Hà Nội:

Ấm lòng những suất cơm từ "bữa ăn 0 đồng" giúp các hoàn cảnh khó khăn

Thứ ba, 10/08/2021 18:40 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trưa 10/8, đoàn thanh niên phường Phú Đô phối hợp cùng 2 hộ gia đình trên địa bàn phường tổ chức “bữa ăn 0 đồng” và phát 250 suất cơm hộp miễn phí cho những người đang gặp khó khăn, sinh viên mắc kẹt ở Thủ đô khi thực hiện giãn cách xã hội.

Ghi nhận của PV vào 11h trưa 10/8, đã có rất đông người dân xếp thành 3 hàng trong khuôn viên nhà văn hóa 1-3 thuộc phường Phú Đô (Nam Từ Liêm, Hà Nội) để nhận những suất cơm hộp miễn phí.

Ghi nhận của PV vào 11h trưa 10/8, đã có rất đông người dân xếp thành 3 hàng trong khuôn viên nhà văn hóa 1-3 thuộc phường Phú Đô (Nam Từ Liêm, Hà Nội) để nhận những suất cơm hộp miễn phí.

Mọi người đứng theo hàng và giãn cách nhau chờ lực lượng thanh niên phường đóng cơm vào hộp.

Mọi người đứng theo hàng và giãn cách nhau chờ lực lượng thanh niên phường đóng cơm vào hộp.

Chị Ngô Thị Nhàn – Bí thư đoàn Thanh niên phường Phú Đô (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: “Nhận thấy trong thời điểm giãn cách xã hội, số lượng người lao động nghèo, sinh viên bị mắc kẹt tại phường rất nhiều. Nên đoàn thanh niên phường đã phối hợp cùng 2 gia đình làm hàng cơm trên địa bàn tổ chức phát miễn phí các suất cơm 0 đồng này”

Chị Ngô Thị Nhàn – Bí thư đoàn Thanh niên phường Phú Đô (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: “Nhận thấy trong thời điểm giãn cách xã hội, số lượng người lao động nghèo, sinh viên bị mắc kẹt tại phường rất nhiều. Nên đoàn thanh niên phường đã phối hợp cùng 2 gia đình làm hàng cơm trên địa bàn tổ chức phát miễn phí các suất cơm 0 đồng này”

“Dự định ban đầu là 150 suất ăn, nhưng số lượng người đến nhận cơm quá đông nên chúng tôi đã phải bổ xung thêm 100 suất cơm. Toàn bộ được phát hết trong khoảng 1 tiếng đồng hồ”, chị Nhàn cho hay.

“Dự định ban đầu là 150 suất ăn, nhưng số lượng người đến nhận cơm quá đông nên chúng tôi đã phải bổ xung thêm 100 suất cơm. Toàn bộ được phát hết trong khoảng 1 tiếng đồng hồ”, chị Nhàn cho hay.

Được biết, trước đó tại khuôn viên nhà văn hóa 1-3 này, UBND phường cũng đã tổ chức phát gạo miễn phí cho những người khó khăn.

Được biết, trước đó tại khuôn viên nhà văn hóa 1-3 này, UBND phường cũng đã tổ chức phát gạo miễn phí cho những người khó khăn.

Nhiều người dân đến xếp hàng chờ đợi từ rất sớm.

Nhiều người dân đến xếp hàng chờ đợi từ rất sớm.

Cô Trần Thị Hồng (quê ở Nam Định) cho biết: “Tôi làm phụ cho 1 công trình xây dựng trên địa bàn phường Phú Đô, nhưng đã phải nghỉ vì Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội đến thời điểm bây giờ là hơn 15 ngày rồi. Chúng tôi ở 1 chỗ không có việc làm, rất khó khăn. Nay thấy có chương trình phát cơm ở đây, tôi tranh thủ ra xếp hàng để nhận, hy vọng ngày nào cũng có chương trình như thế này”.

Cô Trần Thị Hồng (quê ở Nam Định) cho biết: “Tôi làm phụ cho 1 công trình xây dựng trên địa bàn phường Phú Đô, nhưng đã phải nghỉ vì Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội đến thời điểm bây giờ là hơn 15 ngày rồi. Chúng tôi ở 1 chỗ không có việc làm, rất khó khăn. Nay thấy có chương trình phát cơm ở đây, tôi tranh thủ ra xếp hàng để nhận, hy vọng ngày nào cũng có chương trình như thế này”.

Trong trưa 10/8, rất nhiều hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn phường Phú Đô đã được trao các suất cơm 0 đ.

Trong trưa 10/8, rất nhiều hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn phường Phú Đô đã được trao các suất cơm 0 đ.

Những suất cơm 0đ đến với những người khó khăn khi ở Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội, thực sự cần thiết.

Những suất cơm 0đ đến với những người khó khăn khi ở Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội, thực sự cần thiết.

Một người dân bán rau ở chợ trên địa bàn phường Phú Đô đã đến ủng hộ đoàn thanh niên 1 yến rau và 200 nghìn đồng, hỗ trợ thêm cho những người còn khó khăn.

Một người dân bán rau ở chợ trên địa bàn phường Phú Đô đã đến ủng hộ đoàn thanh niên 1 yến rau và 200 nghìn đồng, hỗ trợ thêm cho những người còn khó khăn.

Được biết, dự kiến đoàn thanh niên phường cùng 2 gia đình trên địa bàn phường sẽ tổ chức “bữa ăn 0 đồng” trong 1 tuần kể từ ngày 10/8 và bắt đầu từ 11/8 sẽ tăng lên 500 suất cơm hỗ trợ cho người khó khăn.

Được biết, dự kiến đoàn thanh niên phường cùng 2 gia đình trên địa bàn phường sẽ tổ chức “bữa ăn 0 đồng” trong 1 tuần kể từ ngày 10/8 và bắt đầu từ 11/8 sẽ tăng lên 500 suất cơm hỗ trợ cho người khó khăn.

Quang Hùng

Bình Luận

Tin khác

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống