Ai dám diệt tin nhắn cờ bạc, dị đoan dịp Tết ?!?

Thứ sáu, 03/04/2015 12:44 PM - 0 Trả lời

Ai dám diệt tin nhắn cờ bạc, dị đoan dịp Tết ?!?

(Congluan.vn) – Cứ dịp Tết đến Xuân về, những thứ tin nhắn bói toán, tử vi, mê tín dị đoan lại nở rộ. Nhẹ thì làm phiền, nặng thì móc túi, nặng nữa thì gây sợ hãi cho người dùng. Dân kêu, cơ quan quản lý kêu, nhà mạng cũng..."kêu". Kêu la đã chán chê mê mỏi, mà nhiều năm qua, chưa ai, chưa cơ quan nào “giải” nỗi khổ sở này tận gốc (?)
 

Cũng cần nói thêm, lỗi đầu tiên phải thuộc về người dùng, bởi tâm lý “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, thích bói toán, tử vi, tướng số... của một bộ phận không nhỏ người dân. Nhưng một bộ phận không phải là tất cả!

Sống chết mặc bay

Anh Sơn, ở quận 7, TP.HCM đã than thở như vậy khi mấy ngày qua, máy anh nhận được hàng loạt các tin nhắn mời xem tử vi, tướng số, xem vận mệnh năm mới... Công việc đang bận rộn dịp giáp Tết, mỗi lần chuông điện thoại reo là “giật thót” vì tưởng của cơ quan, gia đình. “Cầm máy lên đọc mà muốn đập điện thoại” – anh bực bội.

Báo Công luận

Hay trường hợp chị Thảo, ở quận 1, TP.HCM. Sát Tết, chị nhận được mấy tin nhắn có nội dung: “Có thể bạn không tin, nhưng đầu năm mới có Kiêng có Lành. Bạn đừng tiếc 500 đ. Để tham khảo Vận – Hạn, chọn người xông đất, Xem ngày giờ Đẹp... Soạn XPT gửi 8062” khiến chị vừa bực, vừa lo...

Không chỉ các DN cung cấp nội dung số gửi tin rác, làm phiền, mấy ngày gần đây, chị Linh (quận 5, TP.HCM) cũng bị nhà mạng MobiFone làm phiền vì rất nhiều tin nhắn “vô thưởng vô phạt”. Các tin nhắn có dạng như: “Hot. Hãy gửi lời chúc... dv SMS Plus của MobiFone. Soạn SS gửi 9070”; “Giải thưởng cực kỳ hấp dẫn từ MobiFone...” dù không lừa đảo, nhưng cũng khiến chị và gia đình bực bội, phí thời gian xóa tin rác. Chị bức xúc: “Gần Tết, chắc nhà mạng cũng đang lo kiếm thêm...” 

Thời gian trước, chủ thuê bao di động còn nhận được những tin nhắn khiến họ “rùng mình”, đại loại như: "Hôm nay là ngày Quan âm ra đời. 9 lộc, 99 thọ, 999 phúc, 9999 hy vọng, 99999 tai qua, 999999 bình an. Thần tiên sẽ phù hộp và phù hộ cho cả người thân của mình. Hãy gửi tin này đến ít nhất 6 người. Sau 4 ngày sẽ luôn gặp may mắn". Nhiều người sợ quá phải nhắn gấp cho gia đình, người thân, bè bạn. Khi gửi đi, may mắn không thấy mà nhận lại “ngu”, “rảnh”..., lại còn khiến những người nhận tốn tiền, tốn công chuyển tiếp các tin nhắn đó vì sợ... rủi. Khốn khổ cứ thế nối dài vô tận...

Nói về vấn đề này, ông Trần Viết Quân (đại diện Cty Mobiistar) cho biết, hiện các nhà mạng cũng có dịch vụ chặn tin nhắn rác, người dùng có thể cài đặt. Thêm nữa, đối với smartphone, các phần mềm virus như Kaspersky, Bkav cũng hỗ trợ chặn tin nhắn rác hiệu quả. Người dùng chỉ cận nhập các từ khóa cho bộ lọc, ví dụ “tử vi”, “tướng số”... phần mềm sẽ chặn các tin nhắc này. Cũng theo ông Quân, nếu các thuê bao dùng sim rác lừa đảo thì khó xử, còn các tin nhắn bằng đầu số (VD: 8xxx, 7xxx) thì rất dễ truy. Truy từ nhà mạng sẽ ra các DN sử dụng các đầu số trên, sau đó phạt theo quy định!

Quy định thì Bộ TTTT đã đưa ra từ lâu, với các biện pháp cứng rắn như xử phạt, chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh với các DN cung cấp nội dung số vi phạm... Thế nhưng đến nay, việc xử lý tin nhắn rác vẫn như... ném đá ao bèo.

Nhà mạng “dại gì” phải mạnh tay (?)

Một kỹ sư CNTT nói rằng: “Tội gì nhà mạng phải mạnh tay dẹp tin nhắn rác”. Anh giải thích: Tạm xếp các DN cung cấp nội dung số làm 2 dạng, 1 là có đẳng cấp (kinh doanh phần mềm, từ điển, trò chơi, các ứng dụng hữu ích...), 2 là dạng “tào lao” (cung cấp dịch vụ tin nhắn vô thưởng vô phạt, lừa đảo...). Các DN không mạnh tay dẹp các DN “tào lao” bởi dịp Tết là “mùa gặt” của họ. Khi hợp tác với nhà mạng, các DN chỉ được hưởng khoảng 30-40% số tiền từ người sử dụng di động. “Ngồi mát ăn bát vàng, anh có chặn không?” – anh hỏi kiểu khẳng định!

Báo Công luận
  Nhà mạng còn gửi tin "phiền hà", thì việc dẹp e... khó

Thực tế, các nhà mạng cũng đã có nhiều giải pháp để chặn tin nhắn rác, chấp nhận giảm doanh thu. Tuy nhiên, có thể nói rằng việc tin nhắn rác, mê tín dị đoan, lừa đảo tràn lan có một phần lỗi không nhỏ của họ. Là bởi nhà mạng “nắm đằng cán”, các DN bị báo chí, người dùng lên án, phanh phui vi phạm, nhà mạng hoàn toàn có thể “chặt”.

Như vậy, việc chặn tin nhắn rác, mê tin dị đoan không phải việc làm quá khó. Nhưng cái gốc của vấn đề là việc các nhà mạng như Vinaphone, MobiFone, Viettel... có đủ quyết tâm, chấp nhận giảm doanh thu, vì lợi ích khách hàng mà “triệt” các DN nội dung số làm ăn kiểu “rẻ tiền”, lừa đảo ??? Xin nhấn mạnh rằng dịp Tết là “vụ bội thu” của các DN nội dung số làm ăn chộp giật, nguồn thu không hề nhỏ.

Nếu nhà mạng dám “cưa”, dám “chặt”, sẽ là việc làm tạo điều kiện rất tốt cho các DN cung cấp các dịch vụ nội dung số đàng hoàng phát triển. Chỉ có “đau một lần”, các dịch vụ nội dung số có giá trị, có tính giáo dục, nhân văn... mới có đất để phát triển.

Sợ rằng các nhà mạng lại nghĩ “Dại gì”, “Dễ gì”... 

Sội dung số có tính giáo dục, nhân văn... vì đâu lép vế?

Nhiều năm qua, các dịch vụ nội dung số có chất lượng chưa được tạo điều kiện phát triển, là thời cơ để các dịch vụ “rẻ tiền”, lên ngôi. “Chúng chỉ ngồi gõ vài chục ký tự là có tiền. Trong khi các DN làm ăn đàng hoàng phải mày mò nghiên cứu, viết ứng dụng... thì lợi nhuận không lớn, khó phát triển... ” – một cựu lãnh đạo DN Game Mobile ngao ngán.

Theo anh, nguyên nhân sâu xa là vì việc các DN làm nội dung số đàng hoàng cũng gần như bị “đánh đồng” với các đơn vị cung cấp các dịch vụ rẻ tiền về mặt chia chác lợi nhuận với nhà mạng, tỉ lệ cao thì mới được 50 – 50. Trong khi ở các nước, dịch vụ nội dung số nếu có chất lượng, có thể được hưởng tới 70%, nhà mạng chỉ thu 30% (?)

Đoàn Hùng Anh

Tin khác

G7 thừa nhận vẫn khó thu giữ tài sản của Nga

G7 thừa nhận vẫn khó thu giữ tài sản của Nga

(CLO) Các quan chức của nhóm G7 gồm các quốc gia công nghiệp phát triển nhất thế giới đang thừa nhận một cách riêng tư rằng việc tịch thu toàn bộ tài sản bị đóng băng của Nga không còn được bàn đến nữa, tờ Financial Times đưa tin hôm 3/5.

Thị trường - Doanh nghiệp
Gã khổng lồ khí đốt Nga báo lỗ lần đầu tiên sau hơn 20 năm

Gã khổng lồ khí đốt Nga báo lỗ lần đầu tiên sau hơn 20 năm

(CLO) Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã báo cáo khoản lỗ hàng năm đầu tiên kể từ năm 1999, trong bối cảnh xuất khẩu khí đốt sụt giảm do áp lực trừng phạt của phương Tây.

Thị trường - Doanh nghiệp
OCB bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải đảm nhận các quyền hạn, nhiệm vụ trong vai trò Tổng Giám đốc

OCB bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải đảm nhận các quyền hạn, nhiệm vụ trong vai trò Tổng Giám đốc

(CLO) Ngân hàng Phương Đông (OCB) vừa công bố thông tin liên quan đến việc bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải đảm nhận các quyền hạn, nhiệm vụ trong vai trò Tổng Giám đốc từ ngày 06/5/2024.

Tài chính - Bảo hiểm
Công ty Nhiệt điện Mông Dương: Góp phần đảm bảo nguồn cung điện trong cao điểm nắng nóng năm 2024

Công ty Nhiệt điện Mông Dương: Góp phần đảm bảo nguồn cung điện trong cao điểm nắng nóng năm 2024

(CLO) Thời tiết năm 2024 được dự báo nắng nóng sẽ đến sớm và kéo dài, nhiệt độ trung bình cao hơn nhiều năm trước, kéo theo đó là nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Để đảm bảo nguồn cung điện cho hệ thống, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã đề ra nhiều giải pháp sản xuất điện trong mùa khô tới.

Thị trường - Doanh nghiệp
Dự án nguồn điện chậm tiến độ, Bộ Công Thương đưa ra một số đề xuất xử lý

Dự án nguồn điện chậm tiến độ, Bộ Công Thương đưa ra một số đề xuất xử lý

(CLO) Việc các dự án nguồn điện chậm tiến độ được coi là tình trạng thường xuyên trong lĩnh vực điện lực, vì vậy, Bộ Công Thương đã đưa ra một số đề xuất xử lý.

Thị trường - Doanh nghiệp