Asian Cup 2019: Sau thất bại cay đắng trước Ấn Độ, HLV đội tuyển Thái Lan bị sa thải

Thứ hai, 07/01/2019 15:13 PM - 0 Trả lời

(CLO) Liên đoàn Bóng đá Thái Lan vừa phát đi thông báo họ đã chính thức chấm dứt hợp đồng với HLV Milovan Rajevac, sau khi ĐT xứ chùa vàng nhận thất bại 1 - 4 trước ĐT Ấn Độ tại lượt trận đầu tiên của bảng A.

Trước khi VCK Asian Cup 2019 được diễn ra, ĐT Thái Lan đã được đơn vị chủ quản hỗ trợ hết mức khi liên tiếp tổ chức tập huấn Quốc tế, thi đấu cọ xát với nhiều đối thủ. Đoàn quân dưới sự dẫn dắt của HLV Rajevac được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho chiến dịch châu lục. Tuy nhiên, khi bước vào giải đấu, ngay ở trận đấu mở màn, đại diện xứ chùa Vàng đã nhận trận thua bạc nhược trước Ấn Độ với tỉ số 1 - 4. Không thể kiên nhẫn với ông Rajevac,  Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Poompunmuang đã đưa ra thông báo sai thải vị chiến lược gia người Séc-bi. 

Báo Công luận
ĐT Thái Lan ( áo sẫm) nhận thất bại cay đắng trong ngày ra quân Asian Cup 2019

Trao đổi với báo giới - Chủ tịch  Poompunmuang nhấn mạnh: "LĐBĐ Thái Lan đã hỗ trợ tối đa cho quá trình chuẩn bị của đội tuyển với mục tiêu đạt được kết quả tốt nhất tại Asian Cup. Kết quả trong trận ra quân với Ấn Độ đã khiến các cổ động viên cũng như cá nhân tôi cảm thấy rất thất vọng. Với tư cách Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, tôi cần phải có hành độngTôi xin thông báo hợp đồng của LĐBĐ Thái Lan và HLV Rajevac đã chính thức chấm dứt. Một số trợ lý của ông Rajevac cũng sẽ không còn làm việc cho đội tuyển Thái Lan nữa". 

Báo Công luận
Thông tin HLV Rajevac bị sa thải trên các phương tiện truyền thông Thái Lan

HLV Milovan Rajevac là người khá nổi tiếng, ông không lạ lẫm với giới chuyên môn cũng người hâm mộ túc cầu trên toàn thế giới. Ông từng dẫn dắt đội tuyển Ghana thi đấu thành công ở World Cup 2010 là người kế nhiệm HLV Kiatisak với tham vọng đưa Thái Lan vươn tầm châu lục. Nhưng với những gì đã thể hiện trong suốt thời gian qua, ĐT Thái Lan dưới thời vị thuyền trưởng này đều không đáp ứng được kỳ vọng. 

Sau khi ông Rajevac bị sa thải, vị trợ lý Sirisak Yodyardthai sẽ là người tạm thời đảm nhận vị trí HLV trưởng ngay từ trận đấu sắp tới tại Asian Cup 2019. Chặng đường phía trước của người Thái còn khá dài, nếu muốn đi tiếp họ cần phải vượt qua cả chủ nhà là ĐT UAE và ĐT Bahrain. Đây là điều không hề đơn giản bởi hai đại diện Tây Á này đều khá mạnh. Ở trận ra quân họ cũng chỉ có được 1 điểm và tham vọng của UAE, Bahrain cũng không chỉ là dừng chân ở vòng bảng. 

Hoàng Dương

huuphuong210

Tin khác

Hòa West Ham, Liverpool chia tay giấc mơ vô địch Ngoại Hạng Anh

Hòa West Ham, Liverpool chia tay giấc mơ vô địch Ngoại Hạng Anh

(CLO) Câu lạc bộ Liverpool tiếp tục thể hiện phong độ thi đấu tệ hại khi bị chủ nhà West Ham cầm hòa 2-2 ở trận đấu thuộc vòng 35 giải Ngoại hạng Anh 2023/24, diễn ra rạng sáng 28/4 (theo giờ Việt Nam).

Thể thao
Ninh Bình: 600 vận động viên tham gia Giải đạp xe Vì môi trường xanh

Ninh Bình: 600 vận động viên tham gia Giải đạp xe Vì môi trường xanh

(CLO) Sáng nay, ngày 27/4/2024, tại Khu du lịch Đảo Khê Cốc (xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư) đã diễn ra Giải đạp xe "Vì môi trường xanh".

Thể thao
Nhận định West Ham vs Liverpool, 18h30 ngày 27/4 tại Ngoại hạng Anh

Nhận định West Ham vs Liverpool, 18h30 ngày 27/4 tại Ngoại hạng Anh

(CLO) Nhận định West Ham vs Liverpool, 18h30 ngày 27/4 tại Ngoại hạng Anh; dự đoán tỉ số West Ham vs Liverpool cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
Thua Iraq, U23 Việt Nam dừng chân ở tứ kết U23 châu Á

Thua Iraq, U23 Việt Nam dừng chân ở tứ kết U23 châu Á

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam đã phải dừng bước ở giải U23 châu Á 2024 sau khi thua đáng tiếc với tỷ số 0-1 trước U23 Iraq trong trận tứ kết giải diễn ra vào rạng sáng ngày 27/4.

Thể thao
Real Madrid nới rộng cách biệt với Barca lên 14 điểm trên BXH La Liga

Real Madrid nới rộng cách biệt với Barca lên 14 điểm trên BXH La Liga

(CLO) Ở trận cầu giữa Sociedad vs Real Madrid tại vòng 33 La Liga 2023/24, pha lập công duy nhất của Guler giúp cho CLB Hoàng gia giành thắng lợi tối thiểu 1-0, qua đó tạm nới rộng cách biệt với đội xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng La Liga là Barcelona lên thành 14 điểm (84 so với 70).

Thể thao