Ấn tượng lễ mở bán bất động sản của công ty BankLand

Thứ hai, 30/05/2022 20:27 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mới đây, sự kiện mở bán Bất động sản của Công ty Cổ phần Tập Đoàn BankLand đã diễn ra tại Hà Nội, thu hút 1.500 đối tác tham dự với rất nhiều ấn tượng sâu sắc.

Vào ngày 28/5, tại tầng 3, Trung tâm Hội nghị CTM Palace (Cầu Giấy, Hà Nội) đã diễn ra lễ mở bán bất động sản của Công ty Cổ phần Tập đoàn BankLand. Sự kiện này đã thu hút gần 1.500 quý đối tác và khách hàng tham gia. Sự kiện bó gọn trong vọn vẹn trong 5h đồng hồ đã thành công tốt đẹp và mang lại ấn tượng sâu sắc với quý đối tác.

an tuong le mo ban bat dong san cua cong ty bankland hinh 1

Được biết, Công ty Cổ phần Tập đoàn BankLand là một công ty về lĩnh vực bất động sản, đang hoạt động trong 3 lĩnh vực kinh doanh trọng điểm: Sàn Giao dịch Bất động sản ứng dụng công nghệ Blockchian; Tư vấn thiết kế, Thi công xây dựng các công trình và nội thất; Kinh doanh nhượng quyền thương hiệu.

Công ty có đội ngũ nhân sự có chuyên môn cao, chuyên viên trong ngành, hiện có 1.500 nhân viên, được tuyển chọn đào tạo bài bản chuyên nghiệp... Với mong muốn xây dựng công ty trở thành tập đoàn kinh doanh đa ngành và phục vụ khách hàng tốt nhất. Công ty đã luôn đưa ra giải pháp đột phá, tiên phong ứng dụng công nghệ các hoạt động kinh doanh của mình, chuyển đổi số mạnh mẽ theo xu thế thời đại, nhằm mục đích mang lại trải nghiệm, giá trị và lợi ích tốt nhất cho quý đối tác và khách hàng.

an tuong le mo ban bat dong san cua cong ty bankland hinh 2

Tại buổi lễ mở bán bất động sản ngày 28/5, ông Quản Văn Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty BankLand đã giới thiệu chi tiết tổng quan về công ty, tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi để phát triển.

Theo ông Quản Văn Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty BankLand, sự kiện lễ mở bán bất động sản đầu tiên của Bankland diễn ra vào ngày 28/5/2022 vừa qua với sự góp mặt của hơn 1.500 khách hàng có thể nói đây là một cuộc mở bán với quy mô vô cùng lớn và ngay trong lễ mở bán, Sàn giao dịch BĐS của Bankland đã bán thành công dự án "Đất vàng du lịch - thương mại tổ hợp Hồng Vân". Để có được thành công này là từ sự đồng lòng quyết tâm của toàn thể CBNV Bankland cùng với cộng đồng.

an tuong le mo ban bat dong san cua cong ty bankland hinh 3

“Tiếp nối sự thành công của sự kiện vừa qua, trong thời gian tới, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bankland sẽ liên tục tổ chức các chương trình - sự kiện mở bán: Số lượng 2 chương trình/tháng với quy mô 200-300 người, 1 chương trình/quý với quy mô từ 1.200 - 1.500 người để mở bán các sản phẩm của công ty tới các đối tác và khách hàng” - ông Quản Văn Dương cho biết thêm.

an tuong le mo ban bat dong san cua cong ty bankland hinh 4

Bà Nguyễn Quỳnh Như – Phó CT HĐQT kiêm TGĐ Công ty BankLand có mặt tại sự kiện, chia sẻ: “Tiêu chí lựa chọn sản phẩm BĐS của Bankland là những khu vực - vị trí đắc địa có tiềm năng tăng giá cao - pháp lý rõ ràng, minh bạch”.

an tuong le mo ban bat dong san cua cong ty bankland hinh 5

Ông Ngô Bá Dũng - phó chủ tịch kiêm CVP công ty BankLand.

Lãnh đạo Công ty BankLand cho biết, công ty BankLand chính là chủ đầu tư và mở bán các sản phẩm trực tiếp tới tay khách hàng và chính khách hàng sẽ là người hưởng lợi như: Nhận được thông tin & kiến thức tổng quan sớm nhất về thị trường BĐS; Khách hàng sẽ được đầu tư vào sản phẩm an toàn về mặt pháp lý; Khách hàng sẽ đầu tư vào những vị trí tiềm năng tăng trưởng cao; Khách hàng sẽ có cơ hội - kết nối với một cộng đồng lớn của Bankland (Sàn giao dịch BĐS Bankland) để bán các sản phẩm của họ; Khách hàng sẽ được trải nghiệm sự nhanh chóng & thuận tiện khi Bankland ứng dụng công nghệ vào việc kinh doanh BĐS.

an tuong le mo ban bat dong san cua cong ty bankland hinh 6

Ông Vũ Hồng Quân - Phó Chủ tịch thường trực Công ty BankLand cho hay, trong ngày 28/5, có 29 nền đất được giới thiệu ngay lập tức đã có 25 quý khách hàng đặt mua tại sự kiện.

an tuong le mo ban bat dong san cua cong ty bankland hinh 7

Ông Quản Văn Minh - Giám đốc sàn giao dịch BankLand cũng cho biết các sản phẩm bất động sản về tiềm năng của bất động sản phía Tây và phía Nam Hà Nội. Khi có các tiện ích về hạ tầng của nhà nước như quy hoạch sân bay thứ 2 của Hà Nội, đường vành đai 4, cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu. Ông cũng đã giới thiệu về các quỹ đất “vàng” mà Công ty đang sở hữu và mở bán đến quý đối tác và khách hàng. Trong đó có quỹ đất của công ty tại khu tổ hợp thương mại dịch vụ Hồng Vân (xã Hồng Vân, Thường Tín, Hà Nội).

Mặc dù là đơn vị mới thành lập vào cuối năm 2021, nhưng BankLand đã có những chiến lược kinh doanh đột phá, là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ Blockchian vào kinh doanh bất động sản. Bankland đã tạo được tiếng vang và dấu ấn bước đầu trên thị trường bất động sản.

an tuong le mo ban bat dong san cua cong ty bankland hinh 8
an tuong le mo ban bat dong san cua cong ty bankland hinh 9

Những phần quà có giá trị được trao cho các khách hàng rút thăm may mắn nhận được tại sự kiện.

Định hướng trong 10 năm tới, Công ty Cổ phần Tập đoàn BankLand sẽ trở thành một Tập đoàn bán lẻ bất động sản hàng đầu tại Việt Nam, với sứ mệnh mang đến những sản phẩm bất động sản tốt nhất, mang lại lợi nhuận tốt nhất cho quý đối tác và khách hàng, tiên phong ứng dụng chuyển đổi số vào phát triển doanh nghiệp và góp phần phát triển đất nước.
BankLand hiện đang có 2 văn phòng đại diện: Văn phòng số 1 tại tầng 35 số 302 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội, có diện tích 1.200m2.
Văn phòng số 2 tại Tầng 6, số 176 đường Trường Chinh, Thanh Bình, thành phố Hải Dương với diện gần 500m2.

PV

Bình Luận

Tin khác

The Global City không ngừng “thay da đổi thịt” xứng tầm trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh

The Global City không ngừng “thay da đổi thịt” xứng tầm trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh

(NB&CL) “Thật không ngờ The Global City có thể xây dựng và hoàn thiện nhanh như thế, thay đổi và nhộn nhịp đến không ngờ. Dãy nhà phố thương mại SOHO ngoài thực tế còn đẹp và hiện đại hơn cả trên bản vẽ”, đó chính là nhận xét của hầu hết những khách hàng đến tham quan, hay từ những chủ sở hữu nhà phố SOHO khi quay lại The Global City nhận bàn giao nhà trong thời gian qua.

Bất động sản
Căn hộ tại Hà Nội “ế” nhưng “ngáo giá”

Căn hộ tại Hà Nội “ế” nhưng “ngáo giá”

(CLO) Bộ Xây dựng cũng đi kiểm tra tại một số vị trí chung cư được rao giá bán cao ở Hà Nội nhưng không có nhiều giao dịch, giao dịch thành công rất ít.

Bất động sản
GS6 The Miami ghi điểm tuyệt đối với “tiện ích tầng không” độc bản phía Tây Hà Nội

GS6 The Miami ghi điểm tuyệt đối với “tiện ích tầng không” độc bản phía Tây Hà Nội

(CLO) Được phát triển theo xu hướng đề cao tính cá nhân hóa và duy nhất, “tiện ích tầng không” thời thượng với tầm view khoáng đạt của GS6 The Miami (Vinhomes Smart City, Hà Nội) mang đến những trải nghiệm nâng tầm cho giới tinh hoa.

Bất động sản
Nhu cầu nhà ở tại TP HCM : cung giảm, cầu tăng

Nhu cầu nhà ở tại TP HCM : cung giảm, cầu tăng

(CLO) Với nhu cầu nhà ở ngày một tăng, nguồn cung tại chỗ và 3 tỉnh lân cận vẫn không thể đáp ứng được lực cầu của TP HCM. Điều đó cũng dẫn đến nhiều sản phẩm thị trường tỉnh đều đang nhắm đến nhu cầu khách hàng của TP HCM.

Bất động sản
3 bộ luật nào sẽ tác động mạnh đến thị trường bất động sản trong thời gian tới?

3 bộ luật nào sẽ tác động mạnh đến thị trường bất động sản trong thời gian tới?

(CLO) Theo ông Nguyễn Văn Đính, 3 luật có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất tới thị trường bất động sản thời gian tới là Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh Bất động sản 2023.

Bất động sản