Quy trình tuyển chọn của Học bổng AmCham 2013 bao gồm 5 vòng thi: Xét tuyển hồ sơ, Kiểm tra tiếng Anh theo thể thức bài thi của Axcela, Đánh giá năng lực tư duy con số và ngôn ngữ, Kiểm tra mức độ phù hợp tính cách với công việc và Phỏng vấn trực tiếp với các chuyên viên cao cấp của Ban Nhân sự AmCham. Quy trình này được mô phỏng gần nhất với quy trình tuyển dụng tại các công ty đa quốc gia hiện nay, giúp đánh giá toàn diện thí sinh và trang bị cho họ những kỹ năng cần thiết trước khi bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp. Vì vậy, các sinh viên được trao học bổng là những đại diện cho một thế hệ nhân lực trẻ đầy tiềm năng.
Số lượng sinh viên tham dự học bổng năm nay ở các ngành tăng lên cả về số lượng và chất lượng. Số lượng hồ sơ tập trung đồng đều ở tất cả các khối ngành. Riêng ngành kỹ thuật, sau vòng phỏng vấn, đã có 10 sinh viên từ các trường kỹ thuật nhận được Học bổng AmCham, một con số khả quan so với các kỳ học bổng năm trước. Điều này phản ánh hiệu quả của học bổng khi đã tập trung khuyến khích sự tham gia của các sinh viên ngành kỹ thuật từ năm ngoái nhằm bổ sung nhu cầu nhân lực đang tăng lên hiện nay cho các công ty có vốn đầu tư nước ngoài với công nghệ sản xuất hiện đại.
Một cựu sinh viên đạt học bổng năm 2010, anh Hồ Đăng Bảo (Nghiên cứu sinh ngành Công nghệ máy tính tại Na Uy) chia sẻ: “Học bổng AmCham là một bước ngoặt cả trong thành tích học tập và cuộc sống của mình. Sau khi nhận học bổng, mình thêm tự tin về bản thân mình và có nền tảng để mở rộng quan hệ xã hội hơn. Nhờ đó, mình đã liên hệ với một chị cựu sinh viên năm trước hỏi thăm về học bổng thạc sĩ chị ấy đang theo học. Và may mắn là mình tiếp tục thành công với học bổng tại Na Uy này. Mình vừa mới hoàn thành bằng thạc sĩ trong tháng 10 vừa rồi, dự định sẽ tiếp tục học lên tiến sĩ. Thực sự học bổng AmCham là một điểm sáng trong hồ sơ của mình và cũng mở ra nhiều cơ hội mới.”
Đại diện công ty Talentnet, cô Quỳnh Phương - Trưởng phòng Tuyển dụng nhân sự cấp cao chia sẻ “Đồng hành cùng chương trình học bổng AmCham trong suốt thời gian qua, Talentnet tự hào vừa là nhà tài trợ vừa là cố vấn quy trình cho chương trình học bổng. Chúng tôi tin rằng những năng lực được đề cao trong quy trình học bổng này cũng chính là những điều các nhà tuyển dụng hiện nay đang tìm kiếm ở các bạn trẻ năng động. Trải nghiệm các vòng tuyển chọn đầy thử thách, chuyên nghiệp và được thiết kế như một quy trình tuyển dụng thực sự, các bạn sinh viên sẽ hiểu được năng lực cốt lõi của bản thân và có thêm kinh nghiệm vô cùng quý báu khi ứng tuyển các cơ hội việc làm và phát triển nghề nghiệp trong tương lai.”
Ông Herb Cochran, chủ tịch AmCham Việt Nam cho biết “Suốt 13 năm vừa qua, AmCham Việt Nam nói chung và học bổng AmCham nói riêng rất vinh dự khi được góp phần tìm ra những gương mặt sáng giá cho các nhà tuyển dụng trong công cuộc nhằm tìm kiếm nhân tài phát triển nền kinh tế Việt Nam cũng như thắt chặt mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Hiện tại, chúng tôi đang xem xét để tăng số lượng học bổng được trao cùng với mở rộng hơn đến nhiều trường đại học khác trong những năm tới và hi vọng rằng học bổng AmCham sẽ luôn nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ từ phía các doanh nghiệp.”
Chương trình Học bổng thường niên AmCham là một trong những nỗ lực thúc đẩy đầu tư với mục tiêu phát triển môi trường kinh doanh tại Việt Nam, bằng việc xác định nguồn nhân lực chất lượng cao cho các công ty hội viên AmCham, đồng thời trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết trước khi bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp. Ngoài việc nhận được hỗ trợ tài chính (10.000.000 đồng/suất học bổng) và các suất huấn luyện kỹ năng mềm, các sinh viên nhận học bổng còn có cơ hội tham gia vào một số hoạt động của Hiệp hội Thương mại Mỹ, gia nhập CLB AmCham Scholar Alumni (ASA) và được biết đến bởi hơn 450 công ty hội viên của Hiệp hội.
Từ khởi điểm là 10 suất học bổng và ba trường đại học tham gia chương trình vào năm 2001, sau 13 năm, Hiệp hội Thương mại Mỹ đã trao tổng cộng 360 suất học bổng xuất sắc và 253 giải khuyến khích cho sinh viên của 11 trường đại học trong thành phố.
BÌNH MINH