng, lãi sau thuế 379 tỷ đồng tăng gần 20%

(CLO) Tập đoàn Đạt Phương (DPG) đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 4.566 tỷ đồng, tăng 32,3%. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 379 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ

Tài chính - Bảo hiểm
Nghỉ lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

(CLO) Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30/4 và 1/5 dành cho khách hàng.

Tài chính - Bảo hiểm
ABBANK đẩy mạnh hỗ trợ khách hàng tiếp cận vốn ưu đãi, tăng trưởng đều ở cả mảng huy động và cho vay

ABBANK đẩy mạnh hỗ trợ khách hàng tiếp cận vốn ưu đãi, tăng trưởng đều ở cả mảng huy động và cho vay

(CLO) Kết thúc quý I năm 2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023. Ngân hàng tích cực triển khai các chương trình gói tín dụng với lãi suất hấp dẫn giúp khách hàng doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động mở rộng sản xuất kinh doanh.

Tài chính - Bảo hiểm
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chưa chấp thuận vận hành hệ thống KRX vào 2/5

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chưa chấp thuận vận hành hệ thống KRX vào 2/5

(CLO) Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa đưa ý kiến về việc đưa hệ thống KRX vào vận hành ngày 2/5 theo kế hoạch trước đó.

Tài chính - Bảo hiểm