Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 12 đang tiến thẳng vào Nam Trung bộ

Chủ nhật, 08/11/2020 09:41 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một áp thấp nhiệt đới di chuyển tốc độ tốc độ rất nhanh 25-30 km vào Biển Đông, và mạnh lên thành bão số 12, dự báo liên tục tăng cấp.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào 1 giờ sáng nay (8/11), tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực miền Trung Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây. Dự kiến mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 12 trên Biển Đông năm nay.

Cho đến ngày 9/11, vào khoảng 1 giờ tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 300km về phía Đông Đông Bắc với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: tienphong.vn

Dự báo vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: tienphong.vn

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới từ vĩ tuyến 11,0 đến 15,0 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 115,5 đến 120,0 độ Kinh Đông.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25km và có khả năng mạnh thêm.

Ngày 10/11, vào lúc 1 giờ, tâm bão cách bờ biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận khoảng 220km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Ngoài ra, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, do tốc độ di chuyển rất nhanh, bão số 12 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ trong khoảng ngày 10-12/11.

Trong khi đó tối qua, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 11 tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp, dự báo tiếp tục suy yếu và tan dần trong hôm nay.

Ngay sau đó, dự báo ngày 12-13/11, Biển Đông lại đón thêm một cơn bão/áp thấp nhiệt đới mới, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Tình hình mưa bão từ nay đến giữa tháng 11 vẫn diễn biến phức tạp.

PV

Tin khác

Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

(CLO) Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, đợt nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến khoảng ngày 30/4, từ ngày 1 - 2/5 nắng nóng có khả năng giảm dần.

Đời sống
Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

(CLO) Theo cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, ngày nghỉ đầu tiên dịp lễ 30/4 và 1/5 đã có hơn 2.000 du khách từ các tỉnh thành miền xuôi qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai sang du lịch ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Đời sống
Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống