Hà Nam:

Ai 'bật đèn xanh' cho tình trạng ăn cắp tài nguyên tại Trung tâm điều trị nghiện ma túy?

Thứ năm, 16/01/2020 20:49 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hàng ngày những chiếc xe 'hổ vồ' nối đuôi nhau vào bên trong Trung tâm điều trị nghiện ma tuý và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam để vận chuyển khoáng sản ra bên ngoài, thế nhưng lãnh đạo Trung tâm khẳng định: "Không có xe nào vào Trung tâm vận chuyển khoáng sản cả"?

Những chiếc xe tải sau khi

Những chiếc xe tải sau khi "ăn hàng" di chuyển từ bên trong Trung tâm ra bằng lối cổng chính.

Vừa qua, báo Nhà báo & Công luận nhận được phản ánh của nhiều người dân sinh sống tại thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam về việc, một thời gian dài xuất hiện tình trạng nhiều xe tải trọng lớn ngang nhiên hoạt động trên địa bàn, thường là xe chở khoáng sản từ các điểm khai thác đến các nhà máy sản xuất xi măng, điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, hư hỏng cơ sở hạ tầng giao thông,... đe doạ đến cuộc sống của người dân.

Ghi nhận dọc tuyến đường Quốc lộ 21A đoạn qua huyện Kim Bảng mỗi ngày đều xuất hiện hàng trăm lượt xe có tải trọng lớn ngang nhiên lưu thông.

Theo dấu những chiếc xe này, nhóm PV đã nắm được lộ trình cho thấy những dấu hiệu bất thường của việc khai thác và vận chuyển khoáng sản như người dân phản ánh.

Cụ thể, hàng ngày bắt đầu từ 6h30 đến 7h sáng, những chiếc xe “hổ vồ” nối đuôi nhau trên quốc lộ 21A rồi rẽ vào con đường Lê Hữu Cầu đầy ổ gà, đi sâu vào bên trong Trung tâm điều trị nghiện ma tuý và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam (Trung tâm điều trị nghiện ma túy) có địa chỉ tại thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam theo lối cổng chính.

Tiếp đó, khoảng 15 phút sau những chiếc xe này lại lần lượt quay trở ra khi trên thùng xe đã được chất đầy thứ khoáng sản màu đen mà theo người dân cho biết là đá sét.

Theo những người dân sống nơi đây thì tình trạng khai thác bên trong Trung tâm này đã diễn ra từ lâu và việc xe quá tải trọng ra vào vận chuyển khoáng sản cũng được thực hiện một cách công khai đều đặn mỗi ngày.

Ghi nhận dọc tuyến đường Quốc lộ 21A mỗi ngày đều xuất hiện hàng trăm lượt xe có tải trọng lớn ngang nhiên lưu thông.

Ghi nhận dọc tuyến đường Quốc lộ 21A mỗi ngày đều xuất hiện hàng trăm lượt xe có tải trọng lớn ngang nhiên lưu thông.

Người dân cũng đặt ra nhiều nghi vấn, không hiểu vì sao, Trung tâm điều trị nghiện ma tuý và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam là đơn vị thực hiện chữa bệnh, cai nghiện, giáo dục phục hồi hành vi nhân cách, lao động sản xuất, tái hoà nhập cộng đồng cho người nghiện ma tuý, khám chữa bệnh, giáo dục phục hồi chức năng đối tượng bị tâm thần, lại diễn ra hoạt động khai thác khoáng sản bên trong trung tâm? Việc xuất hiện một mỏ khai thác khoáng sản nằm trong Trung tâm điều trị nghiện ma tuý tỉnh Hà Nam có được cấp phép hay không?

Để trả lời cho câu hỏi, vậy lượng khoáng sản trên sẽ được đưa đi đâu, để làm gì? nhóm PV tiếp tục bám theo những chiếc xe này. Ẩn mình trong làn bụi mù mịt do đoàn xe “hổ vồ” gây ra, nhóm PV vô cùng ngạc nhiên khi nhiều ngày trời, hàng trăm lượt xe có dấu hiệu quá tải ngang nhiên quần nát một đoạn quốc lộ 21A nhưng hiển nhiên không hề thấy bóng dáng lực lượng chức năng kiểm tra xử lý.

Sau khoảng 20 phút di chuyển, điểm đến của những chiếc xe này đều là phía bên trong nhà máy Xi măng Bút Sơn có địa chỉ tại xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng cách Trung tâm điều trị nghiện ma tuý khoảng chừng gần 10km.

Điểm đến của những chiếc xe là nhà máy Xi măng Bút Sơn có địa chỉ tại xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng cách Trung tâm điều trị nghiện ma tuý khoảng chừng gần 10km.

Điểm đến của những chiếc xe là nhà máy Xi măng Bút Sơn có địa chỉ tại xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng cách Trung tâm điều trị nghiện ma tuý khoảng chừng gần 10km.

Tại đây, một số xe sẽ đổ lượng đá sét vào một nhà tập kết được xây dựng kiên cố, một số xe còn lại sẽ tập kết lại ngay phía bên ngoài tạo thành một đống đá sét cao như núi. 

Thông thường những chiếc xe này sẽ hoạt động từ sáng sớm đến khoảng 18h hàng ngày. Chỉ riêng hai ngày cuối tuần sẽ hoạt động thêm cả đêm muộn.

Khoáng sản được tập kết vào bên trong nhà máy xi măng

Khoáng sản được tập kết vào bên trong nhà máy xi măng

Như vậy, có thể thấy, với hàng trăm lượt xe tải trọng lớn vận chuyển khoáng sản mỗi ngày từ Trung tâm điều trị nghiên ma tuý tỉnh Hà Nam về nhà máy Xi Măng Bút Sơn thì lượng khoáng sản nơi đây khai thác mỗi ngày là rất lớn. Hơn nữa hoạt động trên đã diễn ra thời gian dài.

Liên quan đến những nội dung trên, phóng viên đã liên hệ làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam, đơn vị quản lý Trung tâm điều trị nghiện ma tuý và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam.

Sau đó, phóng viên được giới thiệu làm việc với một người tên Trinh, được cho biết là Giám đốc Trung tâm trên. Tuy nhiên, trao đổi nhanh với phóng viên, vị này cho biết hiện đang bận đi công tác và chỉ chia sẻ những thông tin rất ngắn gọn: "Trung tâm không có khai thác khoáng sản gì, đó là của doanh nghiệp họ làm từ trước khi tôi về nhận công tác, hiện nay tôi đã cho đóng cửa không cho doanh nghiệp vào nữa rồi, để báo cáo Uỷ ban tỉnh".

Vị này cho biết thêm: "Mỏ đã đóng cửa lâu rồi"?!

Khi phóng viên đặt câu hỏi, hiện nay vẫn ghi nhận xe tải hàng ngày ra vào Trung tâm để vận chuyển khoáng sản và phía Trung tâm có nắm được hay không?

Ông Trinh khẳng định: "Không có xe nào vào Trung tâm vận chuyển khoáng sản cả"?

Trước sự việc trên, đề nghị UBND tỉnh Hà Nam cùng các cơ quan chức năng liên quan sớm vào cuộc xác minh làm rõ.

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Minh Chí - Đức Thiện

Tin khác

Đánh sập đường dây điều hành trang web khiêu dâm

Đánh sập đường dây điều hành trang web khiêu dâm

(CLO) Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đánh sập đường dây tội phạm xuyên quốc gia, bắt giữ 12 người liên quan đến website “Thiend...cc” - chuyên truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Vụ án
Khởi tố nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Khởi tố nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Thanh Nghi và Nguyễn Đăng Trình để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án
Triệt phá tụ điểm đá gà qua mạng “núp bóng” quán cà phê

Triệt phá tụ điểm đá gà qua mạng “núp bóng” quán cà phê

(CLO) Chiều 28/4, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc; có 6 người khác tại ngoại để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

Vụ án
Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

(CLO) Do hám lợi, tháng 12/2023 bị cáo Hoàng Thị Thuý có thuê 3 nhân viên nữ đến làm ở các quán hát karaoke, công việc là rót bia, bấm bài hát và bán dâm.

Vụ án
Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Vụ án