Australia: Xuất khẩu hàng hoá hưởng lợi từ xung đột Nga-Ukraine, Trung Quốc

Thứ ba, 05/07/2022 09:56 AM - 0 Trả lời

(CLO) Xung đột Nga - Ukraine và Trung Quốc kích thích tăng trưởng kinh tế là hai nhân tố kết hợp làm tăng xuất khẩu hàng hóa của Australia lên mức kỷ lục, ít nhất là vào thời điểm hiện tại.

Xuất khẩu hàng hoá đạt kỷ lục

Được biết, trong năm tài chính 2021-2022, xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên từ Australia dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục 405 tỷ USD Australia (275,4 tỷ USD Mỹ) và có thể sẽ đạt mức cao mới là 419 tỷ USD Australia trong năm 2022-2023.

Tuy nhiên, trong tương lai, cụ thể vào năm 2023-2024, cơ quan dự báo về Tài nguyên và Năng lượng hàng quý của chính phủ dự kiến doanh thu hàng hóa sẽ giảm khá mạnh sau đó xuống 338 tỷ USD Úc, do thị trường toàn cầu trên đà phục hồi: nguồn cung tăng trở lại và điều chỉnh theo ảnh hường của một số xuất khẩu dầu thô, khí đốt tự nhiên và than đá của Nga.

australia xuat khau hang hoa huong loi tu xung dot nga ukraine trung quoc hinh 1

Cảng thương mại Sydney, Australia. Ảnh: Internet.

Có thể nói, Australia được thiên nhiên hậu ái cho rất nhiều nguồn tài nguyên, thiên nhiên, khoáng sản quý giá. Bên cạnh là nước xuất khẩu lớn nhất thế giới về quặng sắt, than luyện cốc, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và liti Australia còn đứng thứ hai về than nhiệt và thứ ba về vàng cũng như quặng và tinh quặng đồng.

Sự gián đoạn nguồn cung do hệ quả của xung đột Nga - Ukraine đã tạo ra động lực thúc đẩy lớn cho xuất khẩu than và LNG của Australia, vì giá của cả hai loại nhiên liệu này đều tăng lên mức cao kỷ lục hoặc ở gần mức cao nhất mọi thời đại.

Đồng thời, giá quặng sắt vẫn cao hơn nhiều so với mức lịch sử trong bối cảnh lạc quan rằng Trung Quốc - quốc gia mua khoảng 70% sản lượng toàn cầu, sẽ kích thích thành công nền kinh tế của mình trong nửa cuối năm 2022 khi họ cố gắng đạt mức 5,5% mục tiêu tăng trưởng hàng năm.

Điều này đang đưa Australia vào một vị trí có tầm cỡ đối với xuất khẩu hàng hóa, mặc dù thực tế trớ trêu là thu nhập tăng mạnh phần lớn là do chiến tranh và sự khốn khổ hiện tại ở Ukraine.

Triển vọng thoát khỏi suy thoái

Nhờ cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài do các lệnh cấm vận nhập khẩu năng lượng Nga của nước phương Tây, đặc biệt là ở châu Âu - cố gắng cắt giảm nguồn cung từ Nga được dự báo sẽ giúp Australia cải thiện thu nhập từ việc bán than và LNG, bên cạnh đó việc cạnh tranh trên thị trường năng lượng cũng dễ thở hơn đôi chút.

Ước tính, trong năm 2022-2023, Australia sẽ thu được từ LNG đạt 84 tỷ USD Australia, tăng từ 70 tỷ USD Australia trong giai đoạn 2021-22, chủ yếu nhờ mức tăng 22,8% theo quy định của đồng nội tệ này.

Bên cạnh đó, vào năm 2022-2023, giá than cốc - được sử dụng để sản xuất thép, dự kiến sẽ giảm xuống trung bình 343 USD/ tấn, giảm từ 400 USD trong năm 2021-22, nhưng khối lượng xuất khẩu tăng sẽ thúc đẩy thu nhập từ 58 tỷ USD lên 60 tỷ USD Australia.

Tương tự, giá than nhiệt cho sản xuất điện dự kiến sẽ giảm xuống 216 USD/tấn vào năm 2022-23 từ 241 USD của năm trước, nhưng việc tăng xuất khẩu lên 199 triệu tấn từ 195 triệu sẽ giúp tạo ra mức tăng thu nhập nhỏ lên 44 tỷ AUD từ 39 tỷ đô la Úc.

Giá trị xuất khẩu lithium, chủ yếu được sử dụng trong sản xuất pin, dự kiến sẽ tăng gần gấp đôi lên 7,8 tỷ đô la Úc trong năm 2022-23, tăng từ 4,1 tỷ đô la Úc năm trước, khi khối lượng tăng 24% và giá tăng 31%.

Quặng sắt - mặt hàng xuất khẩu có giá trị nhất của Australia, sau khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra, giá giao ngay của mặt hàng này đã tăng vọt, đem lại lợi nhuận không tồi cho nước xuất khẩu lớn thứ năm về nguyên liệu thô cho thép.

Nhưng sau khi đạt ngưỡng giá cao nhất năm 2022 là 160,30 USD/tấn vào ngày 8/3, theo đánh giá của cơ quan báo cáo giá hàng hóa Argus, triển vọng ngành bắt đầu gặp khó khăn, giảm xuống còn 109,50 USD vào ngày 22/6.

Vào ngày 1/7, giá quặng sắt đã đạt ở mức 115,45 USD/ tấn, nhưng đã gặp không ít khó khăn, tiêu biểu là các gói kích thích tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc.

Chính phủ Australia dự kiến giá quặng sắt sẽ đạt trung bình 99 USD/tấn trong năm 2022-23, giảm so với mức 119 USD trong năm tài chính 2021-22; điều đó sẽ khiến thu nhập từ xuất khẩu của nước này giảm từ 133 tỷ USD Australia xuống còn 116 tỷ USD Australia trong năm tài chính hiện tại.

Thế nhưng, giá trị giả định của đồng đô la Australia giảm 4% trong hai năm sẽ giúp doanh thu từ quặng sắt và tất cả các mặt hàng khác tăng lên.

Triển vọng kinh tế toàn cầu yếu hơn, nhu cầu nhập khẩu ít đi - dẫn đến giá đồng dự kiến sẽ “mềm” hơn, theo báo cáo của chính phủ nước này dự kiến giá sẽ giảm xuống mức trung bình 9.245 USD/ tấn vào năm 2022-23 từ mức 9.670 USD trong năm 2021-22.

Nhìn chung, các ước tính chính thức cho thấy ít nhất ban đầu Australia một lần nữa chiếm ưu thế để vượt qua suy thoái toàn cầu, vì thu nhập từ các mặt hàng năng lượng được hưởng lợi từ các lệnh trừng phạt của Nga và triển vọng kích thích kinh tế của Trung Quốc.

Lê Na (Theo HSNW)

Bình Luận

Tin khác

CEO Vinamilk: Ưu tiên tiếp tục tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông​

CEO Vinamilk: Ưu tiên tiếp tục tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông​

(CLO) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Thị trường - Doanh nghiệp
Techcombank huy động thành công khoản vay hợp vốn thứ tư trị giá 200 triệu USD

Techcombank huy động thành công khoản vay hợp vốn thứ tư trị giá 200 triệu USD

(CLO) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) huy động thành công khoản vay hợp vốn trị giá 200 triệu USD. Đây là giao dịch hợp vốn thứ 4 của Techcombank, thu hút 15 ngân hàng tham gia với tỉ lệ đăng ký cho vay dư ở mức cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các nhà sản xuất năng lượng mặt trời Mỹ kêu gọi Nhà Trắng áp thuế đối hàng nhập khẩu từ châu Á

Các nhà sản xuất năng lượng mặt trời Mỹ kêu gọi Nhà Trắng áp thuế đối hàng nhập khẩu từ châu Á

(CLO) Một nhóm các nhà sản xuất tấm pin mặt trời lớn của Mỹ đã kiến nghị lên Tổng thống Joe Biden kêu gọi áp thuế nhập khẩu đối với tấm pin nhập khẩu từ Campuchia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Lý do: giá thấp đang ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của họ.

Thị trường - Doanh nghiệp
Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới vì bán ôtô điện giá rẻ?

Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới vì bán ôtô điện giá rẻ?

(CLO) Trong khi các nhà sản xuất ô tô của Mỹ và châu Âu đang vật lộn với nhu cầu xe điện yếu, Trung Quốc đang tung ra ngày càng nhiều xe điện cỡ nhỏ và giá rẻ nhằm chiếm lĩnh thị trường ôtô trong nước và các thị trường khác ở châu Á.

Thị trường - Doanh nghiệp
Cơ hội cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Singapore

Cơ hội cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Singapore

(CLO) Để có thể giữ vững và nâng cao thứ hạng, tăng thị phần và tăng giá trị xuất khẩu thủy sản sang Singapore, Việt Nam cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng các mặt hàng thủy sản. 

Thị trường - Doanh nghiệp