An Giang: Công an công bố đường dây nóng phòng chống dịch Covid-19

Thứ năm, 06/05/2021 19:55 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 6/5, Công an tỉnh An Giang chính thức công bố đường dây nóng phòng chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo đó, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang sẽ quản lý trực tiếp số điện thoại đường dây nóng.

Công an An Giang công bố đường dây nóng phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: TL

Công an An Giang công bố đường dây nóng phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: TL

Theo đó, mọi công dân khi phát hiện bất cứ đối tượng nào có hành vi, dấu hiệu nhập cảnh trái phép hoặc nghi bao che, chứa chấp người nhập cảnh trái phép; các trường hợp vắng mặt tại địa phương nay xuất hiện nghi từ nước ngoài trở về.

Người từ vùng dịch trở về không khai báo y tế; không thực hiện đeo khẩu trang theo quy định,… nhanh chóng gọi ngay vào số điện thoại đường dây nóng theo số 0962297777 (số điện thoại và Zalo).

Số điện thoại này sẽ do trực tiếp đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang quản lý và theo dõi. Đây được xem như động thái tích cực và quyết liệt của lực lượng Công an tỉnh An Giang trong việc kiểm soát dịch bệnh trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn tỉnh, trong bối cảnh nhiều tỉnh, thành giáp biên và nhiều địa phương trong nước đã phát hiện nhiều trường hợp dương tính với Covid-19. 

Theo đại tá Đinh Văn Nơi, sự chủ động tố giác của người dân là nguồn thông tin rất quý giá, giúp lực lượng Công an kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh xâm nhập.

Đồng thời, đây là cơ sở để các ngành, các cấp xem xét biểu dương, khen thưởng xứng đáng các cá nhân có thành tích trong hỗ trợ lực lượng phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. 

PV

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống