(CLO) Công ty mẹ của Google, Alphabet, đang loại bỏ khoảng 12.000 việc làm, tương đương 6% lực lượng lao động của mình trong đợt cắt giảm mới nhất làm rung chuyển lĩnh vực công nghệ và truyền thông.
Sundar Pichai, CEO của Alphabet, cho biết trong một bản ghi chú hôm thứ Sáu (20/1) rằng công ty đã nhanh chóng mở rộng số lượng nhân viên trong những năm gần đây, song thực tế nền kinh tế đã thay đổi. Ông nói: "Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những quyết định đã đưa chúng ta đến đây".
Việc cắt giảm diễn ra vài ngày sau khi đối thủ Microsoft cho biết họ sẽ sa thải 10.000 công nhân. Việc sa thải diễn ra trên toàn cầu, đặc biệt ở thị trường Mỹ.
Tình trạng mất việc làm của Alphabet sẽ ảnh hưởng đến các nhóm trong toàn công ty, bao gồm bộ phận tuyển dụng và bộ phận chuyên môn, cũng như một số nhóm kỹ thuật và sản phẩm.
Alphabet đã gửi email cho các nhân viên bị ảnh hưởng, theo bản ghi chú cho biết, và quá trình này sẽ mất nhiều thời gian bởi luật lao động và thông lệ địa phương khác nhau ở từng quốc gia.
Tin tức được đưa ra trong thời kỳ bất ổn về kinh tế, cũng như những công nghệ mới hứa hẹn sẽ khiến các công ty cần ít người làm hơn. Google và Microsoft hiện đã đầu tư vào một lĩnh vực phần mềm đang phát triển được gọi là trí tuệ nhân tạo tổng quát.
“Tôi tự tin về cơ hội to lớn trước mắt nhờ sức mạnh của sứ mệnh, giá trị của các sản phẩm và dịch vụ cũng như những khoản đầu tư ban đầu của chúng tôi vào AI”, Pichai cho biết trong bản ghi chú.
(CLO) OpenAI đang có kế hoạch công bố một công cụ tìm kiếm "siêu mạnh" dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) vào thứ Hai tới đây, với tham vọng có thể lật đổ "đế chế" Google trong lĩnh vực tìm kiếm.
(CLO) Báo New York Times đã công bố kết quả doanh thu và lợi nhuận quý I năm nay cao hơn cả kỳ vọng, phần lớn nhờ ngày càng thu hút nhiều người đăng ký hơn trên các nền tảng kỹ thuật số của mình.
(CLO) Lần đầu tiên, hai chủ nhân đoạt giải báo chí Pulitzer tiết lộ về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phục vụ cho các bài báo giúp họ giành chiến thắng.
(CLO) Ngày 8/5, Ủy ban quản lý cạnh tranh Thổ Nhĩ Kỳ đã phạt Meta 1,2 tỷ lira (37,2 triệu USD) sau khi kết thúc hai cuộc điều tra riêng biệt về hoạt động chia sẻ dữ liệu trên các nền tảng Facebook, Instagram, WhatsApp và Threads.